Kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh sắp phải hầu toà
VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất bản cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Vũ Trường Giang tội danh giết người trong vụ án giết hại nhà báo Trọng Thanh.
Trong thời gian quan hệ yêu đương với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Thanh (sinh 1942), Vũ Trà My (sinh năm 1974, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) có đồng ý cho ông chụp ảnh khỏa thân. Do bị gia đình ngăn cản, Trà My đã chấm dứt quan hệ với ông Thanh.
Đến khi yêu Vũ Trường Giang (sinh 1973, là nhân viên hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch & Đầu tư), xác định sẽ làm đám cưới với Giang thì My có ý định đòi lại ông Trọng Thanh những bức ảnh trên. Nhưng sau nhiều lần My đến đòi, ông Thanh vẫn nhất quyết không chịu trả.
Ngày 14/11/2000, Vũ Trà My cùng bị can Vũ Trường Giang đến phòng làm việc của ông Trọng Thanh, tại Cơ quan Báo ảnh Việt Nam, để xin lại số ảnh khỏa thân. Sau đó giữa ông Thanh và Giang xảy ra xô xát.
Cáo trạng có ghi rõ, trong quá trình đánh nhau, Giang đã dùng một khăn len màu xanh vòng qua đầu buộc chặt ngang mồm ông Thanh. Sau đó dùng một mảnh vải màu trắng vòng quanh cổ ông Thanh vặn xoắn lại thít chặt, khi thấy ông Thanh không còn phản ứng gì nữa thì Giang đứng dậy khóa chốt cửa bên trong, sau đó cùng Trà My ra lấy xe máy để về nhà. Chính hành động này của Giang đã dẫn tới cái chết của ông Trọng Thanh.
Trước đó, Cơ quan Điều tra cũng xác định hành vi của Vũ Trà My không cấu thành tội đồng phạm với Giang, vì giữa Giang và Trà My không có sự bàn bạc chuẩn bị hành vi phạm tội từ trước, và chính cô đã có hành vi can ngăn hai người không đánh nhau nữa.
Phạm Huyền
Theo dòng sự kiện:
Kết thúc điều tra về cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (29/6)
Tạm tha người liên quan đến cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (21/3)