Chrysler bất bình với tỷ giá thấp của đồng yen
Giám đốc điều hành Chrysler Group, Tom LaSorda, cuối tuần trước phát biểu rằng chính phủ Mỹ nói chuyện với Tokyo về việc tỷ giá thấp của đồng yen đã giúp các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản tạo lợi thế lên tới 3.000 USD trên mỗi chiếc xe bán ra tại Mỹ.
 |
| Tom LaSorda, Giám đốc điều hành Chrysler, cho rằng tỷ giá đồng yen thấp khiến xe Nhật có sức cạnh tranh cao. (Reuters) |
Nói chuyện với các phóng viên bên lề cuộc gặp gỡ giữa những nhà kinh doanh và chính trị gia ở bang Michigan, LaSorda cho rằng "sự không cân bằng về tỷ giá hối đoái" có thể sẽ là một chủ đề lớn mà những người lãnh đạo của nhóm 3 hãng xe lớn nhất nước Mỹ (Big Three) đề cập đến khi gặp mặt tổng thống nước này tại Washington. Cuộc gặp, đáng lẽ diễn ra vào tháng trước như thường lệ, đã được hoãn lại. LaSorda cho biết những người đứng đầu ngành công nghiệp ôtô cũng đang có kế hoạch thảo luận việc cải tổ lại chế độ chăm sóc sức khỏe và chính sách năng lượng của Mỹ tại cuộc gặp dự kiến nêu trên.
"Chính phủ cần hiểu rằng biện pháp của mình có thể giúp khích lệ hoặc tạo ra các rào cản đối với sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ", ông nói.
Theo LaSorda, tỷ giá của đồng yen là một vấn đề đáng quan tâm đối với các nhà sản xuất tại Detroit, thủ phủ ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, hơn là tỷ giá hối đoái của Trung Quốc vì đất nước đông dân nhất thế giới vẫn chưa phải là một thị trường xuất khẩu lớn.
"Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ liên bang giữ một vai trò quyết định ở đây, chúng tôi không than vãn, chúng tôi cần những sự đối xử bình đẳng". LaSorda nói thêm rằng tỷ giá của đồng yen đã giúp các đối thủ từ xứ sở hoa anh đào có được một lợi thế cạnh tranh khoảng 3.000 USD cho mỗi chiếc xe giá 30.000 USD.
LaSorda cho biết hằng năm có khoảng 1,8 triệu xe từ Nhật Bản được nhập khẩu vào thị trường Mỹ. "Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đe dọa rằng nếu đồng yen không giữ ở mức giá thấp họ sẽ can thiệp. Trong vòng 4 năm qua, Nhật Bản đã chi ra 400 tỷ USD để làm việc này".
Đồng USD có mức tỷ giá tương đối thấp so với đồng yen vào khoảng giữa tháng 4, trước khi tăng quá mức ăn 111 yen từ giữa tháng 5 vừa qua. Giữa tuần trước, tỷ lệ này là 1 USD ăn 112,5 yen.
Trong vòng hai năm rưỡi qua, tỷ giá hối đoái của đồng USD ở vào khoảng 102 đến 120 yen. Chrysler là một trong 3 nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ, hiện nó thuộc sở hữu của tập đoàn DaimlerChrysler AG. Trong tháng 5, lượng xe Chrysler bán ra tại Mỹ giảm 14%, cùng thời gian đó, Toyota Motor Corp. và Honda đều có mức tăng phần trăm với hai chữ số.
(Theo Reuters)