Lai lịch 2 chiếc Mercedes cũ nhập khẩu
Nhờ thu mua từ các công ty tại Đức nên giá của 2 chiếc Mercedes E240 và S500 mà công ty TNHH Vĩnh Hoàng nhập về khá rẻ. Trước khi xuống tàu cập cảng Việt Nam, E240 thuộc quyền sở hữu của một ngân hàng, còn S500 do một công ty dịch vụ đứng tên.
Trao đổi với chúng tôi về quy trình nhập khẩu 2 chiếc Mercedes, E240 và S500, bà Hoàng Thị Vĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàng, cho biết hình thức giao dịch với đối tác bên Đức chủ yếu thông qua điện thoại. Sau khi tìm hiểu thông số và giá cả, 2 chiếc xe được chuyển xuống tàu về Việt Nam với giá thỏa thuận về đến tận cảng Hải Phòng là 8.100 USD cho E240 và 14.200 USD cho S500.
 |
| E240 (trái) và S500 tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Trọng Nghiệp |
Theo hồ sơ cơ giới dịch từ nguyên bản tiếng Đức, do Công ty Dịch thuật Hải Phòng xác nhận, E240 có số WDB2110611A450789, thuộc dòng sedan và được DaimlerChrysler sản xuất tại Đức. Giấy đăng kiểm chứng nhận E240 đạt tiêu chuẩn Euro IV, dung tích động cơ 2.597 cc, công suất 174 mã lực tại vòng tua 5.700 vòng/phút. Xe được chứng nhận sản xuất ngày 10/11/2003, ngừng tham giao thông lần đầu vào 8/8/2005 và tham gia lại ngày 15/09/2005.
Trước khi nhập về Việt Nam, chiếc E240 trên được đăng ký dưới tên ngân hàng Landeskreitbank Baden-Wuttemberg-Forderbank. Sau gần 3 năm sử dụng, E240 có đồng hồ công-tơ-mét đi được khoảng gần 30.000 km, bà Vĩnh cho biết. Nhưng do giá rẻ và sản xuất cách đây gần 3 năm nên chiếc xe này không có nhiều đồ chơi như E240 sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó có mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải, chất lượng đảm bảo và sở hữu công nghệ xử lý khí thải tiên tiến của châu Âu.
Theo bà Vĩnh, nguồn hàng xe đã qua sử dụng bên Đức rất phong phú, đa dạng. Lợi thế của Công ty TNHH Vĩnh Hoàng là nhờ mối quan hệ lâu dài và thân thiết với đối tác nên có thể tìm được các sản phẩm ưng ý về giá và chất lượng. E240 chịu mức thuế tuyệt đối 15.000 USD cho dung tích từ 2.0 đến 3.0. Sau khi nộp đủ các loại thuế, chi phí của công ty Vĩnh Hoàng để mang chiếc xe về Việt Nam sẽ là 38.115 USD.
 |
| 2 chiếc xe Mercedes có giá quá rẻ theo đánh giá của nhiều người. Ảnh: Trọng Nghiệp |
Chiếc Mercedes thứ hai, S500 có số xe WDB2201751A304814, thuộc dòng sedan cao cấp do DaimlerChrysler sản xuất và chứng nhận của cộng đồng châu Âu về việc đạt tiêu chuẩn Euro IV ngày 24/05/2002. Trước khi xuống cảng, S500 do công ty DB Fuhrprak Service GmbH sở hữu và ngừng tham gia giao thông ngày 9/1/2006, tức là 4 tháng trước khi đặt chân đến Việt Nam. Dung tích thực của S500 là 4.966 cc V6, công suất 301 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút. S500 lắp lốp Continental 225/60R16 và vẫn còn khá mới.
Cũng giống như E240, S500 không có nhiều đồ chơi như những chiếc sản xuất những năm gần đây. Thuế giá trị tuyệt đối của S500 được áp vào khung từ 4.0 đến 5.0, ở mức 22.000 USD và chi phí để mang chiếc S500 về Việt Nam sẽ là 59.730 USD.
Giá bán xe thực tế của 2 chiếc Mercedes kể trên còn phụ thuộc vào kết quả tham vấn giá của hải quan. “Hy vọng sẽ hòa vốn”, bà Vĩnh trả lời khi được hỏi về khả năng thu lời từ 2 chiếc xe trên.
Trọng Nghiệp
Ý kiến của bạn?