Zace và Matiz bán chạy nhất tháng 4
Trong tháng qua, Toyota Việt Nam (TMV) đã bán được 395 chiếc Zace các loại, đưa tổng số xe 7 chỗ mà công ty bán được trong 4 tháng đầu năm lên 1.254 chiếc.
 |
| Matiz vẫn rất được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Anh Tuấn |
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), con số trên tăng gần 27% so với cùng quãng thời gian năm ngoái (989 xe). Zace cũng là mẫu xe duy nhất tại thị trường nội địa vượt qua mốc 1.000 chiếc tiêu thụ được tính từ đầu năm.
Đứng thứ nhì về mức độ bán chạy trong tháng 4 là Daewoo Matiz. Việc tung ra Matiz mới vào giữa tháng 3 đã giúp Vidamco tăng lượng tiêu thụ chiếc xe này lên 21% trong tháng 4 (217 chiếc so với 179 chiếc một tháng trước đó).
Tương ứng với sự ưa chuộng của thị trường dành cho hai chiếc xe nói trên, TMV và Vidamco cũng lần lượt dẫn đầu về số xe giao cho khách hàng tháng qua. Bán được 935 xe, TMV đứng số một, chiếm xấp xỉ 32% thị phần. Xếp sau là Vidamco, bán được 421 chiếc, chiếm hơn 14%.
Tổng cộng 11 liên doanh thuộc VAMA tháng qua đã bán được 2.926 xe, chỉ bằng 92% của tháng 3, nhưng vẫn tăng tới 38% so với cùng thời điểm năm ngoái.
| Lượng xe ôtô VAMA tiêu thụ tháng 4/2005 |
| TT |
Hãng |
Số lượng(xe) |
Thị phần (%) |
| 1 |
Toyota |
935 |
31,95% |
| 2 |
Vidamco |
421 |
14,39% |
| 3 |
Vinastar |
341 |
11,65% |
| 4 |
Ford |
334 |
11,41% |
| 5 |
Suzuki |
318 |
10,87% |
| 6 |
Isuzu |
298 |
10,18% |
| 7 |
Mercedes |
108 |
3,69% |
| 8 |
Hino |
55 |
1,88% |
| 9 |
VMC |
53 |
1,81% |
| 10 |
Vindaco |
42 |
1,44% |
| 11 |
Mekong |
21 |
0,72% |
| Tổng |
2.926 |
100% |
X.O.