Ngành ôtô Nhật Bản kỳ vọng vào năm 2004
 |
| Prius, mẫu xe đang được ưa chuộng của Toyota. |
Các nhà sản xuất xe hơi danh tiếng xứ hoa anh đào đang đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số cao kỷ lục cho năm tới. Honda hy vọng sẽ bán được tổng cộng 3,2 triệu chiếc, tăng 10% so với mức dự kiến của năm nay. Trong khi đó, Toyota quyết tiêu thụ hơn 7 triệu chiếc, tăng 4%.
Giới phân tích cho rằng, Honda đã quá lạc quan khi đề ra chỉ tiêu như vậy, bởi trên thực tế nhu cầu về ôtô trên thế giới năm tới chắc chắn chưa thể thoát khỏi tình trạng ế ẩm hiện nay. Tuy nhiên, Chủ tịch tập đoàn Takeo Fukui tự tin khẳng định hãng sẽ làm tăng doanh số trên toàn cầu bằng cách củng cố lại công việc làm ăn ở Nhật Bản, Mỹ và thị trường Trung Quốc.
Riêng tại Trung Quốc, đầu năm tới, Honda sẽ thành lập Công ty đầu tư Honda Motor ở Bắc Kinh với tổng vốn 3,3 tỷ yen.
"Honda sẽ nắm đa số vốn trong công ty và sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh cho riêng thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ này", ông Fukui tiết lộ.
Honda đang đặt mục tiêu nâng doanh số bán xe ở Trung Quốc từ mức 122.000 chiếc năm nay lên 220.000 chiếc năm tới. Theo thống kê, thị trường này mỗi năm tiêu thụ khoảng 2 triệu chiếc ôtô và dự định sẽ "ngốn" tới 7 triệu chiếc đến năm 2010.
| Hiệp hội Sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA) đặt mục tiêu tăng trưởng tiêu thụ nội địa trong năm tới là 0,9% so với mức thực hiện của năm nay (tức đạt khoảng 5,9 triệu chiếc). Năm nay, lượng xe hơi bán trong nước của các thành viên JAMA đạt 5,85 triệu chiếc, tăng 1% so với năm ngoái do nhu cầu xe hơi loại to và xe tải tăng mạnh. |
Lượng ôtô Honda bán tại Nhật Bản trong năm tới dự kiến sẽ là 800.000 chiếc, so với mức 740.000 xe năm nay. Mức tiêu thụ nội địa của Honda năm nay dự kiến giảm 18% so với năm ngoái.
Còn tại thị trường Mỹ, mục tiêu đang hướng tới của Honda là bán được 1,4 triệu USD trong năm 2004, tăng 3,7% so với năm nay.
Với tập đoàn Toyota, nếu như năm nay doanh số chỉ là 6,78 triệu chiếc thì mục tiêu của năm tới sẽ là 7,08 triệu xe, trong đó 2,36 triệu chiếc tiêu thụ trong nước. Hãng dự kiến sẽ đẩy mạnh sản xuất tại tất cả các công ty, chi nhánh trên toàn thế giới để có thể xuất xưởng 7,28 triệu chiếc trong năm 2004, tăng 7% so với năm nay.
Thanh Thuỷ (theo Japan Times)