Thất nghiệp, thanh niên Nhật về quê dọn chuồng lợn
Trồng lúa, trồng rau, quét dọn chuồng lợn là nghề mới nhiều thanh niên Nhật lựa chọn sau khi không tìm được việc ở thành phố. Chương trình này nằm trong gói kích thích kinh tế của chính phủ.
 |
| Yoko Goto đang cầm một khay mầm cây trong trang trại ở thôn quê. Cô làm việc theo chương trình Đội Lao động Nông thôn của chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Nytimes |
“Việc này có vẻ khó hơn chúng tôi từng nghĩ", Tatsunori Kobayashi, từng làm công việc quét dọn tại Khu vui chơi Disney Tokyo, vừa nói vừa ngượng nghịu gieo mầm cây cải mù tạt, cải bó xôi trên luống rau. Phía sau Kobayashi, từng hàng rau xiêu vẹo đang dần trải dài trên ruộng. Anh là một trong 2.400 thành viên thuộc Đội Lao động Nông thôn thành lập cách đây không lâu. Những thực tập sinh này nằm trong chương trình đưa thanh niên thất nghiệp từ thành phố về nông thôn làm việc.
Chương trình bắt đầu từ tháng trước, là một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế của Thủ tướng Taro Aso. Hiện nay tại thành thị Nhật Bản, một số lượng lớn thanh niên không có việc làm, trong khi đó tại nông thôn, ngành nông nghiệp từ lâu ở trong tình trạng thiếu nhân lực. Được đầu tư 13 triệu USD từ nguồn ngân sách, chương trình là cách giải quyết hoàn hảo cho cả hai vấn đề trên.
Khi suy thoái kinh tế tại Nhật Bản đang dần xấu đi, những công nhân trẻ chịu áp lực nặng nề của giảm lương, cắt thưởng và cả sa thải, nhất là trong ngành sản xuất. Tính đến tháng 2/2009, xuất khẩu của Nhất Bản giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Rất nhiều thanh niên Nhật Bản tỏ ra thích thú với chương trình này, do họ đang dần thất vọng với cơm khát việc làm tại thành phố. Những hội chợ việc làm ngành nông nghiệp thu hút tới hàng trăm đơn xin việc. Cách đây không lâu, có tới 1.400 người tới tham dự một hội chợ việc làm nông thôn, tổ chức ở thành phố Osaka.
Cảm thấy lo sợ do nguy cơ bị đuổi việc luôn thường trực trên đầu, Akimoto, 31 tuổi, đã bỏ việc hồi tháng trước và ngay sau đó đi tham dự khóa huấn luyện về nông nghiệp. Khóa học kéo dài 3 ngày do chính phủ tài trợ, dạy học viên những kiến thức cơ bản về trồng lúa, trồng rau, quét dọn chuồng lợn và cho gia súc ăn.
Akimoto nói: "Hiện tôi không có gì để mất và cũng không có nhiều sự lựa chọn trong khi phải kiếm việc làm để nuôi sống bản thân. Giờ đây tôi đã học được nhiều kiến thức mới, ví dụ như nhờ dọn chuồng lợn mới biết những chú lợn có cái đuôi cong tít".
Nhóm của Akimoto có 10 thành viên từng làm đủ mọi nghề nghiệp, từ người quét dọn, họa sĩ vẽ phong cảnh và cả một số sinh viên mới ra trường. Về nông thôn làm việc, mỗi người được nhận mức lương 7.000 yen mỗi ngày, tương đương với khoảng 70 USD, cộng với ăn uống.
Tomoka Inoue, 20 tuổi nói: "Tất cả bạn bè đều cho rằng tôi bị điên nên mới đến đây. Tuy nhiên, người ta cần phải biết hạt lúa củ khoai được làm ra như thế nào, và tôi muốn được tham gia vào công việc thú vị này".
Các chuyên gia cho rằng chương trình này của chính phủ Nhật sẽ giúp hạn chế những tác động của khủng hoảng đến nền kinh tế nước này. Trong quý cuối cùng của 2008, GDP Nhật Bản tăng trưởng giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước đó và tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức 4,4%, cao nhất trong vòng 3 năm.
Thanh Bình (theo NyTimes)