Trung Quốc - điểm sáng hiếm hoi của kinh tế toàn cầu
Nếu không có Trung Quốc, khu vực Đông Á Thái Bình Dương không thể đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm nay. Theo báo cáo mới nhất của WB, nước này có khả năng phục hồi từ giữa 2009.
 |
| Tăng trưởng GDP của Trung Quốc luôn đạt mức cao trong những năm gần đây. Ảnh: China National Bureau of Statistics |
Theo báo cáo do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm qua 7/4, kinh tế Trung Quốc có khả năng thoát khỏi đáy vào giữa năm nay nhờ gói kích cầu tài chính và tiền tệ quy mô lớn. Các chính sách quyết liệt giúp bù lại kim ngạch xuất khẩu sụt giảm. Cho đến nay, nước này đã phần nào thành công trong việc kìm hãm đà đi xuống của tăng trưởng và dự báo đạt 6,7% trong năm nay. Kể từ 2007, Trung Quốc là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng và kim ngạch nhập khẩu toàn cầu, và sẽ tiếp tục duy trì vị thế này về trung hạn.
Khu vực Đông Á Thái Bình Dương hiện được coi là tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, với mức tăng dự báo trong năm nay là 5,9%. Tuy nhiên, nếu không tính Trung Quốc, GDP của các nước đang phát triển trong khu vực chỉ còn 1,2%.
WB dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2010 sẽ đi lên mạnh mẽ, gây tác động mạnh tới các nước Đông Á. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu nguyên liệu lớn từ khu vực này.
Tuy sự phục hồi sớm của Trung Quốc là tín hiệu đáng mừng, nhưng thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào những nền kinh tế lớn hơn. Khi các thị trường nhập khẩu như Mỹ, Nhật hay EU phục hồi, xuất khẩu của Trung Quốc mới có thể đi lên. Từ đó, cả Trung Quốc lẫn những quốc gia xuất khẩu nguyên liệu thô vào nước này mới tăng trưởng bền vững.
Trong khi đó, các nước phát triển, vốn chiếm 2/3 GDP của thế giới và 80% thị trường xuất khẩu của khu vực Đông Á Thái Bình Dương, đều đang trong tình trạng ảm đạm. Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nào le lói tại Mỹ, EU hay Nhật.
Thanh Bình