Lạm phát 231 triệu phần trăm tại Zimbabwe
Zimbabwe tiếp tục trở thành đại kiện tướng trên đường đua lạm phát khi tỷ lệ của tháng 7 lên tới 231 triệu phần trăm, gấp hơn 20 lần tháng trước đó.
Theo đó, kể từ mức 11,2 triệu phần trăm của tháng 6, lạm phát tại quốc gia châu Phi này đã tăng thêm tới 219,8 triệu phần trăm. Theo Văn phòng Thống kê, mức tăng phi mã này được giải thích do giá thực phẩm, chủ yếu là bánh mỳ và ngũ cốc, đi lên.
![]() |
| Xập tiền Zimbabwe dầy cộp này chỉ mua được 4 quả cà chua. Ảnh: AFP. |
Trước đó, để đối phó với nạn thiếu tiền mặt và lạm phát siêu mã 11,2 triệu phần trăm trong tháng 6, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã phát hành 2 mệnh giá 10.000 và 20.000 đôla bản tệ. Kể từ sau khi cắt bớt 10 số không trên các đồng tiền đang lưu hành hồi tháng 8 vừa qua, đến nay Zimbabwe đã nhiều lần phát hành các mệnh giá mới.
Mỗi ngày, người dân được phép rút tối đa 20.000 đôla Zimbabwe (tương đương 20 đôla Mỹ), số tiền này tuy ít nhưng cũng đã gấp tới 20 lần con số được phép trước đó.
Theo các nhà kinh tế, nền kinh tế của Zimbabwe đang trở nên ngày một tồi tệ, kéo theo bất ổn tại khu vực trung tâm miền Nam châu Phi. Lạm phát hiện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ. Rõ ràng, đưa tỷ lệ mất giá về mức 1000% của năm 2006, đang trở thành một mục tiêu quá xa xỉ với các nhà lãnh đạo tại đất nước này.
Tỷ lệ lạm phát "trên trời", 231 triệu % của Zimbabwe đang là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, với việc chưa hề có cải cách nào đáng kể, kỷ lục này rất có thể sẽ lại được phá trong thời gian tới.
Xuân Hòa (Theo AFP)
- Dầu tiếp tục giảm giá (10/10)
- FED sắp 'hết đạn' (10/10)
- Máy móc cũng ngớ ngẩn vì khủng hoảng tín dụng (09/10)
- Thêm 38 tỷ USD cứu trợ AIG (09/10)
- Dầu rẻ nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây (09/10)
- Đồng loạt hạ lãi suất trên toàn cầu (09/10)
- Anh tung 88 tỷ USD cứu trợ hệ thống ngân hàng (08/10)
- 2 ứng viên tổng thống muốn Warren Buffett làm Bộ trưởng Tài chính (08/10)
- Giá dầu phục hồi nhẹ (08/10)
- Quán ăn Nhật dùng khỉ làm bồi bàn (07/10)
- Khủng hoảng tài chính đe dọa hoạt động môi trường (07/10)
- Dầu rẻ nhất trong vòng 8 tháng (07/10)
- Châu Âu giải cứu thị trường tài chính (06/10)
- Hàn Quốc sốt đôla trầm trọng nhất kể từ khủng hoảng 1997 (06/10)
- Chocolate mang tên 'khủng hoảng tín dụng' (06/10)
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kinh tế Mỹ trong cơn khủng hoảng |





| Chuyện đó đây | ||||||||||||||||||||||||||
|




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress