GULF thu lợi hàng nghìn tỷ đôla từ dầu mỏ
Báo cáo hằng tuần mà Hãng tư vấn kinh tế Al-Sall của Kuwait đưa ra cuối tuần trước cho thấy doanh thu từ dầu mỏ trong hai năm 2008 và 2009 của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng vịnh (GULF) sẽ tiến sát 1,3 nghìn tỷ USD.
Liên minh 6 quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới thuộc GULF gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, và Ảrập Xêút. Nền kinh tế của các nước này chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu mỏ.
Theo Hãng Al-Sall, doanh thu từ dầu mỏ của 6 quốc gia trong năm nay dự tính đạt 636 tỷ USD, và còn cao hơn thế trong năm 2009 với 657 tỷ USD.
Riêng doanh thu của các nhà máy năng lượng tại Ảrập Xêút trong hai năm 2008 và 2009 sẽ đạt gần 700 tỷ USD. Dầu mỏ đã từng đem lại cho vương quốc này 194 tỷ USD trong năm 2007. Là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, Ảrập Xêút vừa tuyên bố sẽ tăng sản lượng thêm 200.000 thùng dầu mỗi ngày, lên khoảng 10 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7 tới.
Tại Qatar, việc phát hiện ra dầu mỏ vào thập niên 40 đã hoàn toàn thay đổi nền kinh tế nước này. Lượng dầu mà Qatar có được ước tính khoảng 15 tỷ thùng. Kuwait có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 5 trên thế giới. Ít nhất một nửa lượng dầu dự trữ của thế giới thuộc về 6 quốc gia này, với khoảng 16 triệu thùng dầu được sản xuất mỗi ngày, nhưng họ chỉ tiêu thụ khoảng 1/5 trữ lượng dầu của thế giới.
Cùng với "cú sốc" dầu mỏ đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, các nước vùng Vịnh không ngừng gia tăng lợi nhuận từ xuất khẩu vàng đen.
Giá dầu thế giới luôn ở mức kỷ lục từ đầu năm đến nay. Tại New York, giá dầu giao tháng 7 hôm thứ sáu tuần trước(20/6) đã ở mức 136,20 USD mỗi thùng (giảm từ mức cao nhất hôm thứ Hai là 139,89 USD). Còn tại London, dầu thô Biển Bắc giao tháng 8 chốt phiên giao dịch hôm 20/6 với mức 135,95 USD mỗi thùng.
Nhiều dự báo giá dầu thế giới dễ dàng phá mốc 140 USD trong thời gian tới, cộng với nhu cầu “vàng đen” của thế giới tăng mạnh, sẽ đẩy doanh thu từ dầu mỏ của các nước trong liên minh này lên những mức kỷ lục mới.
Thanh Phương (Theo AFP, Wikipedia)
- Căn hộ cao cấp xuất hiện con trăn dài gần 2 m (22/06)
- Nước Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng giá hàng loạt (19/06)
- Trung Quốc thu lợi lớn nhờ Olympic (19/06)
- Thị trường không thiếu dầu, giá tăng chỉ là ảo (18/06)
- Đại gia hàng không Mỹ mất 10 tỷ USD trong năm 2008 (18/06)
- Người Trung Quốc tiết kiệm tối đa khi giá dầu tăng (17/06)
- Giá dầu tiến sát 140 USD, rồi giảm mạnh (17/06)
- Các hãng bia lên cơn 'sốt' sáp nhập (16/06)
- 'Kinh tế Mỹ còn nhiều thách thức phía trước' (15/06)
- Philippines đàm phán mua gạo của Việt Nam (14/06)
- Động đất làm người Trung Quốc đoàn kết hơn (12/06)
- Khủng hoảng nhà đất Mỹ gây thiệt hại 4.000 tỷ USD (12/06)
- Trọ khách sạn, được khuyến mại xăng (09/06)
- Giá dầu thô giảm nhẹ (09/06)
- Giá dầu thô tiến đến 140 USD mỗi thùng (07/06)
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kinh tế Mỹ trong cơn khủng hoảng |





| Chuyện đó đây | ||||||||||||||||||||||||||
|




E-mail
Bản In





















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress