Thứ hai, 9/6/2008, 08:56 GMT+7

Giá dầu thô giảm nhẹ

Giá dầu tại thị trường châu Á đã giảm nhẹ và lùi về gần 138 USD mỗi thùng vào đầu giờ giao dịch sáng nay, ít hơn gần 1 USD so với tuần trước.
> Dầu thô tiến đến 140 USD mỗi thùng

Giá dầu sáng nay tại thị trường châu Á là 137,79 USD mỗi thùng.
Ảnh: AFP.

Vào lúc mở cửa thị trường, giá dầu giao tháng 6 tại thị trường Singapore giảm 1,42 USD mỗi thùng, xuống mức 137,12 USD, sau đó nhích lên 137,79 USD, thấp hơn giá đóng cửa cuối tuần trước 75 cent.

Hôm thứ sáu vừa qua, giá dầu thô vọt lên mức kỷ lục 139,12 USD, tăng gần 11 USD so với hôm trước đó, do đôla mất giá và nguy cơ bất ổn tại Iran, nước xuất khẩu dầu lớn thế tư thế giới.

Mặt khác, tập đoàn ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đưa ra dự báo giá "vàng đen" sẽ chạm ngưỡng 150 USD vào đầu tháng 7 tới đây càng khiến giới đầu cơ đẩy giá lên cao.  

Cuối tuần vừa qua, các quan chức của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) một lần nữa khẳng định, họ thấy chưa cần xem xét nâng sản lượng dầu. "Tôi cho rằng, hiện thị trường có đủ dầu. Tôi cũng chưa thấy OPEC có thông báo triệu tập họp", ông Shokri Ghanem, quan chức hàng đầu trong ngành dầu mỏ Libya, cho hay.  

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã tăng tới 40%, phần lớn do các quỹ đầu tư dồn tiền vào mặt hàng này khi đồng đôla mất giá, và một số quỹ cũng cho rằng, về dài hạn, cầu có khả năng vượt cung.

Nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng lên tại các nước đang phát triển là những yếu tố cơ bản làm tăng giá dầu. Nhưng theo Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư toàn cấu Goldman Sachs, ông Jim O'Neil, thì sự leo thang của giá dầu thời gian gần đây không thể giải thích bằng những yếu tố cơ bản được.

Tại diễn đàn kinh tế quốc tế được diễn ra tại St.Peterburg, Nga, Jim O'Neil nhận định sự tăng vọt của giá dầu vào thứ sáu bắt nguồn từ những cú sốc sau một số nhận định trước đó một ngày của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). 

Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet, vào thứ năm tuần trước đã nói bóng gió về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Ông Trichet còn cho biết thêm một số thành viên trong hội đồng lãnh đạo đã tán thành phương án này.

Những lời nhận định trên đã làm tăng áp lực lên đồng đôla từ đó đẩy giá dầu lên cao hơn trong khi nhiều người đã nghĩ rằng giá dầu có lẽ sẽ không còn biến động nhiều, ông O'Neill cho biết.

Giá dầu thứ sáu vừa qua đã "nhảy" hơn 10 đôla lên mức 138,54 đôla tại thị trường New York.

Ngọc Châu - Xuân Hòa (Theo Reuters, CNN)

 
Lien he quang cao