FED có thể giảm tiếp lãi suất
Các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa bước vào đợt họp thường kỳ 2 ngày và được giới đầu tư kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản đồng đôla. Động thái tới đây của FED sẽ là cơ sở để đánh giá kinh tế Mỹ đã chặn được nguy cơ suy thoái hay chưa.
Giới đầu tư đang mong đợi FED sẽ hạ thêm 25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản qua đêm xuống mức 2% mỗi năm. Nếu việc này được thực hiện, đây sẽ là mức lãi suất thấp nhất từ cuối năm 2004 đến nay và cũng có thể là lần cắt giảm cuối cùng, vì FED không thể để lãi suất ở mức thấp hơn 2%.
Giới đầu tư có nhiều cơ sở để hy vọng vào một đợt cắt giảm lãi suất mới, bởi chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ (CCI) trong tháng 4 đã giảm xuống còn 62,3, trong khi vào tháng 3 vẫn là 65,9. Trong khi đó, dữ liệu mới đây cho thấy, giá nhà đất tại Mỹ vẫn liên tục sụt giảm.
Từ tháng 9/2007 đến nay, FED đã liên tục hạ lãi suất cơ bản từ mức 5,25% xuống 2,25%. Song các chuyên gia kinh tế cho rằng, biện pháp này của FED ít có tác động tức thì tới nền kinh tế, mà đều mất đến vài tháng sau mỗi đợt cắt giảm mới phát huy tác dụng.
Giới đầu tư mong FED cắt giảm lãi suất, song giới chuyên gia lại kỳ vọng cơ quan này giữ nguyên lãi suất hiện hành, bởi điều này cho thấy kinh tế Mỹ đã phần nào ổn định.
Hiện chính một số quan chức của FED lên tiếng phản đối biện pháp giảm lãi suất của cơ quan này. Chủ tịch FED tại bang Philadelphia Charles Plosser cho rằng, vai trò của các chính sách tiền tệ là đảm bảo sức mua của đồng tiền mỗi quốc gia được ổn định, và giữ cho các thị trường không trở nên méo mó khi chịu ảnh hưởng của lạm phát. Vì thế, theo ông, FED không nên làm nhiều hơn những gì cơ quan này có thể làm.
Ngọc Châu (theo AFP, Reuters)
- Thất nghiệp ở Tây Ban Nha tăng cao (28/04)
- Dầu thô lại tiến sát 120 USD mỗi thùng (28/04)
- Dân Mỹ cũng khốn đốn vì lạm phát (24/04)
- Giá dầu lên tới gần 120 USD một thùng (23/04)
- Chủ tịch tập đoàn Samsung từ chức (22/04)
- Anh 'tiếp sức' cho các ngân hàng (22/04)
- OPEC từ chối nâng sản lượng dầu (21/04)
- Dầu lập kỷ lục mới 117 USD mỗi thùng (19/04)
- Indonesia ngừng xuất khẩu gạo (17/04)
- Mỏ dầu mới biến Brazil thành nhà xuất khẩu lớn (16/04)
- Thành lập hãng hàng không lớn nhất thế giới (16/04)
- Dầu thô vọt lên 114 USD mỗi thùng (16/04)
- Phát hiện mỏ dầu lớn hàng đầu thế giới (15/04)
- Vừa nộp thuế vừa uống beer (14/04)
- Chủ tịch tập đoàn Samsung có thể từ chức (12/04)
|
|
|||||||||
|
|||||||||








E-mail
Bản In
























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo