Thứ năm, 17/4/2008, 09:23 GMT+7

Indonesia ngừng xuất khẩu gạo

Trong khi Philippines tăng cường nhập khẩu, Indonesia hôm qua tuyên bố sẽ dừng xuất khẩu gạo trong năm nay để đảm bảo an ninh trong nước, trong bối cảnh các quốc gia châu Á đang vật lộn với lạm phát và mối lo về thức ăn.
> Châu Á hoảng hốt vì gạo đắt

Manila, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, cho biết sẽ tìm mua thêm nửa triệu tấn gạo nữa để dự trữ cho quý III - vốn là thời gian thiếu đói nhất. Việc mở thầu sẽ diễn ra trong tháng tới.

Indonesia, nước tiêu thụ nhiều gạo nhất ở Đông Nam Á, khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới để ngăn chặn nông dân đưa hàng hóa này ra nước ngoài nhân dịp giá xuất khẩu đang cao gấp đôi mức trong nước.

Một nông dân Philippines quạt lúa. Ảnh: Reuters.
Một nông dân Philippines quạt lúa. Ảnh: Reuters.

Gạo Thái Lan - thước đo giá trên thị trường - đã tăng giá gấp đôi trên thị trường quốc tế, khiến những người ăn gạo phải chi thêm tiền và đe dọa gây bất ổn xã hội ở nhiều nơi.

Theo các quy định mới, chỉ có cơ quan hậu cần của chính phủ Indonesia, tức Bulog, được phép bán gạo ra nước ngoài, và chỉ được bán khi mức dự trữ trong nước đạt trên 3 triệu tấn và giá gạo trong nước ở dưới mức quy định của chính phủ.

Như vậy tính đến nay đã có một loạt quốc gia ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu gạo, gồm Ai Cập, Ấn Độ, Việt Nam và thêm Indonesia, nhằm ổn định giá lương thực trong nước.

T. Huyền (theo Reuters)