Thứ tư, 16/4/2008, 04:24 GMT+7

Mỏ dầu mới biến Brazil thành nhà xuất khẩu lớn

Với trữ lượng khổng lồ, các mỏ dầu mới được phát hiện của Brazil có thể sẽ biến nước này thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới, vượt qua cả Lybia, Nga và Venezuela.

Các nhà phân tích nhận định, nếu các mỏ mới được phát hiện Tupi và Carioca có trữ lượng như được dự đoán, rất có thể Brazil sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, vượt qua của Mỹ và Nigeria. Hiện 2 quốc gia này có trữ lượng lần lượt 21 và 36 tỷ thùng dầu. Trong khi đó, riêng mỏ Carioca đã có thể có trữ lượng 33 tỷ thùng dầu.  

Một giàn khoan ngoài khơi của Brazil.
Ảnh: AFP.

Hôm 12/4 vừa qua, cơ quan dầu mỏ quốc gia Brazil thông báo mới phát hiện mỏ dầu Carioca tại phía tây nam bờ biển nước này, và cho rằng đây có thể là phát hiện lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

Ngay sau thông tin về mỏ dầu mới được phát hiện này, giá cổ phiếu của Tập đoàn dầu khí Brazil (Petrobras) đã vọt lên tới 122 USD, tăng 7,67% so với trước.

Trước đó, khi mỏ Tupi được phát hiện, Brazil đã đủ điều kiện để đàm phán gia nhập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Với những mỏ dầu mới được phát hiện này, Petrobras đã có thể đứng vào hàng ngũ các tập đoàn dầu khí dẫn đầu thế giới.

Tạp chí Fortune của Mỹ cũng đã xếp Petrobras vào vị trí doanh nghiệp dầu khí lớn thứ 12 thế giới. Hiện Petrobas là tập đoàn số một thế giới về khoan thăm dò tại các vùng biển sâu và sở hữu những công nghệ khiến nhiều đối thủ phải ghen tị.  

Theo Petrobras, tổng doanh thu của tập đoàn này trong năm vừa qua là 101 tỷ USD, trong đó lợi nhuận ròng đạt 12,8 tỷ USD. Hiện mỗi ngày Petrobras cung ứng 2,2 triệu thùng dầu và tới đây sẽ đưa vào hoạt động thêm 3 giàn khoan ngoài khơi mới.

Tính đến nay, trữ lượng của các mỏ dầu đã được xác định của Brazil là 13,3 tỷ thùng và đều do Petrobas kiểm soát. Hiện Chính phủ Brazil nắm giữ 55,7% cổ phần của tập đoàn này. Một số nhà phân tích ước tính, ngoài các mỏ đã được phát hiện, có khả năng Brazil còn sở hữu trữ lượng vào khoảng 80 tỷ thùng dầu tại vùng đông nam nước này. 

Tuy nhiên, để khai thác được các mỏ dầu Petrobas đang kiểm soát, dự kiến phải đầu tư hàng tỷ đôla và có thể phải mất khoảng 10 năm.

Đến nay Petrobas mới tập trung cho nhu cầu trong nước, song với việc phát hiện các mỏ có trữ lượng lớn, tới đây có thể tập đoàn này sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Ngọc Châu (theo AFP)