Thặng dư thương mại Trung Quốc giảm
Nhập khẩu tăng là nguyên nhân khiến thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay giảm 10,8% so với năm ngoái.
Kinh tế châu Âu và Mỹ - các đối tác lớn của Trung Quốc - đang chậm lại, nhưng giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng Trung Quốc vẫn tăng. Xuất siêu của Trung Quốc đạt 41,4 tỷ đôla trong 3 tháng đầu năm.
Dù vậy, các chuyên gia kinh tế dự báo xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Theo một nhà kinh tế học Trung Quốc, nếu nhìn vào nguồn hàng xuất khẩu của nước này sang Mỹ trong quý đầu năm nay, có thể nhận thấy nhu cầu nhập khẩu hàng Trung Quốc đang giảm đi rõ rệt.
Giá nhân công tăng và sự tăng giá đồng nhân dân tệ làm hàng hóa Trung Quốc đắt hơn, ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu ở thị trường thế giới.
Thanh Phương (Theo BBC)
- Mỹ hủy gần 1.500 chuyến bay trong 2 ngày (11/04)
- FED bắt tay vào cải tổ (11/04)
- Giá dầu lập kỷ lục mới (10/04)
- Khủng hoảng nhà đất Mỹ cuốn trôi 945 tỷ USD (09/04)
- Giám đốc ngân hàng KfW của Đức từ chức (08/04)
- 'Hơn 50% khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái' (07/04)
- Mỹ có thể rơi vào suy thoái (03/04)
- Dầu giảm, đôla tăng giá (02/04)
- Kinh tế Thái Lan thời USD suy yếu (31/03)
- Ngân hàng quốc hữu hóa của Anh thua lỗ nặng (31/03)
- FED được trao thêm quyền lực (30/03)
- FED bơm thêm 100 tỷ USD cho các ngân hàng (29/03)
- Giá dầu tăng lên 108 USD/thùng (28/03)
- Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lập kỷ lục mới (26/03)
- Giá dầu thô giảm mạnh (25/03)
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kinh tế Mỹ trong cơn khủng hoảng |





| Chuyện đó đây | ||||||||||||||||||||||||||
|




E-mail
Bản In





















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress