Thứ sáu, 17/8/2007, 04:04 GMT+7

Việt Nam - nỗi lo của người Thái

“Việt Nam hôm qua còn tập đi, hôm nay họ đã chạy và ngày mai sẽ qua mặt Thái Lan” - đó là nội dung một bảng quảng cáo rất to nằm trên xa lộ của thủ đô Bangkok, Thái Lan, thu hút sự chú ý của những người qua lại.

Một tờ tin tức của Mỹ đã nói rất nhiều về tấm biển quảng cáo ngoài trời viết bằng tiếng Thái với khẩu hiệu “vừa ca ngợi Việt Nam vừa cảnh báo người dân Thái”. Câu chuyện này cũng được cộng đồng người Việt lan truyền khắp nơi.

Cách đây không lâu, báo chí dẫn nguồn tin từ quan chức Thái Lan, cho biết họ muốn Việt Nam trở thành thị trường mở rộng của mình. Qua đó, những sản phẩm hàng hóa trong nước, kể cả những “gói” sản phẩm du lịch của Thái Lan cũng sẽ có Việt Nam.

Giới chuyên môn bình luận công nghệ khích tướng và… sử dụng các đối thủ cạnh tranh để hăm he doanh nghiệp mình vẫn là một công thức mà người Thái thích làm từ xưa. Bây giờ cũng không có gì khác. Cái khác, là họ luôn có một hệ thống chính sách thương mại rất tốt và còn sở hữu một đội ngũ làm xúc tiến hết sức chuyên nghiệp.

Nếu trước đây, ngõ vào Việt Nam của hàng Thái là qua đường Campuchia, thì sau 6 năm tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao trên đất Angkor - Campuchia không những cửa vào bị thu hẹp lại, mà hàng Việt Nam đang mỗi ngày một mạnh hơn ở thị trường này.

Chính vì thế, trong năm 2006 và 2007, người Thái cũng đã triển khai một loạt hội chợ với công thức chương trình phần hội gần giống với Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Campuchia để phần nào cản sức vươn của hàng Việt.

Nhiều nhà phân tích kinh tế quốc tế cho rằng, dù cho Thái Lan đang gặp phải nhiều trở ngại về mặt chính trị dẫn đến sự suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp trong nước, nhưng họ vẫn còn giữ được một khoảng cách rất tốt so với kinh tế Việt Nam.

Điều quan trọng, là người Thái đang được cảnh tỉnh rất mạnh về sức vươn của hàng Việt. Nhưng liệu người Việt và hàng Việt có chủ động nhìn thấy sức mạnh tổng lực của mình để vượt qua được những cố gắng đang rất mãnh liệt của người Thái không, thì đó vẫn còn là một câu hỏi dang dở.

(Theo SGTT)

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao