Giao mùa và lạnh, cẩn thận với hắt hơi, xổ mũi
Theo số liệu thống kê tại các bệnh viện tai mũi họng, hiện nay các bệnh về mũi tăng nhanh đáng kể. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa ở phía Bắc, thời tiết chuyển dần từ nóng sang lạnh làm cho lượng bệnh nhân gặp các triệu chứng về hô hấp tăng cao, thường bắt đầu bằng các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, hắt xì…
Các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, hắt xì… hay gặp trong mùa lạnh khi thời tiết thay đổi. Ở nước ta tùy theo mùa, và từng nơi tỷ lệ mắc bình quân 10-20% trong cộng đồng với hai thể lâm sàng cấp tính hoặc mạn tính.
Mũi là cửa ngõ của đường hô hấp, có chức năng sinh lý rất quan trọng, là làm ấm, làm ẩm và lọc sạch không khí để thở. Ngoài ra mũi còn đảm nhận chức năng khứu giác (ngửi) và đóng vai trò như một hòm cộng minh, cộng hưởng trong phát âm. Khi mũi bị viêm, tất cả các chức năng sinh lý trên đều ít nhiều bị ảnh hưởng, không có lợi cho sức khỏe con người.
Tỷ lệ số người mắc bệnh ngày càng tăng
Theo số liệu thống kê tại các bệnh viện tai mũi họng, hiện nay các bệnh về mũi tăng nhanh đáng kể. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, thời tiết chuyển dần từ nóng sang lạnh làm cho lượng bệnh nhân gặp các triệu chứng về hô hấp tăng cao, thường bắt đầu bắng sổ mũi, ngạt mũi, hắt xì…
Các bệnh về mũi xảy ra ở 10-30% người lớn và 40% trẻ em. Trong ba thập kỷ vừa qua, bệnh tăng đều trên khắp thế giới, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên hiện nay, tốc độ gia tăng các bệnh này tại các nước đang phát triển lại đáng báo động hơn.
Với các triệu chứng viêm mũi như sổ mũi, ngạt mũi, hắt xì… do nhiều nguyên nhân gây ra (sự thay đổi thời tiết, máy lạnh, khói bụi, ô nhiễm môi trường…) cần phải có sự phối hợp điều trị thì mới mang lại kết quả lâu dài. Sau đây là một vài lời khuyên khi gặp các triệu chứng này:
- Mang khẩu trang khi ra đường, hạn chế ở trong môi trường máy lạnh, sinh hoạt ăn uống điều độ, giữ ấm cơ thể…
- Dùng thuốc kháng sinh để điều trị, tuy nhiên không được lạm dụng và phải có sự chỉ định của bác sỹ chuyên khoa để tránh các tác dụng phụ.
- Dùng các sản phẩm vệ sinh mũi hàng ngày với công thức nước biển vô trùng và sát khuẩn để ngăn ngừa các triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi, hắt xì…
Vệ sinh mũi VESIM được khuyên dùng nhờ công thức nước biển
Phần lớn khi gặp các triệu chứng này, người bệnh thường dùng những biện pháp thông thường như dùng ống hít, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, uống thuốc kháng sinh… để chế ngự bệnh. Tuy nhiên các biện pháp này chỉ là điều trị tạm thời, đôi khi gây lờn thuốc và những tác dụng phụ không mong muốn.
Từ lâu, người ta đã biết được rằng nước biển rất tốt cho hệ hô hấp. Các phân tích khoa học cho thấy, nước biển ngoài tính kháng khuẩn còn chứa nhiều khoáng chất vi lượng, các nguyên tố kim loại và á kim khác nhau, từ đó hình thành ngành điều trị bệnh bằng nước biển được ưa chuộng trên thế giới. Ngoài ra, nước biển có nhiều chất điện giải dạng muối khoáng thông dụng như canxi, manhê, brôm, kali, flo, iod… và còn có các vi lượng tố cần thiết cho cơ thể như kẽm, đồng, bạc, măng gan…Do vậy, việc tạo ra công thức chế tạo huyết thanh sinh lý (trong dân gian thường gọi là nước biển) là một biện pháp sử dụng an toàn trong điều trị.
Trong bối cảnh thay đổi thời tiết hiện nay, khi các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, hắt xì… làm ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của nhiều người, vệ sinh mũi VESIM được khuyên dùng vì ưu điểm diệt khuẩn nhờ công thức nước biển, an toàn và hiệu quả khi phối hợp điều trị các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, hắt xì… VESIM được sản xuất dạng phun sương nên tác dụng sâu rộng vào khoang mũi tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.
ThS.BS Nguyễn Trọng Minh
Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng, BV Chợ Rẫy