Thứ năm, 2/7/2009, 09:54 GMT+7

Sóng lớn trên sàn chứng khoán châu Âu

Trong phiên bùng nổ thứ 2 kể từ đầu tuần, các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu đồng loạt bật trên 2% giá trị. Tin tốt về sản xuất công nghiệp từ Mỹ, Eurozone và Trung Quốc đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Lực đẩy thị trường của chứng khoán châu Âu hiện được xem là tốt nhất hiện nay. Kỳ vọng của giới đầu tư về sự phục hồi kinh tế Eurozone trong những quý tiếp theo cũng như đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt và định hướng thị trường.

Phiên giao dịch đầu tháng 7 kết thúc trong sự hưng phấn của nhà đầu tư, làn sóng tranh mua cổ phiếu tái diễn, kịch bản cháy hàng liên tục xảy ra ở các mã ngành ngân hàng và khai mỏ. Chỉ số tổng hợp 18 sàn cổ phiếu châu Âu DJ Stoxx 600 thăng hoa 1,8% giá trị, leo lên ngưỡng 209,46 điểm.

Trong bài phát biểu trên kê truyền hình Bloomberg, ông Stefan Keitel – giám đốc bộ phận đầu tư của ngân hàng Cretdit Suisse nhận định: “Thật khá dễ dàng để nhận ra rằng kinh tế thế giới đã bắt đầu chuyển dịch theo chiều hướng tích cực kể từ 3 tháng trước, những giai đoạn khó khăn nhất đã lùi lại phía sau, và khu vực đồng tiền chung Euro có lẽ sẽ chạm đáy của cuộc khủng hoảng chỉ trong một vài tháng tới”.

Có 16 trên tổng số 17 thị trường mở cửa giao dịch phiên này tăng điểm. Chứng khoán Pháp dẫn đầu đà phục hồi với biên độ 2,4%. Tại London, phong vũ biểu FTSE 100 tích lũy được 91,5 điểm (2,2%), lên 4.340,71 điểm. Chứng khoán Đức và Italy cùng sải bước 2%.

Phố Wall khởi động tháng 7 bằng phiên lên điểm của cả 3 chỉ số. Chỉ số Dow Jones Industrial ghi 57,06 điểm, tương ứng 0,7%, lên 8.504, 06 điểm. Cổ phiếu hãng thực phẩm Kraft Foods (mã thay thế cho AIG trong nhóm Dow Jones hồi cuối năm ngoái) dẫn đầu với mức tăng 5%. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,6%, trong khi đó Standard & Poor 500 nhích 0,4% giá trị. Tất cả 10 nhóm ngành công nghiệp thuộc chỉ số này bật xanh. Trên thị trường New York, số mã tăng gấp 3 lần giảm.

Thị trường cổ phiếu khởi sắc ngay từ những phút đầu mở cửa, sau khi Tổ chức Quản lý Nguồn cung Mỹ ra báo cáo quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng trong tháng 6 với mức tăng mạnh 4,7%, kéo chỉ số SMI lên 44,8 điểm. Hiện SMI vẫn dưới ngưỡng 50 điểm – ngưỡng chỉ báo kinh tế tăng trưởng, song giới đầu tư vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào việc chỉ số này sẽ cán mốc trên 50 điểm trước năm 2009.

Cùng ngày, theo tin từ Hiệp hội Bất động sản Mỹ, doanh số bán nhà trả góp tiếp tục tăng tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 5, với sức tăng nhẹ 0,1%, tuy nhiên biên độ đã được cải thiện hơn rất nhiều so với 2 tháng trước khi chỉ nhích nhẹ gần như không đổi. 3 Tháng gần nhất doanh số bán nhà trả góp tăng liên tục là vào quý IV/2004.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Chỉ số tổng hợp 23 sàn chứng khoán châu Á MSCI giảm 0,3%, chốt tại 102,95 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh thứ hai trong tuần, do lo ngại pha loãng cổ phiếu. Tuy nhiên, những thông tin tích cực từ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã kéo chậm đà giảm của các chỉ số trong khu vực, thậm chí nhiều thị trường vẫn khởi sắc trong phiên này.

Theo tin từ Cơ quan Thống kê Trung ương Trung Quốc, chỉ số quản lý thu mua (PMI) – phản ánh quy mô sản xuất công nghiệp, vẫn tiếp tục duy trì được đà khởi sắc tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 6, khi nhích nhẹ lên 53,2 điểm. Đây là tháng thứ 2, chỉ số PMI ngự trị ở ngưỡng trên 50 điểm, điều này cho thấy, kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu trên đà phục hồi trở lại. Đón tin tốt, chỉ số Shanghai Composite khởi động tháng 7 bằng phiên bật mạnh 1,7% giá trị.

Phiên giao dịch đầu tháng 7, Chứng khoán Nhật sau khi đã tăng điểm mạnh trên 1% và phá ngưỡng kháng cự 10.000 điểm trong suốt ngày giao dịch, đã bất ngờ đảo chiều rơi vào vùng đỏ, chỉ số Nikkei 225 lùi 18,51 điểm, tương ứng 0,2%, đóng cửa tại 9.939,93 điểm. Tại Sydney, phong vũ biểu S&P ASX 200 trượt mạnh 2,1% - dẫn đầu về biên độ điều chỉnh trong số 8 thị trường lớn trong khu vực.

Ngoài 2 thị trường chính là Nhật và Australia rơi vào vùng đỏ, sắc xanh vẫn hiện diện trên bảng điện tử của nhiều thị trường trong khu vực. Chứng khoán Đài Loan thăng hoa 2,2%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và BSE Index của Ấn Độ lần lượt tăng 1,6% và 1% giá trị, trong khi đó, Straits Times của Singapore cũng nhích nhẹ 0,6%. Thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ.

Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg, CNBC)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.3 5,431,610 -1.2 (-4.71%)
          EIB 22.3 4,320,240 -1.1 (-4.70%)
          SSI 80.0 3,555,640 -4.0 (-4.76%)
          REE 47.2 2,392,860 -2.4 (-4.84%)
          VFMVF1 15.8 2,160,230 -0.8 (-4.82%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          ACB 36 2,560,500 -2.5 (-6.49%)
          VCG 53.5 2,442,900 -4 (-6.96%)
          KBC 65.6 1,579,900 -4.9 (-6.95%)
          KLS 28.3 1,404,800 -2.1 (-6.91%)
          VSP 28.4 896,300 -2.1 (-6.89%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao