Thứ tư, 1/7/2009, 09:54 GMT+7

Phố Wall khép lại quý giao dịch bùng nổ nhất trong 11 năm

Phiên cuối tháng 6, cả 3 chỉ số chính tại phố Wall đồng loạt giảm nhẹ với biên độ dưới 1%. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ vẫn có quý giao dịch thành công nhất kể từ năm 1998.

Nối tiếp đà tăng điểm của ngày đầu tuần, chứng khoán Mỹ đi lên trong nửa đầu phiên giao dịch buổi sáng. Trái ngược với những dự báo của giới đầu tư, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ “đột ngột” sụt giảm trầm trọng trong tháng 6, đã khiến bầu không khí tại các sàn cổ phiếu phố Wall bỗng trở nên hoang mang, theo đó đẩy các chỉ số chính quay đầu giảm điểm.

Sau tiếng chuông báo đóng cửa thị trường, chỉ số Dow Jones Industrial thoái lui 82,38 điểm, tương ứng gần 1%, xuống 8.447 điểm. Standard & Poor 500 cũng hạ 0,9%, đóng cửa tại 919,32 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 9,02 điểm (0,5%), chốt tại 1.835,04 điểm. Trên thị trường New York, cứ 2 mã cổ phiếu xuống giá thì có 1 mã tăng.

Cổ phiếu khối ngành tài chính dẫn đầu đà trượt dốc toàn thị trường. Trong khi đó, cổ phiếu ngành ôtô có phiên giao dịch thăng hoa do doanh số xe bán ra trong tháng 6 được dự báo ở con số cao kỷ lục kể từ đầu năm 2009.

Thống kê trong 3 tháng của quý II, chỉ số Dow đã tiến thêm được 11%, S&P phục hồi 15% - mức tăng điểm theo quý tốt nhất kể từ năm 1998, và Nasdaq tăng mạnh 20% do dự báo triển vọng kinh doanh của các tập đoàn công nghệ sáng sủa. Tuy nhiên, khoảng thời gian các chỉ số chính tăng mạnh phần lớn tập trung vào tháng 4 và 5, khi những tín hiệu phục hồi kinh tế chưa rõ ràng và các nhà đầu tư đang giao dịch cổ phiếu bằng niềm tin vào giá trị của tương lai.

Phiên 30/6 cũng khép lại tháng bản lề của chứng khoán Mỹ, với những chỉ báo kinh tế và kết quả kinh doanh quý II của khối doanh nghiệp dần hé lộ. Việc phố Wall dao dịch lình xình trong tháng 6 và thậm chí chỉ số Dow đã điều chỉnh giảm nhẹ, bởi những thông tin tốt đã phản ánh ở giá cổ phiếu vào 2 tháng trước. Trong tháng 6, chứng khoán Mỹ trải qua 2 tuần đầu thăng hoa của các chỉ số và điều chỉnh sâu vào 2 tuần kế tiếp, chỉ số Dow đã xuống nhẹ 0,6%, S&P nhích lên 0,02%, trong khi đó, Nasdaq vẫn ghi thêm 3,4% vào quỹ điểm.

Lo ngại về sức khỏe kinh tế khu vực đã đẩy lùi chứng khoán châu Âu chìm sâu trong sắc đỏ. Cổ phiếu ngân hàng và các công ty xuất khẩu dẫn đầu mức trượt toàn thị trường.

Theo tin từ Cơ quan Thống kê Trung ương Anh cho biết, tăng trưởng GDP (số liệu điều chỉnh lần cuối) trong quý I/2009 ở mức âm 2,4%, cao hơn so với mức -1,9% được công bố trước đó. Tương tự, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Doris Leuthard cho biết, nền kinh tế nước này đang hứng chịu đà suy thoái được xem là trầm trọng nhất trong vòng 15 năm.

Trong bài phát biểu tại London, giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC Stephen Green đã tỏ ra bi quan với đà phục hồi của các nền kinh tế trong khu vực, khi cho rằng phải cần ít nhất tới 2 năm hoặc lâu hơn nữa kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, kinh tế khối Euro zone mới thực sự chạm đáy và bắt đầu phục hồi. Theo đó, sớm nhất vào năm 2010, kinh tế châu Âu mới bước qua giai đoạn khó khăn nhất.

Phiên này, chỉ số tổng hợp 18 sàn chứng khoán Eurozoen DJ Stoxx 600 hạ 2,2 điểm (1,1%) , xuống 205,83 điểm. Thống kê quý II, chỉ số này đã có 3 tháng giao dịch thành công nhất kể từ giai đoạn cuối năm 1999, khi tăng được 17% vào chung cuộc.

Có 14 trên tổng số 18 thị trường giảm điểm, trong đó các thị trường chính trong khu vực chịu mức sụt mạnh nhất trên 1%. Tại London, chỉ số FTSE 100 xuống 44,82 điểm, tương đương 1,1%, chốt tại 4.249,21 điểm. Chứng khoán Đức lùi 1,6% giá trị, trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp điều chỉnh mạnh hạ 1,8%.

Chứng khoán châu Á thăng hoa phiên thứ 4 trong 5 ngày giao dịch. Kỳ vọng kinh tế thế giới phục hồi tiếp tục là đòn bẩy kéo thị trường, giới đầu tư đặt niềm tin vào cổ phiếu các nhà sản xuất hàng hóa và đồ điện tử - những doanh nghiệp được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ tăng trưởng thương mại với các thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ và EU.

Cổ phiếu hãng sản xuất chip lớn thứ 4 thế giới của Nhật NEC Electronics nhảy vọt 4,2%, sau khi CEO của hãng Junshi Yamaguchi tuyên bố “giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường công nghệ đã qua” và cho biết số đơn đặt hàng trong quý II đã tăng khoảng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi bất ngờ ngã ngựa trong phiên đầu tuần, chỉ số tổng hợp 23 sàn chứng khoán châu Á MSCI đã nhanh chóng tái xác lập xu thế phục hồi mạnh mẽ, sải bước 1,2% giá trị, leo lên ngưỡng 103,81 điểm. Ngày giao dịch cuối tháng 6 cũng là phiên kết thúc quý II, chỉ số MSCI châu Á đã hồi phục 29% số điểm đã mất trong 3 tháng vừa qua – mức tăng điểm theo quý tốt nhất kể từ năm 1988. Trong đó, cổ phiếu dẫn đầu đà tăng trưởng thuộc về tập đoàn xây dựng lớn nhất Đài Loan Farglory Land Development Co với sức bật 193%.

Trong số 8 thị trường lớn của khu vực, chỉ số BSE của Ấn Độ có mức phục hồi mạnh nhất với mức tăng 50,3%, đứng vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về chỉ số Straits Times của Singapore (36,8%) và chỉ số Hang Seng của Hong Kong (35,37%) – đà tăng mạnh nhất trong 15 năm.

Cùng ngày, Cơ quan thống kê Nhật Bản cho biết, trong tháng 5, mức chi tiêu của người dân nước này đã tăng 0,3%, đánh đấu tháng tăng đầu tiên trong vòng 15 tháng qua và nằm ngoài dự báo của giới phân tích khi cho rằng sẽ giảm 1,5%.

Đón nhận những thông tin kinh tế cũng như tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong nước đầy khả quan, chỉ số Nikkei 225 của Nhật nhảy vọt 174,97 điểm, tương ứng 1,8%, tiến sát mốc kháng cự 10.000 điểm khi chốt phiên tại 9.958,44 điểm.

4 thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong và Việt Nam diễn biến trái chiều. Tại Sydney, chỉ số S&P ASX 200 bật mạnh 1,7% giá trị. Các chỉ số Kospi của Hàn Quốc, Straits Times (Singapore) và Taiwan Weighted của Đài Loan cùng nhích lên trong biên độ từ 0,2% đến 0,6%.

Những lo ngại giá cổ phiếu bị pha loãng sau khi các doanh nghiệp tiến hành chào bán thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn đã lan sang Trung Quốc và Ấn Độ, chỉ số Shanghai Composite mất 0,5%, trong khi đó, BSE Index bốc hơi tới 1,3% giá trị sau khi 6 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn trên chỉ số này cùng ra thông báo sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong thoái lui 0,8%.

Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg, CNBC)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          MCG 59.0 7,921 +2.5 (+4.42%)
          ITA 40.0 5,442 -1.6 (-3.85%)
          DIC 28.5 4,577 0.0 (0.00%)
          MSN 47.4 4,050 +2.1 (+4.64%)
          CSM 108.0 3,589 0.0 (0.00%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VTV 29.1 161,700 +1.9 (+6.99%)
          VCG 57.9 159,100 -2.8 (-4.61%)
          VTA 13.6 87,500 +0.7 (+5.43%)
          KLS 31.7 87,300 -1.8 (-5.37%)
          VSP 31.7 84,000 -2 (-5.93%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao