Thứ bảy, 27/6/2009, 09:46 GMT+7

Chứng khoán châu Á thăng hoa

Các sàn giao dịch trong khu vực khép lại tuần giao dịch bùng nổ với gam màu xanh chủ đạo. Tuy nhiên, chứng khoán Âu, Mỹ phải chứng kiến tuần mất điểm thứ hai liên tiếp của các chỉ số chính.

Tuần qua, chứng khoán toàn cầu bị chi phối mạnh bởi những thông tin kinh tế trái ngược nhau. Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, suy thoái toàn cầu sẽ còn trầm trọng hơn, khi tăng trưởng GDP thế giới hạ -2,9% trong năm 2009 so với -1,7% được cơ quan này đưa ra vào tháng 3. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) lại nâng mức độ lạc quan về triển vọng kinh tế của 30 nước thành viên lần đầu tiên sau 2 năm, khi cho rằng toàn bộ nền kinh tế OECD sẽ tăng trưởng âm 4,1% thấp hơn mức dự báo âm 4,3% trước đây. Cũng theo OECD, kinh tế Mỹ suy thoái âm 2,8% trong năm 2009 thay vì mức âm 4% như dự báo trước.

Chốt phiên cuối tuần tại phố Wall, chỉ số Dow Jones Industrial mất 34,01 điểm, tương ứng 0,4%, xuống 8.438,39 điểm. Standard & Poor 500 hạ 0,2%, chốt tại 918,88 điểm. Riêng chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đảo chiều thành công sau khi các doanh nghiệp viễn thông báo cáo lợi nhuận quý II tốt đẹp, bứt phá lên 1.838,22 điểm, tăng 0,5% giá trị vào chung cuộc.

Thống kê tuần, chứng khoán Mỹ đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược khi mà các chỉ số tuột dốc kỷ lục hồi đầu tuần để rồi sau đó phục hồi và bùng nổ những ngày kế tiếp. Tuy nhiên, áp lực đánh xuống có phần trội hơn đã nhấn chìm chỉ số Dow xuống 1,2%, S&P lùi 0,3%. Riêng Nasdaq tăng 0,6% do kết quả các kinh doanh tốt của các doanh nghiệp công nghệ.

Phiên điều chỉnh hôm 26/6 được giới đầu tư nhìn nhận khá lạc quan, khi mà mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II mới chỉ bắt đầu, và các đòn bẩy tạo đà đi lên cho thị trường chưa hình thành rõ. Phần lớn các blue-chip trong nhóm 30 thuộc chỉ số Dow điều chỉnh với biên độ rất thấp.

Mức độ điều chỉnh không còn diễn ra trên diện rộng như ở tuần trước, đã có 5 trong tổng số 10 nhóm ngành công nghiệp thuộc chỉ số S&P chốt tuần ở mức điểm dương so với phiên ngày 19/3. Trong đó, dẫn đầu mức tăng 3,7% thuộc về ngành viễn thông. Cổ phiếu ngành năng lượng chịu mức trượt giảm tồi tệ nhất với biên độ 2,7%, kế tiếp là nhóm ngành tài chính với mức hạ 1,3%.

Chứng khoán châu Âu mất điểm phiên thứ ba liên tiếp. Hiện tượng cổ phiêu rớt giá trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra trong phiên, song làn sóng tháo hàng bằng mọi giá của giới đầu tư đã chậm lại. Đầu tàu trượt dốc của cổ phiếu dược phẩm và năng lượng kéo chứng khoán Eurozone có tuần giao dịch tồi tệ thứ hai liên tiếp.

Phiên này, chỉ số tổng hợp 18 sàn chứng khoán châu Âu DJ Stoxx 600 hạ 0,1%, xuống 204,47 điểm. Toàn cảnh tuần qua, chỉ số này nhích nhẹ một phiên duy nhất trong 5 ngày giao dịch, theo đó Stoxx bốc hơi 1,8% giá trị so với phiên cuối tuần trước. Sau 2 tuần đi xuống liên tiếp, chỉ số này mất tổng cộng 4,8%.

Phiên này, có 9 trên tổng số 18 thị trường cổ phiếu trong khu vực vẫn chìm trong sắc đỏ. Chứng khoán Pháp mất 1,1%, trong khi đó, chỉ số DAX 30 của Đức hạ 0,5%. Tại London, chỉ số FTSE 100 thoái lui 11,56 điểm (0,3%), xuống 4.241,01 điểm.

Tuần giao dịch thăng hoa của chứng khoán châu Á được khép lại bằng phiên khởi sắc thứ 3 liên tiếp của các chỉ số. Triển vọng kinh tế Mỹ sáng sủa hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho thương mại châu Á trong những quý tới của năm. Cổ phiếu nhà sản xuất lốp ôtô lớn nhất thế giới Bridgestone bứt phá 8,5% trên thị trường Tokyo. Trong khi đó, tại Sydney, gã khổng lồ trong ngành khai thác nhôm Alumina Ltd ghi thêm được 8,7% giá trị.

Phiên cuối tuần, chỉ số tổng hợp các thị trường cổ phiếu châu Á MSCI tăng 1,6% - biên độ tốt nhất trong tuần, lên 103,39 điểm. Sắc xanh hiện diện trên hầu như tất cả các bảng điện tử, song biên độ dao động lên của các chỉ số tại các thị trường chủ chốt đã dịu hơn so với những phiên trước.

Chứng khoán Hong Kong và Australia là 2 thị trường giao dịch tốt nhất trong phiên, với sức tăng lần lượt là 1,8% và 1,2%. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tiến 81,31 điểm, tương ứng 0,8%, chốt tuần tại 9.877,39 điểm. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,7%, trong khi đó, Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc và Kospi của Hàn Quốc cùng nhích nhẹ trong khoảng từ 0,1% đến 0,2% giá trị.

Phiên thăng hoa hôm 26/6 hòa chung với 3 phiên ghi điểm mạnh trước đó và đan xen 1 phiên rung lắc, kim chỉ nam của 23 sàn chứng khoán châu Á MSCI tiến thêm được 1,9% so với phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn hiện âm 1,6% so với phiên cuối tuần đầu tháng 6 do thị trường đã trải qua đợt điều chỉnh tệ hại nhất trong 3 tháng với biên độ trượt dốc 3,9% vào tuần kết thúc ngày 12/6.

Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg, CNBC)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          SSI 88.5 2,731,850 -1.0 (-1.12%)
          PVT 19.3 2,242,680 +0.9 (+4.89%)
          STB 27.2 1,937,980 -0.2 (-0.73%)
          LCG 92.0 1,874,190 -0.5 (-0.54%)
          PVF 34.9 1,678,480 +1.6 (+4.80%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 61 2,327,600 -0.4 (-0.65%)
          KLS 31.9 1,501,100 -0.3 (-0.93%)
          PVX 31.3 1,446,300 -0.4 (-1.26%)
          PVS 39.3 1,421,800 +1.9 (+5.08%)
          PVG 36.1 951,000 +2.3 (+6.80%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao