Thứ năm, 11/6/2009, 17:02 GMT+7

Dòng vốn bị hút vào chứng khoán, bất động sản

Dồn dập đổ vào chứng khoán để bù đắp cho gần 2 năm đi xuống vừa qua, đồng thời tìm lối phân tán sang nhà đất - là những chuyển động của dòng tiền trong thời điểm này.
> Chứng khoán hút nhà đầu tư mới

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, sàn TP HCM đã có 7 phiên có giá trị giao dịch đạt trên 1.500 tỷ đồng. Còn tính chung trên 2 sàn, các phiên giao dịch từ cuối tháng 5 đều có tổng giá trị trên 2.000 tỷ đồng. Đỉnh điểm là phiên điều chỉnh ngày 10/6, với 5.200 tỷ đồng lưu chuyển và 150 triệu chứng khoán được khớp lệnh trên 2 sàn. Phiên hôm nay, giao dịch giảm, song vẫn đạt mức cao với hơn 4.000 tỷ đồng.

Công việc gắn với giao dịch trên thị trường qua từng phiên, ông Phạm Thành Trung, Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán Sacombank (SBS) chi nhánh Hà Nội, nhận xét, nhà đầu tư đang có kỳ vọng rất lớn vào thị trường. Điều này được phản ánh qua khối lượng và giá trị giao dịch liên tiếp đạt các mức kỷ lục.

Số lượng tài khoản tại các công ty chứng khoán cũng tiếp tục tăng mạnh trong những tháng gần đây, đồng thời nhiều nhà đầu tư nộp thêm tiền vào tài khoản. Tại SBS, với tổng số hơn 20.000 tài khoản, hiện trung bình số lượng tăng thêm 7-10% mỗi tháng. Tương tự, tại FPTS, mỗi tháng có thêm khoảng 1.600 tài khoản mới, đưa tổng số lên trên 20.000.

Nhà đầu tư mở tài khoản mới tại FPTS. Chứng khoán vẫn đang là kênh có sức hút mạnh nhất với nhà đầu tư. Ảnh: Hoàng Hà.

Tâm lý nắm giữ cổ phiếu lâu dài hầu như chưa xuất hiện, mà phần lớn nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội lợi nhuận để bù đắp những khoản thua lỗ trong gần 2 năm qua. Thị trường chứng khoán tăng nóng vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007 kéo theo đợt sốt bong bóng trên thị trường nhà đất và bùng nổ mua xe hơi sau đó vài tháng.

Thị trường bất động sản Hà Nội những ngày gần đây đã ấm dần và có giao dịch. Một số nơi giá đất tăng cao như dự án Tân Tây Đô, từ 9 triệu lên đến 14 triệu, khu đô thị mới Xa La giá chung cư từ 10,5 triệu m2 lên 13,5 triệu mỗi m2, tăng 28,5%, sau khi xây xong khu nhà mẫu Ucity-Văn Khê tăng từ 750 USD lên 960 USD...

Theo ông Nguyễn Trọng Thủy, Giám đốc trung tâm bất động sản Mỹ Đình II, trong một tuần nay, đối tượng mua nhà chủ yếu là giới đầu cơ. Khác với người mua nhà để ở, dân đầu cơ mua nhanh bán nhanh và thường không quá kén chọn. "Đối tượng này thường mua 5-7 căn cùng một lúc và không quá cầu kỳ chọn hướng. Chỉ cần có không gian thoáng, đường to là xong", ông Thủy nói.

Cũng theo ông Thủy, số khách hàng hỏi mua trong thời gian gần đây không tăng, mỗi ngày chỉ khoảng 3-4 khách nhưng những giao dịch thành công và quá trình mua đứt bán đoạn diễn ra nhanh hơn.

Đặc biệt, một số khu vực như dọc tuyến đường Lê Văn Lương và dự án Vân Canh khá "nóng" và hút khách. Dự án Vân Canh, dù chủ đầu tư mới chỉ dự định bán ở mức giá 11- 12 triệu mỗi m2 nhưng nhiều khách hàng đã sẵn sàng đặt cọc tiền chịu giá chênh lệch từ 30-50 triệu đồng mỗi căn. Theo ông Nguyễn Đỗ Việt, Phó chánh văn phòng tập đoàn Nam Cường, đất Vân Canh "nóng" là do hiện tượng mua đi bán lại của giới đầu cơ. Chính điều này làm người có nhu cầu thực sự khó tiếp cận được với dự án này.

Gửi tiền tiết kiệm lâu nay không còn là kênh đầu tư hấp dẫn, khi các ngân hàng thương mại phải đẩy lãi suất huy động lên gần kịch trần để giữ chân khách hàng. Trong đó một số nơi đã áp dụng mức 9,9% mỗi năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5, mặt bằng lãi suất huy động tiền đồng có xu hướng tăng 0,15-0,65% mỗi năm. Với mức lãi suất huy động sát trần hiện nay, cộng thêm các khoản chi phí và dự trữ bắt buộc, trong khi lãi suất cho vay không quá 10,5% mỗi năm, các nhà băng không thể có lãi với các khoản cho vay kỳ hạn ngắn.

Báo cáo từ hệ thống ngân hàng cho thấy, thanh khoản tại các nhà băng vẫn được bảo đảm, thậm chí có nơi dư thừa. Song với tình trạng người gửi tiền tiết kiệm "nhấp nhổm" trước diễn biến nóng cũng như tỷ suất lợi nhuận cao hơn hẳn của thị trường chứng khoán, nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất để giữ chân khách hàng.

Một cán bộ ngân hàng nhận xét, với diễn biến thị trường chứng khoán hiện nay, rõ ràng gửi tiết kiệm không là một kênh đầu tư hấp dẫn với người có tiền nhàn rỗi. Thậm chí, với những người không trực tiếp đầu tư trên thị truường tài chinh, thì họ cũng cho bạn bè, đối tác vay để kinh doanh, chứ không đưa vào ngân hàng. Tuy vậy, thị trường ngân hàng được nhận định là khó có khả năng diễn ra một cuộc "đua" lãi suất tương tự năm 2008, bởi lãi suất cơ bản được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thông báo là không thay đổi.

Trong khi đó, độ nóng của thị trường vàng đang tỷ lệ nghịch với mức giá cao trên 21 triệu đồng mỗi lượng được duy trì từ nửa tháng nay. Phố Trần Nhân Tông, khu vực tập trung nhiều cửa hàng vàng của Hà Nội, những ngày gần đây vắng người mua bán. Cán bộ quản lý của một hãng vàng tại đây cho biết, giao dịch vàng vật chất của những nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như tê liệt vì mức giá cao. Giá cao càng kích thích người nắm giữ vàng bán ra. Có ngày hãng này bán ra 200 lượng, nhưng mua vào đến 1.000 lượng.

"Nhiều người đang chuyển sang đầu tư chứng khoán hay nhà đất, vì đầu tư vàng tại thời điểm này bị tồn vốn nhiều quá, giá lại lên cao ngất", vị cán bộ này nhận xét. Hiện một vài hãng vàng phải đẩy mạnh kinh doanh vàng trang sức như một cách tăng giao dịch.

Trên thị trường ngoại hối, tình hình có nhiều chuyển động hơn, khi tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong tháng 5 tăng 0,018% so với cuối tháng 4 và tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng luôn kịch trần cho phép. Từ đầu tháng 6 đến nay, giá giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại liên tiếp được nâng thêm 1-2 VND cho mỗi USD mỗi ngày, đưa tỷ giá của hôm nay lên 17.793.

Ngọc Châu - Hoàng Lan

Đánh thuế lúc này thật điên rồ

Thị truờng vừa khởi sắc, là một tín hiệu đáng mừng. Thế mà có một số người cứ ra sức hô hào, dè bỉu, trù ẻo sự phát triển và tâm lý lạc quan của người chơi. Người ta vừa ngóc đầu lên khỏi bùn đen, giờ lại đánh thuế khác nào lại kéo tụt người ta xuống.

hoan


Sự vô lý

Khi người ta kinh doanh chứng khoán, lúc ăn nên làm ra thì chẳng thấy ai nói gì về nghĩa vụ đóng thuế. Còn khi họ bị thua lỗ, thì họ lại kêu cứu. Vô lý thật. Suy cho cùng, thị trường chứng khoán chỉ là 1 kênh để phản ánh sức sống của nền kinh tế chứ nó không quyết định nền kinh tế. Cho nên, hãy đầu tư vào những gì mà tạo ra của cải vật chất cho xã hội (của cải vật chất đuợc hiểu là giá trị vật chất và giá trị tinh thần).

Đại Quốc


Tại sao lại phải băn khoăn

Mình không đồng tình một chút nào với 2 bạn có ý kiến trên. Các nhà đầu tư lúc lỗ khi thị trường xuống, nhiều người phải bán nhà đi trả nợ, nhiều quỹ đầu tư méo mặt thì lúc đó thuế nhà nước có bù được lỗ cho họ hay không? Họ lướt sóng hay đầu tư lâu dài là theo mỗi cách tính toán đầu tư có chiến thuật của họ, họ đã xác định đầu tư là phải có lãi, còn theo mình suy nghĩ chắc các bạn cũng chỉ là người làm công ăn lương nhà nước nên chả biết tý gì về cái gọi là đầu tư. Còn bạn Hoàng Sơn, bạn nghĩ sao khi nghĩ tiền đầu tư là tiền kích cầu của nhà nước. Nếu mà tiền kích cầu nhà nước mà dễ dàng cho các cá nhân và công ty vay như vậy, thì bạn và công ty bạn thử đi vay tiền kích cầu nhà nước xem, nếu vay được thì đem đầu tư CK xem có được không? Đúng là dạng "cờ ngoài bài trong". Thiển ý của tôi có đụng chạm tự ái các bạn thì các bạn thông cảm.

tan anh


Không nên đánh thuế thu nhập

Theo như bạn PTH là đánh thuế thu nhập để kìm hãm thị trường. Vậy là nhà nước lại cần thêm 1 bộ ngành nữa chuyên về ra luật để kìm hãm phát triển. Bạn nên nhớ là thị trường có quy luật của nó. Ai không theo kịp sẽ bị đào thải.

nguyen


Vấn đề lãi ở đâu?

Tôi thấy các Ngân hàng sáu tháng đầu năm đua nhau báo cáo lãi và còn lãi to nữa. Theo tư duy kinh tế thông thường thì sự thật chắc không phải như vậy. Ngân hàng đi vay, huy động vốn ở nhiều nguồn với lãi suất thấp để rồi cho vay lại với một lãi suất cao hơn và ăn phần chênh lệch. Phần lợi nhuận đó phải chi cho nhiều khoản như: Tiền cho bộ máy quản lý, lương nhân viên, tiền thuê văn phòng...

Lợi nhuận thu được từ khoản lãi suất chênh lệch sau khi trừ hết các chi phí liệu còn được bao nhiêu. Chưa nói đến các khoản cho vay trị giá lớn có khả năng rủi ro cao không thu hồi được vì doanh nghiệp vay vốn làm ăn thua lỗ.

Trần Tuấn


Phải chăng có yếu tố rửa tiền?

Tôi cảm thấy sẽ có nhiều bất ổn cho nền kinh tế, chính trị, ổn định xã hội Việt Nam chúng ta.

Nguyen Tuan Anh


Chứng khoáng giống như loại hình cờ bạc hợp pháp

Theo tôi, chứng khoáng giống như loại hình cờ bạc hợp pháp. Cũng sinh ra nhiều tệ nạn trong xã hội. Nó lôi kéo mọi thành phần trong xã hội lao vào như một con thiêu thân. Nhà nước cần đưa ra những biện pháp mạnh để hạn chế những vấn nạn trong xã hội. Cái bong bóng đang phình to thì chắt chắn sẽ bễ, nhưng chưa biết khi nào mà thôi. Tiền ảo đâu mà nhiếu thế ?!?

Thanh Tâm


Có nên đánh thuế thu nhập CK?

Bạn PTH không biết về CK. Chính những nhà đầu tư lướt sóng mới làm cho thị trường đi lên ổn định, chỉ có đầu cơ mới làm CK tăng nóng, mà bạn khuyên nên thu thuế là sao ?

Hồ Ngọc Dũng


Lấy lại niềm tin chứng khoán

Có một điều chúng ta nhận thấy vốn bắt đầu luân chuyển ngày càng mạnh thông qua thị trường chứng khoán, 4.000 tỉ đồng mỗi ngày một con số trong mơ (nhưng có thật) của thị trường cách đây đôi ba tuần.

Các công ty chứng khoán từ chỗ giảm bớt nhân lực, nay đang thiếu tầm trọng. Thị trường hồi sinh mạnh mẽ, giá các cổ phiếu trên sàn đều tăng (OTC cũng tăng nhưng kém hơn), cho thấy tiền lực vốn còn rất lớn chưa khai thác hết,
con số tăng trưởng tài khoản mới trong các công ty chứng khoán cho thấy thị trường có thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Nguồn vốn nhàn rỗi trước đây tập trung vào các ngân hàng, nay từng bước chuyển sang chứng khoán, sự lưu chuyển này cho thấy sự sinh lợi trên thị trường này bắt đầu có thực và hấp dẫn.

Mong sao sự phát triển của các doanh nghiệp năm 2009 bền vững, để thị trường ổn định, nhà đầu tư an tâm hơn so với những năm trước đây. Nhà nước cần phát huy công tác kiểm soát, kiểm toán hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thật chặt chẽ và phải đảm bảo tính xác thực của nó, kết quả kinh doanh phải được kiểm chứng kịp thời.

Hy vọng 6 tháng còn lại của năm 2009 sẽ gây dựng lại niềm tin và lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

NguyenQuoc


CK là kênh hấp dẫn nhất năm nay

Thị trường đang có dòng tiền lớn đổ vào, đây là dấu hiệu rất tốt, có người hỏi tiền ở đâu ra. Đó là tiền gửi ngân hàng, tiền rút ra khỏi thị trường khi sụt giảm, tiền nhàn rỗi chưa biết đầu tư vào đâu.

Tôi khẳng định khả năng rất lớn, gần như tuyệt đối thời điểm cuối năm nay Index cao hơn ngưỡng hiện tại và bây giờ chính là thời điểm tốt để đầu tư. Còn tôi còn mọi người, ai tự tin và có cảm giác tốt với thị trường sẽ là người chiến thắng. CK sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất, chí ít là trong năm nay.

tuan vu


1, 2

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao