Thứ ba, 22/7/2008, 15:15 GMT+7

Phố Wall mất điểm sau ba phiên tăng

Chứng khoán giảm nhẹ do dầu tăng giá trở lại, và thông tin không tốt về cổ phiếu dược phẩm. Lợi nhuận cao hơn dự kiến của Bank of America và Apple, cùng việc cổ phiếu ngân hàng đi lên là không đủ để giúp chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi tăng điểm lên con số 4.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,25%, chốt tại 11.467,24 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq đóng cửa tại 2.279,53 điểm, đi xuống 0,14%. Chỉ số Standard & Poor 500 đi xuống 0,05%, đang ở mức 1.260 điểm.

Apple thông báo lợi nhuận quý II tăng 31%, cao hơn dự đoán của các chuyên gia. Tập đoàn công nghệ này có lợi nhuận 1,07 tỷ, tương đương 1,19 đôla một cổ phiếu, cao hơn 0,11 đôla so với con số ước đoán của các nhà phân tích.

Thứ hai vừa qua, cả Merck và Schering-Plough cùng cho kết quả kinh doanh quý II cao hơn mong đợi.

Chứng khoán Mỹ có một phiên điều chỉnh sau ba phiên tăng. Ảnh: CNN.
Chứng khoán Mỹ có một phiên điều chỉnh sau ba phiên tăng. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, hai tập đoàn dược phẩm hàng đầu này đều giảm điểm sau khi một nghiên cứu mới đây cho biết sản phẩm hợp tác của hai hãng, thuốc hạ Cholesterol có tên Vytorin, không mấy hiệu nghiệm.

Tương tự như các cổ phiếu ngân hàng khác, dù lợi nhuận của Bank of America giảm tới 41% nhưng con số này vẫn khá hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Cổ phiếu của ngân hàng này nhờ đó đi lên 4%.

Ông Art Hogan, Nhà Chiến lược Thị trường tại Jefferies & Co, cho biết từ tuần trước tới nay, tin tích cực đến khá nhiều từ các cổ phiếu tài chính mặc dù các công ty thuộc nhóm này đều đồng loạt báo lỗ.

Chẳng hạn như trong quý II Citigroup mất 2,5 tỷ đôla. Merrillyn báo lỗ quý thứ 4 liên tiếp. JP Morgan Chase và Wells Fargo cùng có lợi nhuận giảm. Tuy nhiên sau khi các thông tin này được công bố cổ phiếu của các tập đoàn tài chính này vẫn đồng loạt đi lên do các khoản lỗ đều thấp hơn dự tính.

Ông Harry Clark, Nhà Sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Clark Capital Management Group, cho biết sau ba phiên tăng liên tiếp, một ngày giảm điểm nhẹ là một dấu hiệu tốt cho chứng khoán.

Ông Clark cho nhận định, ba chỉ số chính đều xác lập xu hướng giảm khi mất 20% kể từ đỉnh hồi tháng 10/2007 nên đáy của thị trường có lẽ không còn xa nữa. Sau những ngày tăng điểm vừa qua, chứng khoán Mỹ đang ở khá gần mốc kỹ thuật xác lập xu hướng giảm. Theo ông Clark, biến động nhỏ quanh mốc này nhưn những ngày qua là dấu hiệu của việc hình thành đáy.

Nỗ lực đàm phán với Iran đổ vỡ, cũng như cơn bão Dolly đang hướng tới vịnh Mexico là các tin xấu đẩy giá dầu đi lên. Sau ngày hôm qua dầu đóng cửa tại 131,04 đôla một thùng, tăng 2,16 đôla.

Một chuyên gia nhận định, giá dầu có lẽ sẽ giữ ổn định quanh mốc 130 đôla một thùng. Nếu điều này xảy ra, thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi.

Trong thời gian còn lại của tuần, kết quả kinh doanh của các công ty tiếp tục được công bố. Giới chứng khoán nhận định, những thông tin này sẽ tiếp tục là động lực cho biến động sắp tới của phố Wall.

Trong ngày thứ ba, hai tập đoàn tài chính Wachovia và Washington Mutual , Nhà Sản xuất Máy bay Boeing, Tập đoàn Truyền thông AT&T, và các hãng hàng không US Airways, Jet Blue, UAL sẽ công bố kết quả kinh doanh quý.

Tại châu Âu, các thị trường lớn đều phủ trong sắc xanh nhờ những thông tin khả quan trước đó từ Mỹ. Chỉ số FTSE 100 của Anh đi lên 0,52%. Chỉ số DAX của Đức cộng thêm 0,66%. Chứng khoán Pháp ghi nhận mức tăng 0,65% của CAC 40.

Chứng khoán châu Á thậm chí còn lên điểm mạnh hơn nữa. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng tới 3,01%. Chỉ số tổng hợp Shang Hai của Trung Quốc tiến lên 2,99%.

Chứng khoán Nhật ngừng giao dịch để nghỉ lễ trong phiên hôm qua.

Xuân Hòa (Theo CNN)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 27.0 3,057,730 -0.3 (-1.10%)
          STB 29.0 2,666,610 -0.5 (-1.69%)
          SSI 88.5 2,546,170 -1.0 (-1.12%)
          REE 50.0 2,076,120 -0.5 (-0.99%)
          TCM 21.8 1,739,940 -1.1 (-4.80%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 60.2 3,789,500 +3.1 (+5.43%)
          KLS 32.6 2,548,800 0 (0.00%)
          KBC 74.6 2,347,600 +1.9 (+2.61%)
          SHB 28.4 2,029,400 +0.4 (+1.43%)
          ACB 42.8 1,450,900 -0.4 (-0.93%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao