Thứ sáu, 11/4/2008, 12:23 GMT+7

Vn-Index giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp

Dư âm bán ra mạnh mẽ của phiên hôm qua lại tiếp diễn trong suốt 3 đợt giao dịch sáng nay. Chốt phiên cuối tuần, Vn-Index ấn định mức 539,01 điểm, sụt 6,72 điểm (1,23%). Nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc tăng điểm thời gian qua không phản ánh đúng bản chất.
> Xả hàng ào ạt, Vn-Index đảo chiều

Trái ngược với thế trận của tuần trước, sức mua sáng nay đã thoái trào. Những người canh mua đứng ngoài cuộc chờ giá giảm thêm mới thu vào trong khi lượng bán ồ ạt xả.

Trong đợt 1, cổ phiếu SSI và STB đua nhau vị trí xả hàng đầu bảng, khối lượng dư bán của 2 mã này tương đương nhau, hơn 3 triệu đơn vị, trong khi dư mua chỉ từ vài ngàn đến vài chục ngàn. Mã xanh xuất hiện hiếm hoi trên bảng điện tử.

Vn-Index đã mất điểm hai phiên liền. Ảnh: Bảo Quân.

Không cưỡng lại nổi đà giảm, Vn-Index chỉ còn 537, 71 điểm, mất tiếp 8,02 điểm mà khó khăn lắm mới tích lũy được ở những phiên trước đó. Khối lượng giao dịch đạt 2,138 triệu đơn vị. Duy nhất 3 mã đụng trần: FPC, TMS, TTP. Khối lượng khớp lệnh của DPM đứng đầu với hơn 800.000 đơn vị "trao tay".

Đa số cho rằng, lượng hàng xả mạnh xuất phát từ những cổ phiếu giải chấp của ngân hàng. Một ý kiến khác bày tỏ "Cứ để họ tiếp tục xả, xả đến mức độ nào đó thì cũng phải dừng, khi đó thị trường sẽ tự điều chỉnh lại".

Đồng quan điểm trên, một nhà đầu tư sàn Đông Á kiến nghị trả biên độ về như cũ với cách lập luận "Vn-Index giảm mạnh rồi cũng sẽ quay đầu lên, phải trả thị trường về đúng cung - cầu. Thời gian vừa rồi là lên cưỡng bức".

Anh Nguyễn Phước Long, nhà đầu tư sàn SSI lại tỏ ra rất cẩn trọng trong phân phối danh mục trước tình hình biến động như hiện nay khi cho rằng "Không nên dồn trứng vào chung một rổ".

Trong buổi hội thảo "Quản lý danh mục đầu tư hiệu quả trong tình hình hiện nay", ông Đào Trung Kiên, Giám đốc phân tích công ty Vifinfo cũng đưa ra nhận định, nhà đầu tư phải xác định mức độ chịu rủi ro, thời gian cũng như mức lợi nhuận cần đạt được để từ đó phân phối ở các kênh đầu tư: chứng khoán, vàng hay bất động sản.

Khối lượng dư mua giảm hẳn ở đợt 2 khi chỉ lác đác vài mã ở giá sàn, giá tham chiếu với số lượng từ vài chục, vài ngàn. Nhiều mã không có giao dịch, tuy vậy nhà đầu vẫn thấy yên tâm hơn vì ít ra nó vẫn còn đứng ở giá tham chiếu, không góp phần kéo giảm điểm Vn-Index.

Kết phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index chia tay mốc 540 điểm, lùi về 539,01 điểm khi đã vơi 6,72 điểm (1,23%). Khối lượng và giá trị giao dịch giảm dần sau những phiên tăng đột biến liền trước đó, khi chỉ đạt gần 8,2 triệu đơn vị với giá trị 413.100 tỷ đồng.

Toàn phiên chỉ 14 cổ phiếu tăng giá, 3 mã đứng giá, còn lại đều đỏ sàn. SSI có khối lượng khớp lệnh cao nhất, 2,67 triệu đơn vị, kế đến là DPM với 1,438 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh mua vào trong phiên giao dịch sáng nay với 4,16 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, trong khi số lượng bán ra là 437.870 đơn vị. Mã cổ phiếu được khối ngoại chọn nhiều nhất là SSI với gần 2,4 triệu đơn vị.

Thứ hai và thứ ba tuần sau, thị trường tạm ngừng giao dịch do nghỉ lễ lại là một tin tốt lành đối với nhà đầu tư. Có mặt ở sàn Đông Á, chị Hà cho biết: "Ngừng giao dịch một ngày là một ngày tôi đỡ đau tim".

Hastc-Index của sàn Hà Nội tiếp tục giảm thêm 3,42 điểm (1,81%), chốt ở mức 185,62. Như vậy, khả năng chỉ số Hastc vượt mốc 200 điểm trở nên khá xa vời. Tổng khối lượng giao dịch 2,187 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 84,16 tỷ đồng. Cổ phiếu ACB, các cổ phiếu sông Đà hôm nay vẫn tiếp đà rơi.

Bạch Hường

   

HOSE
HASTC

       

  •  
  •  
  •  
  •  
 
Mã CK
 
TC
 
Khớp lệnh
 
Giá
 
KL
 
+/-
 
 
 
 
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)
 
 
 
Các mức điểm chẵn cũng là một yếu tố khi dự đoán đỉnh hay đáy của chỉ số Vn-Index.
Chuyên gia trả lời
Tin nhiều người quan tâm