Thứ bảy, 7/11/2009, 10:15 GMT+7

Hậu Giang rộng cửa đón nhà đầu tư

Giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế suất ưu đãi, chính sách hỗ trợ vốn tín dụng, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật... là những cam kết của tỉnh Hậu Giang với nhà đầu tư.

30 đại diện các tập đoàn, Tổng công ty lớn đã tham dự Hội nghị bàn về xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hậu Giang tại TP HCM hôm 6/11, chứng tỏ sự quan tâm đến thị trường vựa lúa lớn của đồng bằng sông Cửu Long này.

Tiềm năng lớn nhất cần khai phá ở Hậu Giang là ngành nông nghiệp. Diện tích canh tác lúa 80.000 ha, trong đó 70.000 ha là lúa chất lượng cao; sản lượng ổn định 1 triệu tấn mỗi năm, xuất khẩu bình quân 350.000-400.000 tấn một năm. Thủy sản là thế mạnh thứ hai sau cây lúa. “Hậu Giang có tiềm năng lớn về nuôi cá thác lác, bởi đây là một đặc sản của địa phương", ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết.

Tiềm năng vùng lúc Hậu Giang đang rộng cửa đón chào nhà đầu tư. Ảnh: agro.gov.vn.

Hầu hết doanh nghiệp đánh giá cao cơ hội đầu tư vào tỉnh Hậu Giang, song cũng không ít ý kiến lo ngại về thủ tục cấp phép, bàn giao mặt bằng, lao động, tay nghề...

Đại diện Tổng công ty Lương thực miền Nam kiến nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần quan tâm tới công tác giải phóng mặt bằng: “Chính sách ưu đãi là rất cần, nhưng điều quan trọng là phải đúng thời gian cam kết với nhà đầu tư, nếu “lắc qua, lắc lại” mãi thì nhà đầu tư sẽ nản chí”, đại diện đơn vị nhắc nhở.

Lãnh đạo Công ty Dệt may Thắng Lợi thì lo ngại về thiếu hụt nguồn lao động: "Dệt may là một ngành cần rất nhiều lao động. Nhưng Hậu Giang và các tỉnh "Đồng bằng sông Cửu Long là vùng chuyên về làm lúa. Tại những thời điểm mùa vụ, lượng lao động thường nghỉ việc để gặt hái, dẫn đến thiếu lao động và khó khăn cho doanh nghiệp".

Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM kiến nghị Hậu Giang nên tái cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Đồng thời sớm giải quyết bài toán đầu ra của sản phẩm để giúp doanh nghiệp và người dân có sự chủ động hơn trong sản xuất.

Giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư, ông Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, giải phóng mặt bằng không phải là vấn đề khó, mà hầu như không gặp vướng mắc gì.

Hơn nữa, ông Thắng nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là hỗ trợ quyết liệt cho nhà đầu tư có đất sạch. Thậm chí, có dự án tỉnh còn xuất ngân sách tạm ứng tiền đền bù (do nhà đầu tư chưa bố trí đủ) để dân sớm di dời, bảo đảm đúng tiến độ dự án. Về vấn đề nguồn nhân lực, ông Thắng khẳng định nếu nhà đầu tư và chính quyền địa phương ngồi lại với nhau, bàn thảo cụ thể thì sẽ có hướng giải quyết. Tỉnh Hậu Giang hoàn toàn đủ khả năng cung ứng đủ nhân lực cho các nhà đầu tư.

"Hiện nay, tỉnh đã dành ra ngân sách 1.000 tỷ đồng hàng năm để hỗ trợ cho việc đào tạo lực lượng lao động có tay nghề và nhiều chính sách hỗ trợ khác", ông Thắng nói.

Lệ Chi

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 25.4 3,985,390 +1.2 (+4.96%)
          SSI 78.0 1,773,450 +3.5 (+4.70%)
          VFMVF1 15.7 1,224,440 +0.7 (+4.67%)
          EIB 23.3 960,250 +1.1 (+4.95%)
          GMD 76.5 899,350 +3.5 (+4.79%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 26.9 3,797,300 +1.5 (+5.91%)
          VCG 50.2 1,676,900 +1.9 (+3.93%)
          ACB 36.8 1,421,000 +2.4 (+6.98%)
          SHB 25.2 1,403,500 +1.6 (+6.78%)
          KBC 62.4 1,122,600 +2.1 (+3.48%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao