Doanh nghiệp thiệt hại khi đổi số cố định
Một loạt biển quảng cáo, đề can, phong thư, bao bì, danh thiếp của nhiều doanh nghiệp vừa mới in xong có nguy cơ trở thành giấy vụn vì phải đổi số điện thoại cố định. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thiệt hại lớn nhất.
>10 triệu thuê bao điện thoại đổi số
Với các hãng taxi, điện thoại được coi là phương tiện "kiếm cơm" hằng ngày nên đổi số cũng có nghĩa hoạt động đưa đón khách của hãng bị ảnh hưởng. Để tiện liên lạc, các hãng không ngần ngại bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để sở hữu một số đẹp. Thế nhưng khi thêm số 3 vào đằng trước, số điện thoại "bạc triệu" nghiễm nhiên giảm giá trị xuống "bạc trăm".
Một hãng taxi tại TP HCM mới đây đã bỏ ra 40 triệu đồng để mua số điện thoại cặp đôi dùng cho đại lý của hãng tại Đồng Nai. "Chưa kịp đưa vào sử dụng, dãy số này đã bị thêm số 3 vào đằng trước trông vô duyên hết cỡ. Ngay cả mình nhìn còn mất cảm tình, huống hồ khách", giám đốc công ty nói.
Thế nhưng, đây mới chỉ là thiệt hại ban đầu. Tập đoàn Mai Linh mới đây đã gửi đi in một số lượng lớn các tờ quảng cáo, tài liệu, hồ sơ khách hàng, danh thiếp cho nhân viên. Những thứ này chưa dùng được bao nhiêu giờ phải chuẩn bị in lại. Ngoài ra, công ty này cũng dự tính phải chi ra một khoản tiền lớn để thay đổi đề can quảng cáo trên 6.000 chiếc taxi của hãng hiện nay.
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường liên lạc với đối tác, khách hàng nước ngoài qua điện thoại và fax. Ông Hùng, chủ một doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại: "Quy định về đổi số điện thoại cố định đã ngốn của chúng tôi một khoản chi phí không nhỏ. Chưa kể, sự thay đổi này có thể khiến việc liên lạc với khách hàng bị gián đoạn, nhất là với đối tác người nước ngoài".
Các doanh nghiệp cho rằng hhoảng thời gian 2 tuần giữ song song hai số điện thoại cũ và mới là quá ngắn, không đủ để họ in mới các tài liệu, hồ sơ, catalog, số điện thoại công ty. "Doanh nghiệp cần ít nhất 6 tháng để sắp xếp những việc này. Ai sẽ gánh cho chúng tôi cũng khoản chi phí phát sinh này", ông Hùng - giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu than.
 |
| Cả nước hiện có 10 triệu thuê bao điện thoại cố định của VNPT. Ảnh: Hoàng Hà. |
Từ sáng 6/10, nhiều doanh nghiệp, siêu thị tại Hà Nội đã áp dụng cách quay số điện thoại mới, thêm số 3 vào đằng trước theo thông báo của VNPT. Tuy thay đổi này không gây xáo trộn đến hoạt động thường ngày nhưng tiến độ công việc bị chậm đáng kể.
Chị Thu Hà, Thư ký Tổng giám đốc BigC Thăng Long, sau hai tuần nữa, khi thống nhất liên lạc bằng số mới, khách hàng không thường xuyên, hoặc không để ý đến việc đổi số, họ sẽ gặp khó khăn trong liên lạc, vì vậy tiến độ giao hàng có thể bị chậm trễ.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô ở Hà Nội cũng không giấu được lo lắng: "Chắc chắn công ty cũng phải tính đến chi phí in ấn, thông báo cho khách hàng. Với khoảng hơn 400 taxi, việc này ngốn khá nhiều thời gian trong khi xe phải đón khách gần như cả ngày".
Các ông chủ showroom ôtô cả tháng nay hứng chịu cảnh vắng khách, thi thoảng mới có cuộc điện thoại đặt hàng. Nay để tiện cho khách, ngoài số cố định, nhiều salon công bố cả số di động, lắp thêm đường dây nóng. Theo anh Nguyễn Như Bộ, Giám đốc bán hàng của đại lý thuộc Công ty liên doanh ô tô GM Daewoo, giao dịch với khách quốc tế phải diễn ra thường xuyên, nên việc đổi số cố định sẽ khó khăn ít nhiều cho khâu tiếp thị, đặt hàng. Khách ngoại quốc cũng cần một thời gian nhất định mới có thể quen được với số mới, chưa nói đến chuyện công ty muốn mở rộng thêm mạng lưới đối tác.
Tuy chưa tổ chức, cá nhân nào đưa ra được con số thiệt hại cụ thể từ đợt đổi số, song dư luận cũng đặt câu hỏi trách nhiệm của nhà khai thác dịch vụ như thế nào trước những vấn đề mà họ gây ra cho người tiêu dùng. Bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên VNPT tiến hành đổi số điện thoại mà trước đó, với lý do cháy kho số, hãng đã vài ba lần tiến hành đổi tại một số địa phương như Hà Nội, TP HCM, Nam Định...
Trao đổi với báo chí, người phát ngôn của VNPT - Bùi Quốc Việt - thừa nhận đối với khách hàng công ty đang sử dụng những số điện thoại đẹp thì việc đổi số có ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên ông khẳng định đây chủ trương của Nhà nước nên việc đền bù cho các thiệt hại cho khách hàng chỉ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, khách hàng phải chứng minh được các thiệt hại của mình bằng vật chất cụ thể.
|
Theo thông báo của VNPT, riêng khu vực Hà Nội mở rộng, các cuộc gọi từ Hà Tây cũ, khu vực Mê Linh, Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc Lương Sơn (Hòa Bình) là Xuân Tiến, Đông Xuân, Yên Bình, Yên Trung chỉ được áp dụng một cách gọi là quay số mới trực tiếp bằng cách thêm số 3 đằng trước. VNPT không áp dụng cách gọi song song số mới và số cũ như với các tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên, đến trưa 6/10, khách hàng khi gọi lên Mê Linh plaza (thuộc khu vực Mê Linh, Vĩnh Phúc, nay là Hà Nội mở rộng) theo số cũ, cuộc gọi vẫn diễn ra bình thường nhưng khi thêm số 3 vào trước dãy số thì không kết nối được.
Trong khi đó, một cửa hàng của Công ty nội thất Nhà xinh thuộc khu đô thị Trung Yên (Hà Nội), khi khách hàng quay theo số điện thoại cũ là 047821763 thì không được, chỉ khi thêm số 3 vào trước thì được kết nối. |
Nhóm phóng viên