Giá lương thực ở TP HCM tăng cao
Trong rổ hàng hóa CPI tháng 4, lương thực có mức tăng mạnh nhất với 6,2% so với tháng 3. Trong 4 tháng đầu năm 2008, mặt hàng này tăng ngất ngưởng 27,03%, thực phẩm tăng 11,64%.
Viện phó Viện Kinh tế TP HCM, ông Đinh Sơn Hùng lý giải, giá đầu vào của các sản phẩm nông nghiệp tăng cao (phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu), do vậy giá cả đầu ra cũng "ăn theo". Năng suất lao động, vật nuôi, cây trồng trong sản xuất nông nghiệp nước ta còn ở mức thấp cũng góp phần đẩy giá lương thực tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình khủng hoảng lương thực ở Châu Á cũng như thế giới tạo thêm sức bậc cho giá lương thực trong nước đi lên.
Một tiểu thương chợ Trần Chánh Chiếu, Quận 5 cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng sau Tết, giá các loại gạo tăng mạnh từ 2.000 đến 3.000 đồng, trong khi những năm trước chỉ tăng có vài trăm đồng nhưng vài tháng mới tăng một lần.
Ông Hùng nhận định sắp tới giá lương thực vẫn còn tăng, tuy nhiên diễn biến nhanh hay chậm chưa thể xác định được.
Theo Sở Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của TP HCM tăng 1,82% so với tháng 3, đưa CPI 4 tháng đầu năm lên đến 9,15%.
Giá xăng dầu tăng cao đã kéo tất cả các mặt hàng khác ảnh hưởng theo. Nhóm giao thông, bưu chính viễn thông có mức tăng cao thứ hai (2,5%) sau lương thực. Nguyên nhân do giá cước taxi, vận tải đã có sự điều chỉnh trong thời gian qua.
Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,07% so với tháng 3 do chi phí giá thành sản phẩm tăng đã nâng mặt bằng giá nhóm này.
Các nhóm hàng khác có mức tăng nhẹ từ 0,1 - 1,4%: thuốc và dịch vụ y tế, thiết bị và đồ dùng gia đình...
Văn hóa, giải trí và du lịch tăng nhẹ 0,43%. Tuy nhiên, dự báo vào tháng 5, nhóm này sẽ tăng cao do nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 1/5.
Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, người dân nên tiết kiệm trong chi tiêu, doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu trong bối cảnh hiện nay.
Phiên họp thường kỳ cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã kêu gọi cơ quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính.
Bạch Hường
- Khách hàng được kiện các khuyến mãi lập lờ (25/04)
- Ngân hàng Nhà nước bước đầu hạn chế đua lãi suất (25/04)
- Không sửa thuế chuyển quyền sử dụng đất (25/04)
- Nhà đầu tư quan tâm đến các sàn vàng mới (25/04)
- Giá tiêu dùng bắt đầu 'hãm phanh' (25/04)
- 'Đại gia' đua nhau đầu tư tài chính (25/04)
- Tạm dừng ngay mua sắm xe công (25/04)
- The Adonis 2 bán khống số tầng cao ốc là sai luật (25/04)
- Đi buôn vàng phải có gan (24/04)
- Thuê bao HT Mobile đi làm 'con nuôi' (24/04)
- Nhà nhập khẩu ung dung nhìn xe hơi tăng giá (24/04)
- Xây 15 tầng, bán căn hộ tầng 18 (24/04)
- Quản lý thị trường chứng khoán còn lúng túng (23/04)
- 'Trước mắt, chắc chắn vẫn giữ nguyên giá xăng' (23/04)
- Tăng trưởng 7%, lạm phát chắc chắn trên 12% (23/04)


















| TRANG ĐÔ THỊ | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||



E-mail
Bản In
























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo