Thứ bảy, 12/4/2008, 09:52 GMT+7

Bộ Công Thương lo điện thiếu đến năm 2020

Giá bán điện thấp mà nguyên liệu đầu vào tăng cao là điều khiến thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào lo ngại các doanh nghiệp không muốn đầu tư vào ngành này, khiến tình trạng thiếu điện kéo có thể dài hơn 10 năm nữa.
> Thủ tướng yêu cầu chưa tăng giá điện / EVN chưa dám chắc đủ điện dù tăng giá

Nước cung cấp cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang gặp khó khăn. Ảnh: Hoàng Hà.

"Tình trạng thiếu điện có thể sẽ kéo dài đến năm 2020. Tổn thất điện năng của chúng ta quá lớn, trong khi nguồn dự phòng không có vì ngành điện thiếu vốn để đầu tư", ông Hào nhấn mạnh. Ông cho hay hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tham gia kinh doanh điện, tuy nhiên đến lúc đàm phán về giá thì Tập đoàn Điện lực (EVN) và phía đối tác không đi đến thống nhất.

Theo phân tích của thứ trưởng Bộ Công Thương, giá dầu đang tăng gấp 5-6 lần, giá khí đốt, than rồi xi măng cũng tăng gấp 2 lần. Nguyên liệu đầu vào tăng cao trong khi giá bán điện lại thấp như vậy khó mà khuyến khích được các doanh nghiệp tham gia thị trường cung ứng điện.

Cung ứng điện đang ở giai đoạn căng thẳng. Mới đầu mùa hè nhưng EVN đã phải cắt giảm điện luân phiên ở nhiều nơi trên toàn quốc. Hạn hán kéo dài, nước về các hồ rất chậm, một số nhà máy điện bị chậm tiến độ do giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao là nguyên nhân chính khiến cho tình hình cung ứng điện gặp khó khăn. EVN không còn công suất dự phòng nên phải cắt điện.

Trao đổi với VnExpress, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội - Hà Nội bình luận: "Thiếu vốn, nguyên liệu đầu vào tăng cao... đã trở thành câu chuyện quá cũ mà ngành điện "ca" hằng năm, nhất là khi họ có ý định đòi tăng giá". Theo ông Phong, kiểm toán cần vào cuộc để xác mình có thực ngành điện thiếu vốn để đầu tư hay không. Con số lỗ lãi phải được công bố rõ cho người dân biết.

Ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN - cho chuyện EVN đang thiếu khoảng 300-1.000 MW là có thật. "Tôi cho rằng thiếu thì mới tiết giảm, nhưng phải có thái độ đàng hoàng, nói rõ là thiếu điện, không được giấu giếm dân", ông nói.

Hồng Anh

 

 
Mã CK
 
TC
 
Khớp lệnh
 
Giá
 
KL
 
+/-
 
 
 
 
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)
 
 
HOSE
HASTC

       

  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
 
TRANG ĐÔ THỊ
Bí nơi để ôtô ở các nhà cao tầng
Một nhà đầu tư bất động sản khẳng định, nếu được lựa chọn, ông sẽ không mua căn hộ tại Keangnam Landmark Tower, một trong những khu nhà được coi là cao cấp nhất Hà Nội hiện nay. Lý do đơn giản là không có chỗ để ôtô. >>>
NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM
NHỮNG SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Giá gạo tăng đột biến Vàng lập kỷ lục mới
Top 50 quý bà trên sàn chứng khoán
Người dân giảm chi tiêu Xăng dầu tăng giá
Ngân hàng đua lãi suất Người Việt mua máy bay riêng
ATM quá nhiều trục trặc Xe siêu sang ở VN
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm: