Kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng để kìm lạm phát
Đó là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước VN Nguyễn Văn Giàu về những giải pháp tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Tại Hội nghị bàn về các giải pháp kiềm chế lạm phát với các tỉnh thành phía Nam diễn ra vào 7/4 tại TP HCM, do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các tỉnh thành phía Nam ở mức cao trong quý I/2008 (15%). Nhu cầu tín dụng của các ngành, các thành phần kinh tế cũng không ngừng tăng lên.
Do vậy, để kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng phải thực hiện ngay các biện pháp kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức tối đa 30% trong năm 2008. Theo đó, trước mắt ấn định mức trần lãi suất trong giao dịch nghiệp vụ thị trường mở xoay 9-10%/năm và thực hiện việc đưa tiền ra, rút tiền về một cách nhịp nhàng, đồng thời hỗ trợ các nhu cầu vay vốn có hiệu quả.
Theo ông Giàu, cần tiếp tục duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc như hiện nay. Bên cạnh đó, cần giám sát chặt chẽ, dự báo xu hướng biến động tổng phương tiện thanh toán và tín dụng để xem xét, điều chỉnh tỷ lệ và cơ chế dự trữ bắt buộc ở mức thích hợp.
Theo kiến nghị của Thống đốc ngân hàng nhà nước VN, các tỉnh thành phía Nam cần rà soát lại các hạng mục đầu tư của các dự án trên địa bàn mình; mạnh dạn loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả; tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành, đặc biệt những công trình đầu tư sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào sản xuất; kiểm soát mức tăng giá hoặc mất giá tiền đồng VN năm 2008 trong khoảng -2% đến 2%.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: T.A |
Đề cập đến các giải pháp quản lý giá, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, cần tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước. Theo đó, từ nay đến hết tháng 6/2008 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, không để tăng giá: điện, xăng dầu, than cho các hộ tiêu dùng lớn, vận chuyển hành khách bằng xe buýt lớn, hàng không, tàu hỏa, xi măng, sắt thép...
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung ngành công nghiệp vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng khá cao, quý I/2008 ước đạt 162 470 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2007. Nhiều địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như Vĩnh Phúc (37,7%), Hà Tây (24%). Tuy nhiên, nhiều tỉnh thành phía Nam có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với mức bình quân cả nước, như: TP HCM (13%).
Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công thương đã đưa ra hàng loạt các giải pháp cần triển khai ngay. Đó là, chỉ nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu, đầu vào phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần cân đối cung cầu các hàng hóa thiết yếu của nền kinh tế.
Việc rà soát lại các dự án đầu tư để sớm đưa các dự án vào phục vụ sản xuất trong nước nhằm tăng thêm sản phẩm và giá trị sản phẩm công nghiệp trong nước nhằm phục vụ tăng trưởng và đảm bảo nhu cầu xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu cũng được Bộ Công thương đặc biệt quan tâm.
Ông Khu kiến nghị với lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam nên tập trung hơn nữa vào việc tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đặc biệt trong khâu giải phóng mặt bằng, cho vay vốn, giải ngân, ứng vốn để góp phần thúc đẩy các dự án sớm đi vào hoạt động sản xuất, nhất là đối với các dự án nguồn điện như thủy điện A Vương (Quảng Nam), Pleikrong (Gia Lai), Buôn Kướp (Dăk Lăk).
Liên quan đến lĩnh vực bất động sản bất động sản - một thị trường với khối lượng tài sản lớn và tác động trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, trước mắt, các địa phương phía Nam cần thực hiện ngay các biện pháp nhằm bình ổn giá. Rà soát, lập danh mục theo thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư bất động sản, nhất là các dự án phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê, khu đô thị mới, khu công nghiệp.
Cần ưu tiên giải quyết thủ tục đầu tư, cung cấp tín dụng cho các dự án phục vụ nhu cầu thiết yếu cho dân sinh và phát triển kinh tế. Công khai quy hoạch, tạo điều kiện để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin về các dự án.
Một loạt các đề xuất giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đã được các bộ ngành quan tâm. Song vấn đề cải cách hành chính bằng việc đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi trong công chứng, thế chấp, phát mại tài sản... đều được các thành viên chính phủ quan tâm đề cập trong giải pháp chống lạm phát của mình đối với lãnh đạo các địa phương phía Nam. Điều đó cho thấy, cải cách hành chính là cần được thực hiện rốt ráo và quyết liệt hơn nữa trong thời điểm này.
Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Mục tiêu lớn nhất là kiềm hãm lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 7%, thấp hơn 1,5% so với năm 2007. Để phát triển trong năm 2008, cần kiên quyết bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch 5 năm đã đề ra.
Theo đó, các cơ quan hành chính của nhà nước phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, giảm chi tiêu từ xăng xe, sử dụng điện đến đình chỉ đầu tư các công trình công cộng chưa thật cần thiết. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất, phát triển kinh tế. "Kiềm chế lạm phát để đảm bảo duy trì tăng trưởng đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực, quá trình thực hiện các biện pháp nhằm giảm lạm phát phải được tiến hành từng bước", Thủ tướng nhấn mạnh.
Vi Vi
- Các nước xuất khẩu gạo muốn lập liên minh (07/04)
- Giải bài toán lạm phát tại Việt Nam (07/04)
- Pháp hỗ trợ thêm 2,3 triệu USD phát triển TP HCM (07/04)
- Tỷ giá ổn định nhưng đô la vẫn khan hiếm (07/04)
- Quy hoạch lại hệ thống sân golf (06/04)
- Tạm ngưng cho thuê đất xây cao ốc (05/04)
- Bán tháo nhà nhỏ để mua đất to (05/04)
- Đền bù chung cư 152 triệu đồng mỗi m2 (05/04)
- Năm 2009 đánh thuế thu nhập chứng khoán (05/04)
- Tái áp dụng quota với ôtô có thể phạm luật WTO (04/04)
- Người nuôi cá tra, cá basa điêu đứng (04/04)
- Vinapco phải giải trình trước Cục Quản lý Cạnh tranh (04/04)
- Hơn 6.000 ôtô nhập về VN trong tháng 3 (04/04)
- Có thể tái áp dụng chế độ quota nhập khẩu ôtô (03/04)
- 5.000 hành khách vạ lây 'sự cố nhiên liệu' (03/04)

-
HOSE
HASTC

-
Mã CK
TC
-
- Khớp lệnh
- Giá
- KL
+/-
-
-
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)
-
HOSE
HASTC
-
-
-
-
-
|
-
-
-
-
VNINDEX
318.96 -6.78 (-2.08%) Mã CK Giá TC Khối lượng Thay đổi STB 21.5 4,252,310 -0.9 (-4.19%) DPM 37.3 1,176,960 -0.1 (-0.27%) SSI 30.0 713,370 0.0 (0.00%) FPT 52.5 614,730 -2.0 (-3.81%) REE 22.6 531,130 +0.2 (+0.88%)
-
-
-
-
-
-
HASTC
103.90 -2.59 (-2.43%) Mã CK Giá TC Khối lượng Thay đổi ACB 42,900.0 1,028,400 0 (0.00%) KLS 15,400.0 838,000 -0.1 (-0.65%) PVS 31,500.0 526,600 0 (0.00%) VCG 15,800.0 477,700 -1.1 (-6.96%) PVI 24,100.0 268,500 -0.1 (-0.41%)
-
-
| KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI |
![]() |















| DOTHI.NET | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||




E-mail
Bản In
























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress