Thứ tư, 28/11/2007, 09:25 GMT+7

'Ngân sách không đủ sức bù lỗ cho giá xăng'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay ngân sách Nhà nước không thể tiếp tục gồng gánh hàng nghìn tỷ đồng để bù lỗ cho giá xăng. Việc tăng giá bán lẻ xăng dầu là bất khả kháng, Chính phủ sẽ có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với người dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: P.V.

Phát biểu tại Hội nghị toàn ngành tài chính sáng 28/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay hiện nay giá dầu thế giới đang diễn biến bất thường, hằng năm Nhà nước phải bỏ khối lượng lớn ngân sách để bù giá. Điều này vô hình trung lại tạo ra nạn "chảy máu" xăng dầu sang các nước láng giềng do giá bán của VN vẫn thuộc hàng thấp nhất. Nhà nước không thể vừa bù giá lại vừa phải chi kinh phí nhiều hơn để nuôi dưỡng hoạt động của bộ máy chống buôn lậu.

"Do vậy, tăng giá bán lẻ để người dân chia sẻ gánh nặng với Nhà nước. Chính phủ sẽ hỗ trợ bằng các việc làm cụ thể đến từng người dân chứ không mãi bù lỗ để bao cấp cho cả các nước láng giềng", Thủ tướng nói.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, trong năm 2008, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ điều hành giá theo cơ chế thị trường, phù hợp điều kiện trong nước và lộ trình WTO. Thủ tướng nhấn mạnh, VN đã gia nhập WTO một năm, ngành tài chính cần căn cứ vào tình hình mới để rà soát sửa đổi, bổ sung những chính sách về tài chính cho phù hợp thông lệ quốc tế. Trong đó, cần tập trung vào các chính sách thu, chi ngân sách, thuế, hải quan, huy động vốn…

Ngoài ra, ngành tài chính có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; Tăng cường theo dõi, giám sát về tài chính đối với các doanh nghiệp, đồng thời đề xuất phương án giải quyết đối với một số tổng công ty Nhà nước trong lĩnh vực mía đường, dâu tằm tơ đang làm ăn thua lỗ; Đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế...

Những vấn đề liên quan đến giá cả thị trường tiếp tục được đề cập tại hội nghị. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh thừa nhận việc kìm chế chỉ số giá CPI ở mức dưới tốc độ tăng trưởng đến nay là không thực hiện được nữa. Tuy nhiên, các bộ ngành sẽ phối hợp tìm các giải pháp để kìm CPI ở mức dưới hai con số.

Thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện rất nhiều giải pháp để kìm chế chỉ số giá tiêu dùng song do chịu tác động quá lớn bởi thị trường thế giới nên chỉ tiêu đề ra đã không đạt được. Tuy vậy, mức tăng giá hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. "Lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho rằng chỉ số CPI hiện nay chưa nói lên điều gì và để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao thì VN cũng cần chấp nhận lạm phát ở mức nhất định", ông Ninh cho biết thêm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2007, nguồn thu xuất nhập khẩu của các nước ước đạt 74.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu ước đạt 26.200 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2006. Thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến đạt 3.800 tỷ đồng, tương đương với số thu của năm ngoái.

Các chuyên gia tài chính dự báo, năm 2008 nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những bất ổn về thiên tai, bệnh dịch. Ngoài ra, những thách thức khác mà các ngành phải đối mặt là tình trạng độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại... Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2008 là thực hiện cơ chế giá có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, xóa mọi hình thức bao cấp bất hợp lý như bù giá, trợ giá, hỗ trợ tài chính... Bên cạnh đó, VN tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, tăng thu nhập chung khoảng 15%

Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII vừa qua, mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) đặt ra cho năm 2008 ở mức 8,5-9%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 20-22% và tổng vốn đầu tư phát triển xã hội bằng 42% GDP.

Hồng Anh

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao