Thứ năm, 15/11/2007, 08:56 GMT+7

Bắt được người định 'chôm' 1 triệu USD

Người khiến gói hàng triệu đô suýt "không cánh mà bay" là một nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý hàng.  

Lương Quang Thắng tại cơ quan công an hôm qua. Ảnh: Tiền Phong.
Lương Quang Thắng tại cơ quan công an hôm qua. Ảnh: Tiền Phong.

Công an Hà Nội đã tìm ra người lấy trộm gói hàng là Lương Quang Thắng, sinh năm 1973, nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài. Anh ta cũng chính là người nhập hàng vào kho. Ngày 14/11, Công an Hà Nội đã có lệnh bắt Lương Quang Thắng và anh ta cũng đã thừa nhận lấy trộm gói hàng.  

Sáng 12/11, Ngân hàng Techcombank tại Hà Nội làm thủ tục chuyển tiền cho Ngân hàng HSBC - chi nhánh tại Singapore. Số ngoại tệ mặt được đóng vào hai thùng cactông, một kiện nặng 16 kg và kiện còn lại 20,6 kg.

Theo cơ quan công an, ngày 12/11, Thắng đã đưa 2 lô hàng vào két quản lý theo quy trình, nhưng trong lúc các nhân viên khác của công ty làm việc trong kho, anh ta lấy lô hàng 996.000 USD, nặng 20,6 kg ra. Sau đó, Thắng để lẫn kiện hàng vào thùng các tông trong kho, chờ cơ hội chuyển ra ngoài.

Đến gần 14 h cùng ngày, anh Lưu Công Luyện, đồng nghiệp của Thắng, phát hiện trong két chỉ có một lô hàng và báo cáo vụ việc lên cấp trên. Đến 17h30, công an đã tìm ra lô hàng 996.000 USD của Techcombank được "ngụy trang" trong thùng các tông. Cũng theo cơ quan công an, Lương Quang Thắng thường xuyên đánh bạc dưới dạng lô, đề.

Sau khi tìm lại được gói hàng, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng đã phát đi thông báo cho biết, sự cố thất lạc tại kho hàng sân bay Nội Bài nằm ngoài phạm vi kiểm soát của ngân hàng này, bởi các thùng hàng đã được hoàn tất thủ tục theo quy định và bàn giao xong xuôi.

Một lãnh đạo ngân hàng này cũng cho hay sau khi tìm thấy, 2 kiện hàng đã được đem về kho để bảo quản.  

Techcombank cũng khẳng định đã tuân thủ đầy đủ quy trình về xuất khẩu ngoại tệ bằng tiền mặt, và đảm bảo thực hiện đúng với Quy chế quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Xuất khẩu ngoại tệ là một nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Trước mỗi lần gửi tiền đi, nhà băng đều phải xin phép Ngân hàng Nhà nước, đồng thời khai báo tổng giá trị ngoại tệ xuất khẩu. Thông thường xuất khẩu ngoại tệ được thực hiện khi trên thị trường có dư lượng ngoại tệ tiền mặt. Các ngân hàng sẽ gom ngoại tệ trên thị trường, bán ra nước ngoài và được chuyển giá trị sang tài khoản.  

Nguyễn Minh

 

    • HOSE

    • HASTC

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HASTC

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • VNINDEX 318.96 -6.78 (-2.08%)
          Mã CKGiá TC Khối lượngThay đổi
          STB 21.5 4,252,310 -0.9 (-4.19%)
          DPM 37.3 1,176,960 -0.1 (-0.27%)
          SSI 30.0 713,370 0.0 (0.00%)
          FPT 52.5 614,730 -2.0 (-3.81%)
          REE 22.6 531,130 +0.2 (+0.88%)
        •  
        •  
        • HASTC   103.90 -2.59 (-2.43%)
          Mã CKGiá TCKhối lượngThay đổi
          ACB 42,900.0 1,028,400 0 (0.00%)
          KLS 15,400.0 838,000 -0.1 (-0.65%)
          PVS 31,500.0 526,600 0 (0.00%)
          VCG 15,800.0 477,700 -1.1 (-6.96%)
          PVI 24,100.0 268,500 -0.1 (-0.41%)
        •  
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Ngất trên sàn vàng Sân bay quốc tế bị dột
27 cây xăng gian lận Ôtô húc thủng máy bay
Nghệ thuật móc túi khách Loạn số điện thoại
Lòng tin bị đánh cắp 'Tôi vẫn giàu'
26/10 lại đổi số điện thoại Hàng vạn DN sấp phá sản
 
 
 
DOTHI.NET

Mưa lụt - thời điểm tốt để tìm kiếm nhà
Nhiều khách hàng ngại mua nhà mùa mưa lũ song trên thực tế các chuyên gia khuyên đây là dịp thuận lợi để giao dịch vì khách hàng có thể nhìn thấy rõ nhược điểm của hàng hóa bất động sản. >>>

NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM