Thứ sáu, 7/9/2007, 07:41 GMT+7

'Sẽ có đề án giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn'

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định điều này tại hội nghị Phát triển doanh nghiệp dân doanh tổ chức tại HN sáng 7/9 sau khi nghe phản ánh của nhiều DN về khó khăn khi tiếp cận vốn từ hệ thống ngân hàng thương mại.

Tại hội nghị "Phát triển doanh nghiệp dân doanh", ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa VN cho biết, dù đã có bước tiến rất dài so với trước đây, song tình trạng thiếu vốn hoặc không có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh vẫn là hiện tượng khá phổ biến của các doanh nghiệp dân doanh hiện nay.

Kết quả điều tra của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 30 tỉnh phía Bắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây cũng cho thấy, trong tổng số 32.225 doanh nghiệp được điều tra thì có tới 67% trả lời thường gặp khó khăn về tài chính do không có đủ tài sản thế chấp cho các tổ chức tín dụng để vay vốn.

Trao đổi với VnExpress, bà Võ Thị Mượt, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Phát, Tây Ninh, chuyên chế biến mủ cao su cho biết, để có thể vay được vốn của ngân hàng thì ngoài việc phải có tài sản thế chấp, thủ tục lại rườm rà, thời gian thường cũng kéo dài nên đôi khi sẽ làm doanh nghiệp lỡ mất hợp đồng quan trọng.

Chính vì vậy, ngoài phần vốn tự có (thường rất ít ỏi), Hưng Phát phải huy động từ gia đình, bạn bè và trong nhiều trường hợp phải "vay nóng" từ các mối chuyên cho vay nặng lãi. "Chẳng hạn nếu cần vay 1 tỷ đồng, không cần phải cái gì thế chấp cả mà chỉ cần alô một tiếng là có ngay miễn là mình chấp nhận mức lãi suất cao, gấp 3-5 lần so với lãi suất ngân hàng", bà Mượt cho biết.  

Do khó vay vốn ngân hàng nên nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải chấp nhận vay nặng lãi từ các mối bên ngoài. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Hợp Lực cũng cho hay, nguồn vay ngân hàng chỉ chiếm gần 30% trong tổng số vốn mà doanh nghiệp này phải huy động từ bên ngoài. Phần còn lại cũng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Do thiếu tiền nên nhiều khi có ý tưởng kinh doanh mới cũng không dám triển khai.  

Cũng theo ông Đệ, nhiệt huyết thì doanh nghiệp dân doanh có thừa, song ngoài chuyện khó tiếp cận vốn, họ còn gặp phải rất nhiều khó khăn như hạn chế về trình độ công nghệ, trình độ quản lý...

Đồng ý với quan điểm này, ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng, phần lớn việc quản lý của doanh nghiệp dân doanh dựa vào kinh nghiệm cá nhân của các chủ doanh nghiệp, ít có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. "Sản xuất theo kiểu truyền thống của doanh nghiệp thì được, nhưng cứ động đến kỹ thuật, công nghệ, bằng cấp là kém", ông Kiêm nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hội nhập ngày một sâu rộng hiện nay, sức cạnh tranh của hàng hóa và bản thân doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Kiêm, để làm được điều này đòi hỏi phải có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại mà đây lại là điểm yếu của khối doanh nghiệp dân doanh hiện nay.

Theo điều tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ 8% trong tổng số gần 11.000 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tham gia khảo sát tự xác định là có công nghệ tiên tiến và tới 42% là ở mức lạc hậu. Điều đáng nói là chỉ có 6% doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo về công nghệ. 

Chính phủ cam kết hỗ trợ

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, doanh nghiệp dân doanh hiện đóng góp khoảng 50% GDP, thu hút 3 triệu lao động, góp 14,8% tổng thu ngân sách và sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn. 

Trước những khó khăn của doanh nghiệp dân doanh, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiếp thu và có biện pháp để hỗ trợ hiệu quả hơn các doanh nghiệp. Phó thủ tướng cho rằng, nếu giải quyết tốt những vướng mắc trên thì chắc chắn khối doanh nghiệp dân doanh sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới.

Phó thủ tướng cũng cho biết, theo dự thảo chỉ thị về phát triển doanh nghiệp dân doanh của Thủ tướng (dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành trong tháng 9 này), để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khối này, ngay trong quý II năm 2008, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải trình Chính phủ đề án trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại, xây dựng chương trình nâng cao năng lực tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp dân doanh.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp dân doanh, dự thảo nghị định cũng nêu rõ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phải cung cấp thông tin về chuyển giao công nghệ, và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Hà Vy

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.3 5,431,610 -1.2 (-4.71%)
          EIB 22.3 4,320,240 -1.1 (-4.70%)
          SSI 80.0 3,555,640 -4.0 (-4.76%)
          REE 47.2 2,392,860 -2.4 (-4.84%)
          VFMVF1 15.8 2,160,230 -0.8 (-4.82%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          ACB 36 2,560,500 -2.5 (-6.49%)
          VCG 53.5 2,442,900 -4 (-6.96%)
          KBC 65.6 1,579,900 -4.9 (-6.95%)
          KLS 28.3 1,404,800 -2.1 (-6.91%)
          VSP 28.4 896,300 -2.1 (-6.89%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao