Chủ nhật, 5/8/2007, 10:08 GMT+7

Hết thời xí phần dự án

Tỉnh Quảng Nam đã thu hồi 27 giấy phép đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai trong nửa đầu năm nay. Đây là thái độ dứt khoát của tỉnh, nhằm mục đích thu hút nhiều dự án "thật" vào các khu công nghiệp của mình.

Tháng 7/2003, ngay tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng thành lập khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đã cấp phép đầu tư cho 11 dự án với số vốn lên đến trên 500 tỷ đồng. Một năm sau, tuy cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện nhưng khu Kinh tế mở Chu Lai đã hấp dẫn các nhà đầu tư với những chính sách ưu đãi vượt trội. Số dự án đăng ký đầu tư tăng lên không ngừng. Đến cuối năm 2006, đã có 120 dự án đăng ký đầu tư vào Chu Lai với tổng vốn hơn 1 tỷ USD.

Những tưởng niềm vui sẽ được nhân lên sau khi các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Thế nhưng, suốt 4 năm qua, chỉ một phần ba số dự án được triển khai với tổng vốn gần 378 triệu USD. Đến Chu Lai những ngày này, người ta chỉ thấy giữa mênh mông đất, lèo tèo vài nhà máy sản xuất như Nhà máy lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Hoa Chen, Nhà máy tuyển cát xuất khẩu... Trong cả năm 2006, chỉ có thêm Nhà máy kính nổi khởi công.

Phần lớn doanh nghiệp chỉ đăng ký dự án “xí phần”, rồi để đó mà không triển khai. Trong khi Chu Lai uể oải chờ nhà đầu tư xây dựng thì khu Kinh tế Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi lại rộn ràng với nhiều dự án từ hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ USD càng làm cho Quảng Nam thêm sốt ruột.

Kiên quyết loại bỏ những dự án không thực tế

Không thể tự huyễn hoặc mình bằng những dự án trên giấy, tỉnh Quảng Nam thẳng thắn nhìn nhận sự yếu kém về cơ sở hạ tầng, công tác xúc tiến đầu tư, kiên quyết loại bỏ những dự án không thực tế để tìm ra dự án thật, nguồn vốn thật.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói: “Chúng tôi rất thông cảm với nhà đầu tư nhưng cứ để tình trạng này mãi thì không được”.

Đã có nhiều cơ chế khuyến khích nhà đầu tư khởi động dự án nhưng không kết quả, cuối cùng Quảng Nam buộc phải sử dụng biện pháp mạnh tay nhất, đó là thu hồi giấy phép. Từ đầu năm đến nay, đã có 27 giấy phép đầu tư dự án vào Chu Lai được tỉnh Quảng Nam thu hồi, dù đây là những dự án lớn với tổng vốn lên tới 227,4 triệu USD.

Những dự án bị thu hồi vì chủ đầu tư không đủ vốn triển khai, hoặc đứng núi này trông núi nọ, số thì đăng ký giữ chỗ chờ thời cơ bán lại dự án để kiếm lời, giờ không ai mua bèn “đánh bài chuồn” như Dự án Khu liên hợp dệt may của Mỹ vốn đầu tư 38 triệu USD, Dự án Khu du lịch Mặt trời Việt...

Trong lúc loại bỏ 27 dự án chậm trễ, từ đầu năm tới nay tỉnh Quảng Nam đã cấp phép thêm 17 dự án đầu tư vào khu Kinh tế mở Chu Lai với tổng vốn đăng ký gần 470 triệu USD.

Toàn bộ Chu Lai hiện có 58 dự án đăng ký đầu tư tổng vốn 937,3 triệu USD, trong đó 47 dự án đã nhận giấy phép với tổng vốn 560 triệu USD. Hiện tại, 23 dự án đã hoạt động, 15 dự án đang xây dựng nhà xưởng.

Ông Nguyễn Văn Lúa, Phó Trưởng ban quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết, tuy số dự án có ít hơn nhưng đây là những dự án thật, nguồn vốn thật. Số vốn triển khai từ đầu năm đến giờ bằng số vốn của cả 4 năm cộng lại.

Quảng Nam cũng nhìn nhận đúng một thực tế nhiều nhà đầu tư chưa thể triển khai dự án vì điều kiện cơ sở hạ tầng ở Chu Lai nói riêng và khu vực miền Trung chưa đồng bộ, ngành công nghiệp phụ trợ còn thiếu và yếu. Theo nhiều chuyên gia thì khu Kinh tế mở Chu Lai không thể phát triển nếu thiếu sự liên kết với khu vực và hạ tầng dang dở như hiện nay.

Hiện tại, miền Trung vẫn là vùng chậm phát triển mặc dù tiềm năng khá dồi dào. Năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người của khu vực này chỉ đạt 499 USD, bằng 68,4% so với mức thu nhập bình quân chung của cả nước.

Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) đến nay, miền Trung mới thu hút được 345 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký xấp xỉ 3,95 tỷ USD, bằng 4,9% về số dự án và 6,23% về nguồn vốn so với cả nước.

(Theo VOV)

    • HOSE

    • HASTC

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HASTC

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • VNINDEX 318.96 -6.78 (-2.08%)
          Mã CKGiá TC Khối lượngThay đổi
          STB 21.5 4,252,310 -0.9 (-4.19%)
          DPM 37.3 1,176,960 -0.1 (-0.27%)
          SSI 30.0 713,370 0.0 (0.00%)
          FPT 52.5 614,730 -2.0 (-3.81%)
          REE 22.6 531,130 +0.2 (+0.88%)
        •  
        •  
        • HASTC   103.90 -2.59 (-2.43%)
          Mã CKGiá TCKhối lượngThay đổi
          ACB 42,900.0 1,028,400 0 (0.00%)
          KLS 15,400.0 838,000 -0.1 (-0.65%)
          PVS 31,500.0 526,600 0 (0.00%)
          VCG 15,800.0 477,700 -1.1 (-6.96%)
          PVI 24,100.0 268,500 -0.1 (-0.41%)
        •  
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Ngất trên sàn vàng Sân bay quốc tế bị dột
27 cây xăng gian lận Ôtô húc thủng máy bay
Nghệ thuật móc túi khách Loạn số điện thoại
Lòng tin bị đánh cắp 'Tôi vẫn giàu'
26/10 lại đổi số điện thoại Hàng vạn DN sấp phá sản
 
 
 
DOTHI.NET
Vì sao ít các dự án nhà giá rẻ?
Đây là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư địa ốc không mặn mà với nhà giá rẻ, cho dù có thể cứu thị trường khỏi giai đoạn "lạnh". Ngoài ra, những dự án này cũng gặp khó về thủ tục pháp lý. >>>
NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM