Thứ bảy, 5/5/2007, 01:26 GMT+7

Siemens VN: 'Không biết ai tên Le Tan Cuong'

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Đối ngoại của Siemens Việt Nam với VnExpress chiều 4/5 trước thông tin một quan chức Việt Nam bị nghi nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng của tập đoàn này.
>Một quan chức VN bị nghi nhận tiền của Siemens
>Vụ hối lộ lớn của Siemens bị đưa ra ánh sáng

Ông Giang cho biết, cá nhân ông và theo những thông tin cho đến thời điểm này từ phía Tập đoàn Siemens thì không có ai tên Le Tan Cuong hay Lê Tấn Cương tham gia các dự án hay các gói thầu tại VN.

Theo ông Giang, dự án nối kết 400 làng xã ở những vùng sâu vùng xa vào mạng điện thoại cố định vô tuyến mà Siemens đã trúng gói thầu số 3 là nhằm cung cấp các thiết bị kết nối 7.000 thuê bao điện thoại tại 396 xã của khu vực vùng sâu, vùng xa của 10 tỉnh miền Trung. "Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tại tập đoàn Siemens và chưa có kết luận cụ thể, các thông tin báo chí nêu cũng chỉ là nghi vấn nên chúng tôi không có bất cứ bình luận nào", ông Giang nói.

Vị giám đốc đối ngoại này cho rằng, Siemens là một tập đoàn lớn có uy tín trên thế giới nên không thể vì một số sự cố xảy ra với cá nhân lãnh đạo của hãng mà ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cũng như kế hoạch phát triển kinh doanh mở rộng thị trường. Ở VN, Siemens đã tham gia cung cấp các thiết bị cho hơn 100 dự án lớn nhỏ. Dự án Điện Cà Mau 1 và 2 cũng đang trong quá trình vận hành và các thiết bị của gói thầu số 3 đang trong giai đoạn cuối. "Cây ngay không sợ chết đứng, chúng tôi vẫn tham gia đấu thầu các dự án tiếp theo", ông Giang nhấn mạnh.

Tháng 11/2006 khi gần 270 nhân viên thuế vụ, cảnh sát và kiểm sát viên của Đức và Áo đã bất ngờ đột kích kiểm tra hơn 30 văn phòng của hãng Siemens và nhà riêng các nhân viên quản lý công ty này nằm trên lãnh thổ hai nước. Sau hành động khám xét đại quy mô này, đã có 3,6 vạn hồ sơ tư liệu và cặp văn kiện có liên quan bị tịch thu, ngành kỹ thuật thông tin thuộc Siemens trở thành trọng điểm của cuộc điều tra.

Các nhân viên điều tra đã bắt giữ nhiều nhân viên quản lý cao cấp của Siemens, trong đó có một ủy viên hội đồng quản trị, một người phụ trách tài vụ của ngành thông tin, còn 8 người bị tình nghi khác hiện vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Tổng giám đốc Siemens Claus Kofield cũng đã bị thẩm vấn bí mật.

Siemens được xem là một trong những nhà cung cấp thiết bị hàng đầu tại VN trong các lĩnh vực tự động hóa - điều khiển, viễn thông, năng lượng, y tế, giao thông vận tải. Trong lĩnh vực viễn thông, từ năm 1989, Siemens đã tham gia xây dựng đường truyền số liệu nối Hà Nội và các tỉnh, thành khác với tốc độ truyền 140Mb/s. Siemens cũng là nhà cung cấp thiết bị chính cho mạng di động VinaPhone của VNPT.

Trong quý 2/2006 tổng lợi nhuận hoạt động của cả tập đoàn Siemens đạt 1,259 tỷ euro, cao hơn 36% so với cùng kỳ năm 2005.

Hồng Anh

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.3 5,431,610 -1.2 (-4.71%)
          EIB 22.3 4,320,240 -1.1 (-4.70%)
          SSI 80.0 3,555,640 -4.0 (-4.76%)
          REE 47.2 2,392,860 -2.4 (-4.84%)
          VFMVF1 15.8 2,160,230 -0.8 (-4.82%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          ACB 36 2,560,500 -2.5 (-6.49%)
          VCG 53.5 2,442,900 -4 (-6.96%)
          KBC 65.6 1,579,900 -4.9 (-6.95%)
          KLS 28.3 1,404,800 -2.1 (-6.91%)
          VSP 28.4 896,300 -2.1 (-6.89%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao