Đón VIP đến đầu tư
Một chiếc trực thăng được thuê để chở ông chủ tập đoàn Foxcon (Đài Loan) khảo sát môi trường đầu tư tại VN. Thế nhưng, vị chủ tịch Terry Gou lại quyết định sử dụng ôtô đi dọc từ biên giới Lạng Sơn qua các tỉnh xuống tới Hà Nội.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kinh Bắc cho hay, phái đoàn của Foxcon sang VN khảo sát môi trường đầu tư hồi tháng 1 vừa qua có tới 17 người. Vị chủ tịch đi chuyên cơ từ Nam Ninh tới VN, qua các tỉnh miền Bắc, họ làm việc rất kỹ càng. Hỗ trợ cho phái đoàn này, Kinh Bắc huy động toàn bộ cán bộ phiên dịch, bao nhiêu xe cộ dồn đi hết chưa kể phải thuê thêm rất nhiều. Bản thân ông Tâm bay đi bay lại như con thoi giữa Hà Nội và TP HCM trong suốt 2 tuần lễ.
Đến VN, Foxcon có dự án xây dựng thành phố công nghệ cao với mô hình tương tự như ở Trung Quốc. "Thành phố" có diện tích 300 ha song họ chỉ dành 1/3 đất để sử dụng làm nhà xưởng sản xuất, còn lại xây sân golf, nhà ở cho lao động... Để nhà đầu tư chiến lược yên tâm bỏ vốn vào VN, ông Tâm phải sắp xếp để họ có cuộc gặp với lãnh đạo cao nhất nước. "Lãnh đạo nói một vài câu bằng ở dưới cán bộ xúc tiến đầu tư hàng tháng ròng", ông Tâm chia sẻ. Đáp lại thịnh tình của VN, Foxcon đã ký ghi nhớ đầu tư 5 tỷ USD vào VN, giai đoạn đầu (2007) đăng ký đầu tư 1 tỷ USD.
 |
Bắc Ninh đón Bill Gates, ông chủ tập đoàn Microsoft. Ảnh: H.H. |
Không yêu cầu đón tiếp cao sang, trong một lần tới Hà Nội tìm hiểu môi trường đầu tư, tập đoàn máy tính Dell (Mỹ) lại đưa ra hàng loạt câu hỏi chi tiết liên quan đến mọi mặt khiến đại diện Hà Nội ớ người. Họ quan tâm tới phần trăm dân số biết tiếng Anh theo các trình độ khác nhau, thông tin 10 doanh nghiệp Hà Nội hiện đang thuê nhiều nhân công nhất, số người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo các ngành khác nhau, có bao nhiêu nhà cung cấp kết nối Internet, dịch vụ Internet, tỷ lệ % số dân dùng máy tính, Internet, thời gian đi lại trung bình, hoạt động tổ chức công đoàn...
Yếu tố số một vẫn là con người
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép ước đạt trên 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên số dự án ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư lên tới hơn 20 tỷ USD. Trong đó có những dự án lớn như tập đoàn Gamuda (Malaysia) dự kiến đầu tư 1 tỷ USD xây dựng khách sạn trung tâm hội nghị văn phòng, căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Tập đoàn Compell (Đài Loan) dự kiến đầu tư 500 triệu USD vào dự án sản xuất điện tử tại Vĩnh Phúc, tại tỉnh này các nhà đầu tư Hàn Quốc đề nghị được đầu tư 500 triệu USD xây dựng trường đua ngựa. Sumitomo dự kiến đầu tư khoảng 3,5-4 tỷ USD vào Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) để xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất 2.640 MW và 2 cảng trung chuyển container quốc tế.
"Dự án công nghệ nguồn của các tập đoàn lớn từ các nền kinh tế phát triển phải được ưu tiên đặc biệt. Vốn đã nghấp nghé VN, để có được cú hích trong thu hút đầu tư nước ngoài năm 2007 phải nỗ lực rất nhiều", ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho hay. Cơ quan này đã lên kế hoạch làm việc với một loạt địa phương đầu tàu để tháo gỡ những tồn tại vướng mắc trong việc xử lý cấp phép các dự án lớn đang được nhà đầu tư đề xuất. Thay đổi căn bản cần được quan tâm, theo vị cục trưởng, là cải thiện chất lượng đội ngũ công chức ở các cấp liên quan đến đầu tư.
Chia sẻ quan điểm trên, ông Đặng Thành Tâm kể, khi phái đoàn Foxcon đi khảo sát môi trường đầu tư tại các tỉnh, họ hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu, một vài tỉnh trả lời 28%. Theo quy định, các ngành nghề thông thường mới áp thuế như vậy, công nghệ cao được ưu tiên thấp hơn nhiều, lập tức ông Tâm phải đứng dậy nói lại ngay để họ rõ, sau đó ông đề nghị các địa phương làm văn bản trả lời lại để khẳng định cho họ yên tâm.
Trường hợp yếu kém về kiến thức của cán bộ cũng được ông Thắng minh họa bằng một ví dụ, một số địa phương cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối trước thời hạn cam kết mở cửa của VN là tháng 2/2009.
Hà Nội đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng công tác quy hoạch chưa đi trước, thiếu địa điểm hoặc địa điểm chưa được chuẩn bị đủ điều kiện. Trường hợp có địa điểm thì không có đủ các thông tin cần thiết liên quan như hiện trạng ranh giới, diện tích, khả năng giải phóng mặt bằng để cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu lập dự án. "Thông tin cung cấp cho nhà đầu tư chất lượng thấp, không đầy đủ kịp thời làm mất cơ hội khi nhà đầu tư quan tâm", Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Trịnh Đình Phúc thừa nhận.
Phong Lan