Thứ sáu, 1/12/2006, 08:08 GMT+7

Bỏ hạn ngạch sang Mỹ, dệt may có thể bị thuế cao

Chắc chắn Mỹ sẽ dỡ bỏ chế độ hạn ngạch đối với hàng dệt may VN vào đầu năm tới cho dù lúc đó chưa thông qua PNTR với VN. Song, hàng dệt may có xuất xứ VN sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá, dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm sau. 

Tại hội thảo "Những thách thức hậu WTO cho ngành dệt may và người lao động" do Phòng thương mại Mỹ (AMCHAM) tại TP HCM tổ chức hôm nay, luật sư của hãng Sidley Austin cũng là chuyên gia tư vấn của Hiệp hội các nhà nhập khẩu dệt may Mỹ, bà Branda Jacobs đã xác nhận thông tin này.

Bà Branda Jacob cho rằng, việc bãi bỏ hạn ngạch dệt may hay thông qua PNTR với VN sẽ có lợi cho cả doanh nghiệp 2 nước và chắc chắn sẽ đạt được. Tuy nhiên, một rào cản mới sẽ được dựng lên cho dệt may VN. Đó là nguy cơ phải đối mặt với việc xem xét áp thuế chống bán phá giá, dự kiến có thể được Mỹ tiến hành điều tra vào tháng 7 năm sau. "Thuế áp có thể sẽ rất bất lợi cho doanh nghiệp VN. Tỷ lệ và thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá sẽ không thể tưởng tượng được", bà Branda Jacob cảnh báo.

Ngành dệt may có thể bị Mỹ xem xét áp thuế bán phá giá vào tháng 7 năm sau. Ảnh: dongnai-industry.gov.vn

Trao đổi với VnExpress, Phó Vụ trưởng vụ Châu Mỹ (Bộ Thương mại) Nguyễn Văn Bình cho biết, thỏa thuận song phương Việt - Mỹ về việc VN gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có điều khoản là sau khi VN trở thành thành viên WTO, Mỹ sẽ dỡ bỏ chế độ hạn ngạch dệt may cho VN. Việc VN gia nhập WTO cũng đồng nghĩa với bãi bỏ các chế độ hạn ngạch. Tuy nhiên đối với Mỹ, đây vẫn còn là trở ngại khi Quốc hội nước này chưa thông qua PNTR với VN.

Cam kết gia nhập WTO của VN cũng chấp nhận một cơ chế giám sát đối với hàng dệt may xuất xứ trong nước, nếu bị phát hiện có hưởng những chính sách trợ cấp xuất khẩu của chính phủ hoặc vi phạm quy định chung của WTO. Khi đó Mỹ được áp đặt lại hạn ngạch đối với hàng dệt may VN và áp dụng giám sát 6 tháng một lần để tìm chứng cứ áp thuế phá giá. Theo ông Bình, đây là thách thức lớn cho ngành dệt may.

AMCHAM đã lên tiếng phản đối cơ chế giám sát mới này. Đại diện Bộ Thương mại, Tổ trưởng điều hành hạn ngạch dệt may Nguyễn Đức Thanh cho rằng đây là việc làm đơn phương của Mỹ, không phù hợp với quy định WTO. Còn bà Branda Jacob thì khẳng định: "Vi phạm quy định WTO".

Dù có nhiều ý kiến phản đối, nhưng trước mắt, có 5 mặt hàng dệt may VN nằm trong tầm ngắm bị áp thuế bán phá giá. Đó là áo sơ mi, quần dài, đồ bơi, đồ lót và áo thun len. Đây là những mặt hàng chiếm 60% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may VN vào Mỹ. Ông Lê Quốc Ân dự báo trong thời gian tới, các mặt hàng này sẽ bị giám sát chặt và khả năng áp thuế cũng cao hơn. Thậm chí nhiều khả năng, các bạn hàng của VN sẽ chuyển hướng sang khai thác thị trường khác để tránh phiền phức vì bị áp thuế bán phá giá.

Theo số liệu của Hiệp hội dệt may VN, tính đến ngày 27/11, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc VN sang Mỹ đã đạt xấp xỉ 2 tỷ USD. Chủ tịch AMCHAM Walter Blocker dự đoán, trong năm nay có thể giá trị hàng dệt may của VN vào Mỹ lên đến 3,4 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD so với năm 2005. Hiện VN đang đứng thứ 6 trong danh sách các nhà nhập khẩu vào thị trường Mỹ.  

Phan Anh

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 25.4 3,985,390 +1.2 (+4.96%)
          SSI 78.0 1,773,450 +3.5 (+4.70%)
          VFMVF1 15.7 1,224,440 +0.7 (+4.67%)
          EIB 23.3 960,250 +1.1 (+4.95%)
          GMD 76.5 899,350 +3.5 (+4.79%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 26.5 3,113,900 +1.1 (+4.33%)
          VCG 49.6 1,435,500 +1.3 (+2.69%)
          ACB 36.8 1,421,000 +2.4 (+6.98%)
          SHB 25.2 1,402,400 +1.6 (+6.78%)
          KBC 62.4 929,200 +2.1 (+3.48%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao