Thứ ba, 17/10/2006, 02:02 GMT+7

Vào WTO, phải vận dụng nội lực là chính

Gia nhập WTO và những tác động từ sân chơi chung là chủ đề nóng bên lề phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng nay. Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng là 2 việc được khuyến nghị cần làm ngay.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ngân sách Tào Hữu Phùng.
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Ngân sách Tào Hữu Phùng: Những mục tiêu Chính phủ đề ra trong năm 2007 rất là thiết thực. Vấn đề mấu chốt là làm sao để thích ứng thực hiện được những cam kết quốc tế và vượt qua những thách thức, tận dụng tốt nhất những khả năng thuận lợi là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Theo tôi, khi vào WTO, thách thức lớn nhất của nền kinh tế là nâng cao, tập trung sức cạnh tranh, chất lượng hàng hóa và tổ chức tốt hành lang pháp lý. Các doanh nghiệp Việt Nam phải tự gắn với thị trường, tự bươn chải, nhà nước phải chấm dứt sự hỗ trợ thì mới phù hợp với thông lệ quốc tế

Môi trường đầu tư cần phải thông thoáng, ít thủ tục hành chính, không nhũng nhiều, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Việc cải cách hành chính như Thủ tướng vừa nêu phải thực sự có hiệu quả, chấm dứt tình trạng thu hồi đất của dân không đúng mục tiêu không công bằng, để dân mất đất, mất ruộng không có công ăn việc làm.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh.
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: Khả năng gia nhập WTO của VN tương đối khả quan, có thể là trong năm nay. Cả lộ trình đã được chúng ta tính toán để làm sao một mặt hạn chế tối đa bất lợi, một mặt tính tới khả năng thực hiện những cam kết với các đối tác. Nhưng nói gì thì nói bản thân nền kinh tế của ta phải vươn lên. Riêng trong lĩnh vực thuế, những dòng sản phẩm ta có thế mạnh các nhà đàm phán đều cam kết ở mức có lợi nhất. 

Gia nhập WTO, nếu sản xuất tăng cao thì kinh tế tăng trưởng hơn. Xét về lâu dài các nguồn thu trong nước phải dựa vào các ngành sản xuất trong nước. Quốc hội và Chính phủ cũng đã tính toán làm thế nào chủ động nguồn thu chẳng hạn với những mặt hàng như dầu thô.

Vấn đề cần quan tâm khác là làm thế nào để kiểm soát nguồn thu, chi chặt chẽ hơn. Làm sao để thu đúng, thu đủ tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan.

Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan: Các điều khoản cụ thể WTO sẽ được công bố vào tháng 11 tới. Các cam kết này khá chi tiết, tuy nhiên, chúng ta đã giữ chủ trương chung về vấn đề viễn thông và một số lĩnh vực khác, tương tự như cam kết với Mỹ.

Thời gian tới, phía Mỹ dự kiến thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho VN. Tuy nhiên, việc phía Mỹ giữ quyền theo dõi hàng dệt may VN vào Mỹ có thể tạo tiền lệ không hay. Đã vào sân chơi chung WTO thì đương nhiên phải bỏ quota, tại sao lại áp dụng riêng một cơ chế với Việt Nam. Như vậy là không công bằng.

Nhóm phóng viên

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao