Không kiểm soát nổi thịt lậu từ Trung Quốc
Gà nhập lậu ngang nhiên tràn qua biên giới Lạng Sơn. Trâu, bò từng đàn đi vào nội địa qua cửa khẩu Móng Cái. Thực phẩm tươi sống, nội tạng gia súc Trung Quốc thẩm lậu vào Quảng Ninh và một số tỉnh khác. Thậm chí, tôm không rõ nguồn gốc cũng xuất hiện.
 |
| Người tiêu dùng nên kỹ tính hơn khi chọn lựa thực phẩm. Ảnh: Anh Tuấn |
Dịch bệnh liên cầu khuẩn ở lợn đang hoành hành tại Trung Quốc, nhưng việc kiểm soát luồng hàng thực phẩm tươi sống nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường biên giới phía Bắc còn lỏng lẻo.
Liên tiếp từ cuối tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng ở Quảng Ninh đã phát hiện một số đàn bò nhập lậu từ Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bà Đỗ Thị Trâm, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 24/4, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 20 con bò nhập lậu từ Trung Quốc vào, đó là vụ đầu tiên được phát hiện ở thị xã Móng Cái. Tính đến nay, đã có 9 vụ buôn lậu bò với 308 con bị phát hiện xử lý. Số bò nhập lậu này không chỉ vào sâu tới các địa phương Yên Hưng, Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh, mà còn tới cả một số tỉnh lân cận. Chi cục Thú y tỉnh Thái Bình cũng đã phát hiện 2 vụ bò nhập lậu với tổng số 70 con.
Cuối tháng 3, Trung Quốc có dịch lở mồm long móng nên gia súc rất rẻ. Đây là thời cơ cho những kẻ buôn lậu. Bò được dắt qua biên giới vài con một, sau đó tập trung thành đàn rồi "nội hóa" để chuyển đi các tỉnh. Chẳng hạn như 42 con bò nhập lậu bị phát hiện tại thành phố Hạ Long ngày 30/6, đã được Chủ tịch UBND xã Hải Sơn Hoàng Văn Lập ký tên, đóng dấu xác nhận do ông Đào Quang Thiện ở Pò Hèn, xã Hải Sơn bán.
Không chỉ có buôn lậu bò, thực phẩm tươi sống từ Trung Quốc cũng đã nhập lậu vào Quảng Ninh và một số tỉnh khác. Một cán bộ thú y nhận định, Quảng Ninh chưa có lò mổ gia súc gia cầm tập trung, trong khi các cỗ cưới hàng trăm mâm mỗi ngày đều có thực đơn tim cật lợn, nội tạng gà. Rất có khả năng các loại thực phẩm này được cung cấp từ nguồn nhập lậu. Ngày 26/7, lực lượng quản lý thị trường đã bắt giữ tại thị xã Cẩm Phả xe ô tô 99K-3633 vận chuyển 286 kg thực phẩm tươi sống gồm thịt bò, thịt lợn và nội tạng lợn nhập lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Bác sĩ Phạm Thị Thủy, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng Trung tâm Y tế thị xã Cẩm Phả cho biết, toàn bộ số thực phẩm tươi sống này được bảo quản bằng formol. Đây là vụ thực phẩm tươi sống nhập lậu với khối lượng đáng kể, được phát hiện đầu tiên ở Quảng Ninh.
Theo ông Phạm Quang Khuy, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, lượng tôm vận chuyển qua Trạm kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến (thị xã Móng Cái) để đi các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội tăng trong tháng 7 một cách đáng ngờ, lên đến 251 tấn, gấp 5 lần so với các tháng trước đó. Lượng tôm nuôi trên địa bàn tính trong tháng 7, theo ông Đinh Văn Tý, Trưởng phòng Thống kê thị xã Móng Cái, chỉ khoảng 24 tấn.
Còn tại biên giới Lạng Sơn, gà nhập lậu vẫn ngang nhiên, ồ ạt vào nội địa qua đường biên khu vực huyện Văn Lãng và Cao Lộc. Trước tình hình này, kể từ 4/8, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bắt đầu lên Lạng Sơn kiểm tra tình hình nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.
Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Minh Trường, Chi cục trưởng Quản lý thị trường Lạng Sơn tỏ ra lo ngại trước việc gà quá "đát" được đầu nậu đưa qua biên giới với số lượng lớn. Nhiều vụ, cơ quan chức năng đã bắt trên một tấn gà kèm theo hàng nghìn quả trứng nhập lậu. Ông Trường cho biết, chỉ trong hai ngày 1 và 2/8, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã thu gom được hơn 5 tạ gà nhập lậu không qua kiểm dịch được vận chuyển trên phương tiện xe máy và xe đạp từ biên giới, chủ yếu từ khu vực Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn.
Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, riêng lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ trên 12 tấn gà không kiểm dịch nhập lậu qua biên giới. Trong khi gà Trung Quốc nhập lậu khá rầm rộ trong tháng 7 thì lực lượng hải quan, biên phòng lại báo cáo là chưa bắt được vụ. Một tấn gà nếu vận chuyển trót lọt từ đường biên về nội địa có thể lãi khoảng 7-8 triệu đồng. Điều đó giải thích tại sao giới buôn lậu vẫn tìm cách tổ chức đường dây để buôn bán, vận chuyển gà lậu dù bị ngăn cấm quyết liệt.
Một số tiểu thương kinh doanh thịt lợn lâu năm tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM cho biết, đã thấy "hàng" Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn thành phố từ khoảng giữa tháng 4 đến khoảng giữa tháng 7 do lúc đó lượng thịt trong nước không đủ cung ứng thị trường. Giá bán lợn hơi trong nước thời điểm này 23.000-24.000 đồng/kg, trong khi giá thịt Trung Quốc chỉ 21.000 đồng/kg. Lượng hàng Trung Quốc về chợ trong dưới "danh nghĩa" là từ các tỉnh phía Bắc, có giấy kiểm dịch thú y hẳn hoi. Từ khoảng nửa tháng nay, thịt lợn Trung Quốc không còn xuất hiện tại TP HCM do giá trong nước đang ở mức rất thấp, chỉ khoảng 15.000-19.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí chiều 3/8, bà Trương Thị Kim Châu, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP HCM khẳng định, trên địa bàn thành phố vẫn chưa phát hiện trường hợp thịt lợn Trung Quốc nhập lậu nào. Theo bà Châu, quy trình kiểm soát thú y thực hiện trong cả nước rất chặt chẽ nên khó có thể có trường hợp lợn Trung Quốc "giả dạng" hàng trong nước để được đóng dấu thú y. Tiểu thương ở bất kỳ chợ nào của TP HCM, nếu nghi ngờ có dấu hiệu lợn Trung Quốc nhập lậu về chợ có thể báo ngay và Chi cục Thú y sẽ tổ chức kiểm tra ngay lập tức.
Các trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, Xuân Hiệp (TP HCM) cũng cho biết, hiện nay thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung như Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tây, Lào Cai... vẫn vào TP HCM, nhưng chưa phát hiện trường hợp nào xuất xứ từ Trung Quốc nào.
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)