Cải thiện chất lượng công trình bằng kiểm tra
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trong các câu trả lời chất vấn nhắc đi nhắc lại rằng, Bộ có trách nhiệm đối với các công trình xây dựng. Giải pháp chủ yếu để khắc phục tình trạng thất thoát chất lượng kém được ông đưa ra là tăng cường rà soát kiểm tra và phổ biến pháp luật.
 |
| Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân. |
"Bộ có ý thức trách nhiệm lớn không chỉ đối với doanh nghiệp trực thuộc, mà với cả các chủ thể xây dựng khác. Tôi là người đứng đầu thì tôi chịu trách nhiệm chính. Trước các vụ thất thoát, tôi nghĩ phải có một việc gì đấy về quy phạm pháp luật, hoặc chưa đồng bộ, hoặc các chủ thể chưa hiểu pháp luật", ông Quân mở đầu. Theo ông, tất cả các chủ thể cá nhân phải có hiểu biết và năng lực về xây dựng, người quản lý cũng phải có kiến thức xây dựng, thế nhưng công tác phổ biến pháp luật xây dựng ở nhiều địa phương rất đáng quan ngại. Hiện 70% cán bộ quản lý xã phường có trình độ trung cấp trở lên, chỉ 9% hiểu biết về xây dựng, nhân viên địa chính thì chỉ có 2,2%.
Bộ trưởng cho rằng các công trình xây dựng lớn và hơn 7 triệu m2 nhà trên toàn quốc vẫn đảm bảo tốt chất lượng. Riêng nhà tái định cư thường không đồng bộ, có nhà nhưng chưa có đường, điện, nước, để khắc phục vấn đề này Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Quy chế khu đô thị trong đó yêu cầu xây dựng các khu nhà phải đồng bộ. Đề cập đến chất lượng hoàn thiện, Bộ trưởng thừa nhận thấp do doanh nghiệp thường thuê lao động nông nhàn tay nghề kém, trong khi công tác kiểm soát, giám sát bị buông lỏng. "Với nhà thương mại thì doanh nghiệp có ý thức hơn. Nhà tái định cư chưa có chủ lại tiêu tiền ngân sách nên có vấn đề, lắm khi 2 bên thông đồng rút ruột như vụ A2. Trong luật và nghị định đã đưa ra quy định kiểm định độc lập, tới đây tăng cường thực hiện sẽ hạn chế bớt tình trạng này", bộ trưởng giải trình.
Trước một loạt vụ tiêu cực tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ như Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Vinaconex, Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị, Bộ trưởng nhận trách nhiệm trong việc quản lý, nhưng lại bào chữa rằng đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm phân cấp từ đội, xí nghiệp, công ty đến tổng công ty. "Mấy anh lãnh đạo tổng công ty chúng tôi chịu trách nhiệm, vì chúng tôi có quyền miễn nhiệm", ông Quân nói.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Phan Anh Minh về việc từ khi tăng cường kiểm tra đã có doanh nghiệp nào bị rút giấy phép hoạt động hay chưa. Ông Quân cho biết, giấy phép xây dựng cấp cho doanh nghiệp đã bỏ vài năm, giờ chỉ có giấy phép hành nghề cấp cho cá nhân nên chưa rút trường hợp nào.
Về vấn đề giám sát cộng đồng, không phải người dân được vào trong công trình nhìn ngó mà chỉ là chủ đầu tư công bố các thông số về dự án bên ngoài hàng rào.
Bộ trưởng giãi bày rằng có việc báo không biết, Bộ không biết, vì thế không dám lơ là. Ông cho hay: "Bất cứ trường hợp nào tiêu cực chúng tôi cũng kiểm điểm xem sai phạm ở khâu nào, quy phạm pháp luật đã có hay đã đủ chưa. Vụ đón huân chương của công ty Gốm Hạ Long chúng tôi đã kiểm tra, hôm đó lãnh đạo Bộ không ai ở đấy. Quan điểm của chúng tôi là xuống địa phương làm việc chứ không phải chơi, tổng công ty cấp trên của doanh nghiệp nọ tổng kết, lãnh đạo Bộ cũng không đến".
Đề cập đến thắc mắc của đại biểu Nguyễn Xuân Thiết về thực trạng đường đến đâu nhà đến đó, rồi ở các đô thị lớn xuất hiện ngày càng nhiều nhà siêu mỏng. Bộ trưởng cho hay, rất trăn trở nhưng phải khắc phục dần. Mới có 36/64 tỉnh làm được quy hoạch. Ở rất nhiều địa phương, doanh nghiệp xin đất thì cho, chứ không tính đến dự án đặt ở đó có đúng quy hoạch không.
Đối với vấn đề nhà siêu mỏng, Bộ Xây dựng đang soạn thảo một nghị định về kiến trúc để trình Chính phủ, nhưng theo thừa nhận của Bộ trưởng Quân, cũng khó giải quyết vì đây là vấn đề tương đối nhạy cảm, mỗi người có cách nhìn nhận về cái đẹp khác nhau. "Luật xử lý chuyện này có rồi nhưng trách nhiệm quản lý thực hiện lại ở địa phương", ông Quân kết luận. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, ở VN nhà không phải là chỗ để ở mà còn là tài sản lớn nhất, nên dân đô thị tận dụng ngay cả những miếng đất có diện tích 15-20 m2 xây dựng. Pháp luật tôn trọng quyền sử dụng đất của dân nên không thể cấm họ xây nhà ống, đơn lẻ tại các đô thị như một số nước đã làm.
Phong Lan
Ý kiến của bạn: