Thứ tư, 8/10/2003, 05:14 GMT+7

Cục Sở hữu trí tuệ nhận lại việc đăng ký nhãn hiệu

Thủ tướng Phan Văn Khải vừa cho ý kiến đồng ý giữ nguyên hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ như trước khi ban hành Nghị định 54/CP ngày 19/5. Theo Thủ tướng, để chức năng này ở Bộ Khoa học và Công nghệ là hợp lý và phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Như vậy, việc cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cũng như bản quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 54 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó loại việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra khỏi phạm vi các hoạt động liên quan tới sở hữu trí tuệ. Dù sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục thực hiện công việc này cho đến khi nó được chuyển giao sang cơ quan mới (dự kiến lúc đó là Cục Quản lý chất lượng hàng hóa, Bộ Thương mại), song hoạt động đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vẫn bị gián đoạn (Cục chỉ đóng dấu tiếp nhận vào đơn của doanh nghiệp chứ không tiến hành tra cứu và xác lập quyền).

Một cán bộ Phòng Đăng ký nhãn hiệu (Cục Sở hữu trí tuệ) cho biết, kể từ khi Nghị định 54 có hiệu lực (22/6) đến nay, trung bình mỗi tuần Cục vẫn nhận được hơn 200 đơn đăng ký mới. Lượng đơn lên đến khoảng vài nghìn này vẫn đang chờ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức tiếp nhận lại chức năng cũ. Điều này gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị chuyên hoạt động xuất nhập khẩu. Theo nguyên tắc, trước khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid. Tuy nhiên, theo vị cán bộ trên, dù không được xét nghiệm và xác lập quyền, số đơn nộp từ 22/6 đến nay vẫn sẽ được bảo lưu quyền ưu tiên nộp sớm.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng hàng hóa Lê Minh Tâm cho rằng, quyết định trên của Chính phủ phù hợp với xu hướng chung của thế giới về hoạt động sở hữu trí tuệ, đồng thời tránh được sự lãng phí nếu phải đầu tư lại từ đầu khi chức năng này giao cho một cơ quan mới thực hiện.

Theo nguồn tin riêng của VnExpress, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan sẽ phải có ý kiến trình Chính phủ trước ngày 10/10 để góp phần kịp thời chỉnh lý Nghị định 54 nói trên, tạo cơ sở pháp lý cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện chức năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Dự kiến trong lần chỉnh lý này, Chính phủ có thể đồng ý với đề nghị chuyển Cục Quản lý chất lượng hàng hóa từ Bộ Thương mại về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Song Linh

    • HOSE

    • HASTC

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HASTC

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • VNINDEX 318.96 -6.78 (-2.08%)
          Mã CKGiá TC Khối lượngThay đổi
          STB 21.5 4,252,310 -0.9 (-4.19%)
          DPM 37.3 1,176,960 -0.1 (-0.27%)
          SSI 30.0 713,370 0.0 (0.00%)
          FPT 52.5 614,730 -2.0 (-3.81%)
          REE 22.6 531,130 +0.2 (+0.88%)
        •  
        •  
        • HASTC   103.90 -2.59 (-2.43%)
          Mã CKGiá TCKhối lượngThay đổi
          ACB 42,900.0 1,028,400 0 (0.00%)
          KLS 15,400.0 838,000 -0.1 (-0.65%)
          PVS 31,500.0 526,600 0 (0.00%)
          VCG 15,800.0 477,700 -1.1 (-6.96%)
          PVI 24,100.0 268,500 -0.1 (-0.41%)
        •  
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Ngất trên sàn vàng Sân bay quốc tế bị dột
27 cây xăng gian lận Ôtô húc thủng máy bay
Nghệ thuật móc túi khách Loạn số điện thoại
Lòng tin bị đánh cắp 'Tôi vẫn giàu'
26/10 lại đổi số điện thoại Hàng vạn DN sấp phá sản
 
 
 
DOTHI.NET
Vì sao ít các dự án nhà giá rẻ?
Đây là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư địa ốc không mặn mà với nhà giá rẻ, cho dù có thể cứu thị trường khỏi giai đoạn "lạnh". Ngoài ra, những dự án này cũng gặp khó về thủ tục pháp lý. >>>
NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM