Hàng Mỹ sẽ không vào VN theo kiểu buôn bán nhỏ
 |
|
Vietnam Airlines ký hợp đồng liên danh với American Airlines. |
Quốc hội Mỹ đang trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định thương mại Mỹ - Việt nhưng American Airlines cùng Vietnam Airlines đã nối đường bay thẳng. Không khí giao thương giữa hai nước đang ấm dần lên.
Những người làm ăn nhỏ, những tiểu thương Việt Nam và Việt kiều Mỹ cũng đang sốt sắng chuẩn bị cho những hợp đồng ký kết làm ăn. Trong vòng 3 năm trở lại đây, hàng Mỹ nhập vào Việt Nam hầu như "không thiếu thứ gì" nhưng vẫn theo kiểu buôn bán nhỏ. Lẻ tẻ có các shop, cửa hàng treo bảng "hàng Mỹ mới nhập về" với giá bán ưu đãi. Rầm rộ theo từng đợt, các siêu thị Maximark, Miền Đông, Citimart, công ty Song Hằng, Thanh Lâm... nhập hàng Mỹ số lượng lớn thực hiện các chương trình khuyến mãi dài hạn để phát triển thị truờng, kích thích sức mua của người dân.
Nhãn hiệu hàng Mỹ có mặt chính thức ở Việt Nam cũng chưa nhiều, nhưng chủng loại hàng hoá vào theo các thương nhân với các chuyến hàng xách tay hay nhập khẩu theo từng chuyến lại khá đa dạng. Trên tất cả các chủng loại từ mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, vải sợi, quần áo may sẵn cho đến hàng thời trang, chất tẩy rửa gia dụng và ngay cả kim chỉ thêu, băng vệ sinh... bán ở Việt Nam đều có sự tham gia của hàng Mỹ.
Tiên phong trong phong trào nhập hàng Mỹ vào siêu thị là Miền Đông với các đợt hàng gia vị, thực phẩm, hàng gia dụng. Và hiện nay, mạnh nhất trong nhập hàng Mỹ phải kể đến siêu thị Maximark với cách nhập hàng đa chủng loại. Đều đặn từng quý, siêu thị nhập các container chứa từ vài trăm đến cả ngàn mặt hàng khác nhau về bán lẻ cho khách mua. Bà Nguyễn Ánh Hồng, chủ đầu tư của siêu thị này cho biết, những khách hàng có thu nhập cao rất thích mua hàng Mỹ. Siêu thị mua hàng trực tiếp từ các nhà cung cấp hàng cho siêu thị ở Mỹ nên có lợi thế về số lượng hàng, một container chứa 700-800 mặt hàng dễ bán lẻ hơn kiểu nhập chỉ một loại hàng rất khó bán.
Dễ thấy nhất là gần đây các thẩm mỹ viện, tiệm làm đẹp quan tâm là hàng loạt hình thức dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp "kiểu Mỹ" đang được chào mời, tiếp thị đến các doanh nghiệp. Theo bà C.L chủ một thẩm mỹ viện, thì một số Việt kiều đã đến giới thiệu với bà kỹ thuật làm "nail" (móng tay, chân) kiểu Mỹ với các bí quyết sơn, vẽ, kẻ và đắp móng giả. Giá dịch vụ học kỹ thuật làm nail không cao, nhưng chủ yếu là để họ bán vào Việt Nam một số mặt hàng tồn và tìm thị truờng phát triển kinh doanh các mặt hàng thời trang về nail. Trên các báo, tạp chí và một số thẩm mỹ viện cũng đang quảng cáo khá mạnh. Thị trường Việt Nam đang "háo" hàng Mỹ.
Việt kiều đang chuẩn bị cơ hội làm ăn
Ông Nguyễn Việt Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM (Ủy ban Việt kiều TP), cho biết: "Việt kiều, nhất là Việt kiều ở Mỹ, rất quan tâm đến Hiệp định thương mại Việt - Mỹ. Họ cho rằng, đó là điều kiện tạo cho hàng hóa Việt Nam có sức cạnh tranh hữu hiệu trên thị trường Mỹ".
Thực tế thì ngoài hoạt động mậu dịch chính thức của các doanh nghiệp còn có hoạt động thương mại nhỏ lẻ của các Việt kiều qua lại hai nước làm tăng lượng hàng hóa trao đổi giữa hai bên. Nhiều Việt kiều khi rời Việt Nam ra nước ngoài đã mang theo nhiều loại hàng hóa đặc sản trong nước gồm lương thực chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ hoặc động vật cảnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông Thuận cho biết, có nguời kể lại, về Việt Nam mua cá cảnh bỏ vào bao nylon và bơm khí oxy vào, đóng thùng gửi theo đường hàng hóa về Mỹ. Vài ngày sau bên Mỹ mở ra, cá vẫn còn sống. Ở Việt Nam là giá đồ chơi, nhưng qua Mỹ, giá có khi đến hàng trăm USD, chênh lệch này cũng là thu nhập được nhiều người quan tâm.
Xúc tiến thương mại và đầu tư cho Việt Kiều
Bà Võ Thị Tuyết Hạnh, Phó giám đốc thường trực Trung tâm dịch vụ và hợp tác với nguời Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Việt kiều thành phố, cho biết: "Thời gian qua nhiều Việt kiều tìm thông tin về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động thương mại của Việt kiều. Họ cũng quan tâm đến thông tin về giá cả các loại dịch vụ Việt kiều sử dụng trong nước và các loại hàng hóa nào được mang về Việt Nam, được mang ra nước ngoài v.v... Trung tâm dịch vụ và hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tăng cường để có thể thông tin kịp thời và làm mọi dịch vụ cần thiết cho Việt kiều về hộ tịch, thương mại hay các dịch vụ khác".
Điều này cho thấy rất nhiều Việt kiều đang sẵn sàng về làm ăn buôn bán tại Việt Nam.
SGTT