Nhiều ưu đãi cho viện nghiên cứu chuyển thành doanh nghiệp
![]() |
| Phòng thí nghiệm của công ty Sơn Hải Phòng, đơn vị nghiên cứu chuyển đổi thành công thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Ảnh: sonhaiphong.com.vn |
Các viện, trung tâm nghiên cứu của Nhà nước sẽ được hưởng ưu đãi tối đa về thuế, vốn vay, cơ sở hạ tầng... khi chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, theo thông tư hướng dẫn mới ban hành của Bộ KH&CN.
> Năm 2010 các tổ chức khoa học công nghệ phải tự túc / Nhiều đơn vị khoa học chưa sẵn sàng tự lập
Thông tư này cụ thể hóa Nghị định 80, hướng dẫn việc chuyển đổi các đơn vị nghiên cứu công lập thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Theo đó, các doanh nghiệp này được miễn thuế thu nhập trong 4 năm, và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Họ cũng được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, được vay vốn uu đãi, hưởng các dịch vụ tư vấn đào tạo từ các cơ sở ươm tạo công nghệ Nhà nước mà không phải trả tiền, được thuê đất, cơ sở hạ tầng với giá thấp nhất...
Cho đến nay, đã có một số đơn vị thí điểm chuyển đổi thành công như Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, công ty Sơn Hải Phòng..., tuy nhiên, việc chưa có thông tư hướng dẫn khiến cho quá trình chuyển đổi gặp khó khăn.
Theo yêu cầu của Chính phủ, chậm nhất đến tháng 12/2009, các đơn vị nghiên cứu công lập phải chuyển sang thành tổ chức khoa học tự trang trải kinh phí hoặc thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nếu không chuyển đổi sẽ bị sát nhập hoặc giải thể. Thời gian đến mốc này không xa, song số đơn vị xin chuyển đổi không nhiều. Đến hết quý 1/2008, trong tổng số 504 đơn vị trên cả nước, mới chỉ có 205 (chiếm 40%) có đề án chuyển đổi được phê duyệt, 135 đề án (chiếm 26,7%) đang chờ phê duyệt.
Theo Bộ KH&CN, sở dĩ tiến độ chuyển đổi diễn ra chậm là do nhiều đơn vị nghiên cứu có tư tưởng e ngại khi chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đặc biệt là nhiều địa phương vẫn muốn tiếp tục được hỗ trợ theo kiểu bao cấp.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, việc chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ là cơ hội để nhà khoa học biến sản phẩm nghiên cứu của mình thành sản phẩm hàng hóa, phục vụ thị trường một cách trực tiếp chứ không phải là gián tiếp (thông qua chuyển giao công nghệ) như trước đây. Với tư cách doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu sẽ có quyền hoạt động tối đa, không chịu sự điều khiển của Nhà nước, và có thể bán được chất xám với đúng giá trị thực, chứ không phải "bán rẻ" như trước.
Thuận An
- Camera đầu tiên nhìn giỏi như mắt người (07/08)
- Vì sao ai cũng có thân nhiệt 37 độ C? (07/08)
- Chó bị lây 'bệnh' ngáp từ người (07/08)
- Giày biến thành dép trong tích tắc (07/08)
- Phát hiện vương quốc khỉ đột ở châu Phi (07/08)
- Vật liệu xây dựng từ lông gà (07/08)
- Rêu và côn trùng từng thống trị Nam cực (06/08)
- Bán nhà để được gặp lại chó cưng (06/08)
- Khủng long ăn lá tự vệ bằng cách lớn nhanh (06/08)
- Doping thời hiện đại (06/08)
- Robot giúp chữa chứng tự kỷ (06/08)
- Quay được hình ảnh loài cá heo 'xấu xí nhất' (05/08)
- Hình ảnh Trái đất 'khỏa thân' (05/08)
- Quả trứng gà to chưa từng thấy (05/08)
- Ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ lớn nhanh như Thánh Gióng (05/08)





| Thảm họa thiên nhiên 2008 qua ảnh |
![]() |



















E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress