Thứ năm, 7/8/2008, 07:05 GMT+7

Vật liệu xây dựng từ lông gà

Ảnh: iStockphoto

Một giáo sư người Philippines đã nghiên cứu ra loại ván xây dựng làm từ lông gà. Phát minh có thể tạo bước đột phá trong ngành công nghiệp xây dựng ở châu Á.

Theo giáo sư Menandro Acda, từ Đại học Lâm Nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, loại vật liệu này - làm từ xi măng và lông gà nén ép - có thể được sử dụng rộng rãi trong xây nhà, thay thế các loại gỗ ép hiện nay dễ bị côn trùng làm hư hại, bởi côn trùng (như mối) không ăn lông gà.

Giáo sư Acda khẳng định loại ván làm bằng lông gà có thể được dùng để làm trần và vách ngăn. Ngoài ra, loại vật liệu này cũng không cháy hoặc dễ bắt lửa như các loại ván tổng hợp làm bằng xi măng và sợi gỗ thông thường.

Tuy nhiên, vật liệu sẽ không thay thế được cho các thành phần chịu lực của nhà như tường hoặc cột.

Bên cạnh những ưu điểm trên, phát minh của ông Acda còn tận dụng 2,4 triệu tấn lông gà do ngành công nghiệp gia cầm Philippines thải ra mỗi năm và sẽ ít gây tác hại đối với môi trường hơn so với các phương pháp xử lý chất thải thông thường như đốt, chôn hoặc tái chế làm thức ăn gia súc.

Acda hy vọng sẽ hoàn chỉnh loại ván lông gà này vào cuối năm nay, khi đó ông sẽ công bố báo cáo của mình.

T. An (theo ABConline)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao