Trung Quốc 'nắn' sông để tưới cho Olympic
Thủ đô Bắc Kinh đã bắt đầu đón nước từ mạng lưới sông, hồ và kênh đào ở khắp miền đông nước này để tạo nguồn nước dồi dào cho Thế vận hội mùa hè sắp tới.
Sơ bộ, hơn 150 triệu mét khối nước đã được chuyển từ sông Hoàng Hà thông qua một mạng lưới các kênh đào trải rộng trên 3 tỉnh để lấp đầy một chiếc hồ khô cạn ở thủ đô.
![]() |
| Công nhân trên một đoạn của kênh đào Bắc Kinh - Thạch Gia Trang (Hà Bắc) gần thị trấn Baoding ở tỉnh Hà Bắc hôm 16/11 vừa qua. Kênh đào này được thiết kế để cung cấp nước cho Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra ở Bắc Kinh. Ảnh Reuters |
Song song, một dự án khác đang chuyển nước tới khu nghỉ dưỡng Qingdao ở bờ biển phía đông, nơi diễn ra các cuộc đua thuyền của Olympic.
Động thái này chỉ là bước mở đầu của một dự án chuyển nước trị giá tới 60 tỷ đôla, khi mà 3 con sông nhân tạo sẽ đưa nước từ miền nam Trung Quốc tới vùng khô hạn ở phía bắc. Dự án được thiết kế để chuyển hơn 40 tỷ mét khối nước mỗi năm từ con sông dài nhất Trung Quốc - sông Dương Tử - và các chi lưu của nó.
Tuy nhiên, các quan sát viên cho biết động thái này sẽ gây ra những tranh cãi gay gắt hơn nữa về cái được và mất đối với nguồn tài nguyên quý giá này.
T. An (theo NationalGeographic)
- Tìm chân giả cho rùa biển (29/02)
- Làm thế nào rễ cây biết nơi cần bò đến? (29/02)
- Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng qua đời (28/02)
- Ô che mưa không cần tay cầm (27/02)
- Tìm thấy 'quái vật' biển lớn chưa từng thấy (27/02)
- Xe hơi đầu tiên ấn tượng hơn nụ hôn đầu (27/02)
- Chó cảnh sát được đi giày (27/02)
- Ớt mẹ 'mang thai' ớt con (26/02)
- Phát hiện sinh vật giống tôm ở độ sâu 3000 mét (26/02)
- Nuôi mèo giảm nguy cơ đau tim (26/02)
- Thông đỏ được bảo vệ đặc biệt tại Lâm Đồng (25/02)
- Cây Hà Nội rụng lá hàng loạt (25/02)
- Phát minh máy đo tiếng cười (25/02)
- Tại sao trên núi phải đi theo đường ziczac? (25/02)
- Vẻ đẹp tinh xảo của cây cỏ (24/02)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress