Thứ sáu, 12/10/2007, 05:26 GMT+7

Lọc kim loại nặng trong nước bằng đá ong

Hệ thống tách kim loại nặng ra khỏi nước bằng đá ong của tác giả Đặng Đức Truyền, ĐH Quốc gia Hà Nội, vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế.

Hệ thống này hoạt động theo nguyên lý trao đổi ion kép và đặt tên là D.O1, D.O2 (đá ong 1, đá ong 2).

Hệ thống hoạt động rất đơn giản: nước sau khi đã được lọc tạp chất, vi khuẩn, dầu mỡ, thuốc trừ sâu... bằng một nấm lọc sẽ chảy qua hộp có chứa vật liệu đá ong để khử tất cả kim loại nặng và các loại khí độc.

Đặc biệt ở phía đáy bình lọc nước có 1 hộp sử dụng công nghệ bạc nano chứa một loại đá phát xạ để diệt rêu, nấm mốc, vi khuẩn sinh ra sau quá trình lọc. Hệ thống có thể giữ lại 85-100% những kim loại nặng trong nước như Fe, Mn, As, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Hg; đồng thời triệt tiêu được tới 98% cả những nguyên tố khó lọc như Amoni (NH3).

Tác giả đã chuyển giao công nghệ cho Công ty nhựa Diệu Bình (TP HCM) để sản xuất bình lọc nước "đa chức năng", dự kiến được bán rộng rãi vào cuối năm 2008 với giá thành từ 350.000 tới 400.000 đồng/bình.

(Theo TTXVN)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao