Trẻ em thời nay trưởng thành muộn hơn thế hệ trước
 |
| Ảnh: jonesnet.org |
Dậy thì sớm hơn, song trẻ em ngày nay lại lâu trưởng thành hơn so với cách đây vài thập kỷ. Họ sống tách khỏi cha mẹ muộn hơn, yêu và có con muộn hơn.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Canada cho thấy, ở thời điểm 2001, giới trẻ trải qua "các mốc chuyển tiếp quan trọng để thành người lớn" lâu hơn so với những người cùng tuổi họ 3 thập kỷ trước.
Nghiên cứu đã sử dụng các dữ liệu thống kê từ năm 1971 đến 2001 để xem những bước chuyển tiếp này đã thay đổi như thế nào trong nhóm người tuổi từ 18 đến 34. Các chuyên gia xét đến 5 bước chuyển quan trọng mà giới trẻ cần làm trên đường trở thành người lớn thực thụ: rời ghế nhà trường; sống tách khỏi cha mẹ, đi làm thực sự, kết hôn, và có con.
Nghiên cứu tìm thấy các bước chuyển tiếp trong năm 2001 thì chậm hơn và kéo dài hơn so với năm 1971: giới trẻ mất nhiều thời gian hơn để thành người độc lập; chúng rời ghế nhà trường muộn hơn, sống chung với cha mẹ lâu hơn, đi làm muộn hơn, trì hoãn hôn nhân và có con.
T. An (theo Tân Hoa Xã)