Lai khác loài không hiếm trong tự nhiên
![]() |
| Một con lai giữa ngựa vằn và lừa, thường chỉ được tạo ra trong vườn thú. |
Dường như trong tự nhiên không thể có những con sư tử-hổ (lai giữa sư tử và hổ), cá voi-heo (sản phẩm của cá voi và cá heo) hay lừa-ngựa vằn (con lai giữa lừa và ngựa vằn). Song một nghiên cứu mới đây trên ruồi giấm chứng minh rằng hiện tượng lai khác dòng như vậy có thể khá phổ biến.
Giống như la (con lai giữa lừa đực và ngựa cái), nhiều loài lai không thể sinh sản do cha mẹ của chúng có số lượng nhiễm sắc thể khác nhau.
"Người ta thường cho rằng sự lai giống là quá trình đi đến ngõ cụt" - Dietmar Schwarz từ Đại học bang Pennsylvania cho biết - "song theo chúng tôi, về cơ bản nó nên được xem như một hướng khả thi để hình thành loài mới ở động vật".
Trước kia, các nhà sinh học cho rằng con đường chủ yếu để hình thành loài mới là sự phân ly một quần thể (về địa lý hoặc nơi cư trú), và sau đó hai nhóm nhỏ này tiến hoá thành những loài riêng biệt. Trong cây gia đình sự sống, điểm mốc này được gọi là "chạc ba" giữa hai nhánh.
Tuy nhiên các "mắt" trên cây gia đình cũng có thể hình thành khi hai loài khác biệt giao phối - tạo ra một con lai khác với cha mẹ chúng. Song theo Schwarz, ngay cả trong trường hợp con lai có thể sinh sản, sự sống sót của chúng vẫn phụ thuộc vào việc chúng có bị cách ly về sinh thái và tập tính sinh sản hay không.
Cách ly sinh sản nghĩa là con lai không thể giao phối với một con thuộc loài bố hoặc mẹ. Bởi vì nếu chúng kết đôi được, thì thế hệ con của dòng lai và cha mẹ chúng sẽ mất đi sự đặc thù trong bộ gene, và theo cách ấy không thể tạo thành loài riêng biệt. "Quần thể của cha mẹ sẽ 'nuốt chửng' nền tảng của dòng lai", Schwarz nói.
Con lai cũng cần có mảnh trời riêng của chúng, hay sự cô lập sinh thái, nếu không chúng có thể bị loài cha mẹ mình đánh bật khỏi lãnh thổ.
Vì thoả mãn được cả hai điều kiện trên là rất khó khăn, nên hầu hết các nhà sinh học đều phản đối quan điểm rằng lai giống có thể giúp hình thành loài mới.
Tuy nhiên mới đây, Schwarz và cộng sự đã tìm thấy một loài ruồi giấm lai, có khả năng tách xa khỏi cha mẹ chúng. Con lai tạo được sự cô lập về sinh thái và sinh sản bằng cách chọn một vật chủ khác hẳn vật chủ của cha mẹ chúng - trong trường hợp này là cây kim ngân. Phân tích gene của con lai, các nhà khoa học nhận thấy có sự lai giống giữa loài ruồi blueberry maggot và snowberry maggot.
Mặc dù đây chỉ là một trường hợp cụ thể, song các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng lai giống dường như khá phổ biến trong thiên nhiên, vì có nhiều loài động vật - như bọ chét, sâu và côn trùng ký sinh - có thể tự cách ly mình bằng việc tìm vật chủ mới.
"Theo chúng tôi, hiện tượng này có thể tìm thấy trên các sinh vật ký sinh chuyên biệt khác - nhóm động vật chiếm khoảng 50% số loài trên trái đất", Schwarz nói.
T. An (theo LiveScience)
- Chuột ăn thịt chim biển (28/07)
- Tình dục trong Trung Quốc cổ đại (27/07)
- Cách chinh phục phụ nữ hiệu quả nhất (27/07)
- Tàu con thoi cất cánh (27/07)
- Xây dựng trạm thu ảnh vệ tinh để giám sát môi trường (27/07)
- Khi chớp mắt, thế giới ngừng trôi? (27/07)
- Kiến vàng giúp cam ngon, quýt ngọt (26/07)
- Kho vàng 2.400 tuổi lộ diện ở Bulgaria (26/07)
- Đêm giao thừa sẽ dài thêm 1 giây (26/07)
- Tàu con thoi có thể cất cánh trong điều kiện bất ổn (26/07)
- Ăn ớt không biết cay (26/07)
- Phát hiện tục hiến tế kỳ lạ ở Mexio (25/07)
- Trung Quốc nâng cấp nhà máy điện dùng sóng biển (25/07)
- Bọc 'da cá mập' cho thân tàu (25/07)
- Mèo không thích đồ ngọt (25/07)




























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo