Phục chế kiếm cổ ở Thừa Thiên - Huế
Hai thanh kiếm cổ của triều Nguyễn đang được một nhóm các thợ ở làng nghề nổi tiếng trong nước phục chế. Nhà nghiên cứu trang phục cung đình Trịnh Bách cho biết, công việc sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.
Nhóm thợ đó bao gồm thợ của các làng nghề như Đa Sĩ, Nhị Khê (Hà Tây), Dương Nỗ (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), Đồng Sâm (Thái Bình), Ý Yên (Nam Định).
Theo ông Trịnh Bách, sau khi phục chế hoàn thành, 2 thanh kiếm này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội vào đầu tháng 8.
Một hiện vật bằng đá kỳ lạ cũng vừa được phát hiện ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Cổ vật này được ghè đẽo tương đối kỹ, dài 17 cm, mang hình dáng giống một công cục kiếm sống của con người thời đại đồ đá. Đặc biệt, khác với bề lưng nhẵn, bề mặt được khắc hình một người phụ nữ trán cao, mắt to, mũi tẹt, miệng rộng.
Phát hiện cổ vật trên là một nhà khảo cổ học nghiệp dư ở Đà Lạt - anh Ngô Tuấn Cường đang công tác tại Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Những hương vị tình yêu (24/07)
- Soi gương mang lại cảm giác an lành (23/07)
- Chiết xuất thành công fucoidan từ rong nâu (23/07)
- Phát hiện rừng thiên tuế và đa cổ thụ trên núi Sơn Trà (23/07)
- Khi vẹt cái xinh hơn vẹt đực (22/07)
- 5 kiểu mua sắm của con gái (22/07)
- Phát hiện linh vật 28.000 tuổi ở Đức (22/07)
- Ban hành tiêu chuẩn mới cho xăng dầu (21/07)
- Đàn ông và phụ nữ tiêu tiền thế nào? (21/07)
- Vì sao con người có thể làm nhiều việc một lúc? (21/07)
- Biển giúp giảm stress hiệu quả (21/07)
- Tái chế bia 9.000 tuổi (21/07)
- Ngọt hoá nước biển - dự án táo bạo của Australia (20/07)
- Vì sao bầu trời xanh mà không tía? (20/07)
- Trồng lúa bằng cách 'nhìn' (20/07)
























E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress