Đàn đông cũng không bền
Không phải cứ đông là mạnh. Một nghiên cứu mới đây cho biết quần thể động vật dường như kém bền vững hơn trước các nhân tố như thay đổi môi trường và thức ăn so với các quan điểm truyền thống.
Một nghiên cứu quốc tế đăng trên Science hôm nay đã phân tích dữ liệu của các loài thú, chim, cá và côn trùng để cho ra một phương trình toán học mới, gây kinh ngạc về sự điều chỉnh của các quần thể động vật.
Khi thiết lập mối liên quan giữa mật độ và sự tăng trưởng của quần thể, giáo sư Frank Carrick từ Đại học Queensland và cộng sự đã tìm ra một mối quan hệ "hình lòng chảo" giữa hai yếu tố này: Theo đó, tăng trưởng kém bền vững nhất khi số cá thể trong quần thể ở mức cao nhất và thấp nhất của hình cung. Còn khi số cá thể trong quần thể nhiều ở mức "vừa phải", quần thể đó sẽ tăng trưởng ổn định nhất.
Nghiên cứu này đã làm đảo lộn giả thuyết truyền thống lâu nay: "Theo đó, dù số cá thể trong đàn có tăng lên, thì ảnh hưởng chung tới sự tăng trưởng của quần thể là không đổi. Nói cách khác, dù mật độ cao bao nhiêu đi nữa, thì quần thể vẫn tăng trưởng bình thường". Theo nghiên cứu mới, khi mật độ quá cao, quần thể sẽ phản ứng ngược lại.
Carrick cho biết nghiên cứu mới đã xác nhận điều mà các nhà sinh thái học nghi ngờ từ lâu, rằng các phương pháp hiện tại để dự đoán ảnh hưởng của con người và các nhân tố môi trường lên quần thể động vật là quá đơn giản. Trước mắt, phát hiện này có ứng dụng quan trọng đến những hoạt động như đánh bắt cá voi. Vì chỉ một thay đổi nhỏ trong môi trường có thể có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự bền vững của chúng.
T. An (theo ABConline)
- Phục chế kiếm cổ ở Thừa Thiên - Huế (25/07)
- Những hương vị tình yêu (24/07)
- Soi gương mang lại cảm giác an lành (23/07)
- Chiết xuất thành công fucoidan từ rong nâu (23/07)
- Phát hiện rừng thiên tuế và đa cổ thụ trên núi Sơn Trà (23/07)
- Khi vẹt cái xinh hơn vẹt đực (22/07)
- 5 kiểu mua sắm của con gái (22/07)
- Phát hiện linh vật 28.000 tuổi ở Đức (22/07)
- Ban hành tiêu chuẩn mới cho xăng dầu (21/07)
- Đàn ông và phụ nữ tiêu tiền thế nào? (21/07)
- Vì sao con người có thể làm nhiều việc một lúc? (21/07)
- Biển giúp giảm stress hiệu quả (21/07)
- Tái chế bia 9.000 tuổi (21/07)
- Ngọt hoá nước biển - dự án táo bạo của Australia (20/07)
- Vì sao bầu trời xanh mà không tía? (20/07)
























E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress