'Chứng minh thư' trên... móng tay
![]() |
| Có thể đặt 800 kilobyte dữ liệu lên một móng tay. |
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm cách khắc những con số và hình vẽ nhỏ xíu lên một móng tay, bằng cách dùng tia laser tạo thành các chấm tí hon lên đó.
Hiện tại, nhóm mới chỉ thực hiện kỳ công này trên mảnh móng tay cắt rời, song họ hy vọng quy trình tương tự một ngày nào đó có thể được áp dụng trên móng tay người thật nhằm tạo ra các thông tin bền vững. Nhóm nghiên cứu còn cho rằng nó thậm chí có thể thay thế cho chứng minh thư, mặc dù nếu vậy cứ 6 tháng bạn phải khắc lại một lần khi móng tay mọc dài ra.
Yoshio Hayasaki thuộc Đại học Tokushima và cộng sự cho biết một móng tay có thể lưu trữ được khoảng 800 kilobyte dữ liệu. Con số này không đủ để tạo ra một bức ảnh có độ phân giải cao, nhưng đủ để lưu trữ thông tin cá nhân cơ bản.
![]() |
| Các số 1-2-3-4 được viết trên móng tay. |
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị laser chiếu các xung hồng ngoại cực ngắn lên một điểm tập trung. Năng lượng này làm tách các phân tử keratin trong móng tay, khiến cho phân tử có khả năng huỳnh quang mạnh hơn. Khi chiếu móng tay bằng ánh sáng laser xanh để kích hoạt hiện tượng huỳnh quang, các chấm sẽ sáng hơn vật liệu xung quanh, cho phép đọc thông tin dưới kính hiển vi.
Tuy nhiên, việc viết và đọc thông tin trên một người thực sẽ rất phức tạp, vì mỗi chấm chỉ có đường kính 3 micromét (1 micromét bằng một phần triệu mét). Ngoài ra, những cử động vô tình của chủ nhân chiếc móng khi đang được "khắc" cũng sẽ làm hỏng việc. Chính vì thế, nhóm nghiên cứu đang tìm cách để bù lại sự cử động này.
"Không nghi ngờ gì nữa, đó quả là công việc thú vị", Peter Török, một chuyên gia về lưu trữ dữ liệu quang học tại Đại học hoàng gia London nhận định. Song ông lưu ý rằng ngoài việc cứ 6 tháng phải viết lại dữ liệu, còn có nhiều trở ngại để biến công nghệ này thành thực tiễn. Nếu quá nóng, móng tay sẽ gặp vấn đề. Và hệ thống này cũng không phải là quá an toàn."Rất dễ để giả mạo thông tin, bạn không cần công nghệ cao để làm được việc đó", Török nói.
T. An (theo Nature)
- Giải mã thói quen trong giấc ngủ (19/07)
- Bao rác tự phân rã sắp bán rộng rãi ở Việt Nam (19/07)
- Cá tính qua nụ hôn (19/07)
- Tiết lộ bộ đồ ăn trong thảm họa Pompeii (19/07)
- Sự thông minh không cần thiết cho tuổi già (18/07)
- Ngày càng nhiều voi không ngà (18/07)
- Lần đầu tiên đưa tinh trùng vào vũ trụ (18/07)
- Gà cũng biết lo xa (18/07)
- Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ nào? (17/07)
- Nhà chế tạo thiết bị chi phí thấp được chia tiền bản quyền (16/07)
- Khả năng linh cảm đặc biệt của con người (16/07)
- Khuyến khích gây nuôi để bảo tồn động vật hoang dã (16/07)
- Lần đầu tiên trồng thành công nấm hoàng chi (16/07)
- 28 kỹ sư VN được đào tạo về điện hạt nhân (15/07)
- Động đất Indonesia lan tới cả Trung Quốc (15/07)





| Thảm họa thiên nhiên 2008 qua ảnh |
![]() |



















E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress