Thứ tư, 11/5/2005, 07:00 GMT+7

Cách luyện tập của nàng nói lên điều gì?

Các chàng trai thường tò mò những cô nàng làm gì trong phòng tập thể dục. Thực hiện cuộc trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sở thích luyện tập của nàng và cũng giúp bạn vui vẻ bên nhau.

1. Điều lo lắng nhất của cô ấy khi lỡ một buổi tập là:

a. Cô ấy sẽ phải tìm cách giải trí theo cách khác
b. Sẽ không được cập nhật những thông tin "vỉa hè" mới nhất
c. Sẽ bị phát phì sau bao công sức luyện tập

2. Nàng dành hầu hết thời gian ở chỗ nào trong phòng tập?

a. Trong lớp học
b. Trên bàn massage hoặc bể bơi
c. Trên máy tập

3. Điều nào nói lên phương châm tập luyện của nàng?

a. Không đau đớn càng tốt
b. Tuyệt đối không đau
c. Không đau đớn thì không hiệu quả

4. Nàng cho rằng mục đích của người hướng dẫn là:

a. Giúp cho các cuộc luyện tập thêm vui thú và có nhiều động lực
b. Để giúp ai đó chui được vào cái váy cô dâu khi chỉ còn một tháng nữa là đám cưới
c. Giúp nàng có thân hình vững chắc

5. Những cuộc trò chuyện trước khi lớp học diễn ra là:

a. Một cách thú vị để bước vào các bài tập
b. Cách tốt nhất để tìm một bác sĩ mới, thợ sửa móng tay, hoặc những lời khuyên về nhà hàng
c. Bằng chứng rằng những người kia chưa luyện tập chăm chỉ.

Kết quả

Hầu hết câu trả lời là A: Con thỏ trong phòng tập

Nàng của bạn có niềm vui phóng khoáng với phòng tập. Nàng đi tập bởi nó giúp nàng cảm thấy thoải mái và phấn khởi. Việc luyện tập của nàng không bị thôi thúc bởi nỗi ám ảnh phải giảm cân hoặc được người ta chú ý. Và nó cũng có nghĩa là nàng tập để vui vẻ thay vì bị tác động của một ai đó hay vì cảm giác tội lỗi, bất an.

Cách tiếp cận: Nếu bạn không thường xuyên tập thể dục, có thể tìm động lực từ lòng nhiệt huyết của nàng. Nếu bạn đã có thân hình cân đối, 2 người có thể kết hợp các bài tập vào những buổi hẹn hò của mình. Tham gia các trò chơi mạo hiểm mỗi tuần. Hai bạn sẽ gắn kết hơn trong sự đổi mới, không bao giờ nhàm chán, và phát hiện niềm đam mê mới.

Hầu hết câu trả lời là B: Củ khoai tây trong phòng tập

Với kẻ lông bông này, phòng tập chỉ là một mục tiêu chứ không phải cách tập thể dục tốt. Nàng không quan tâm mấy tới việc tập vã mồ hôi hay điều hòa nhịp tim. Nàng ở đó chỉ để gặp gỡ, trò chuyện, được chiêm ngưỡng và lại chat. Cũng có thể nàng đi tập bởi nó khiến nàng cảm thấy mình làm một thứ gì đó giá trị. Nó phục vụ nhu cầu khác của nàng, như thiết lập các mối quan hệ, cảm nhận cái tôi và chưa kể đến được tắm miễn phí. Và như thế không phải là điều xấu.

Cách tiếp cận: Bất kể lý do đi tập của nàng là gì thì nàng cũng thích được ở phòng tập. Nàng cảm thấy thoải mái, tự tin và tự chủ tại đó, và nó sẽ là một sự thúc đẩy lớn cho bạn. Dành thời gian đi đến phòng tập cùng nàng và để nàng thể hiện mình tại đó. Nàng sẽ cảm thấy sung sướng nếu bạn hứng thú. Bạn cũng có thể rủ nàng làm các hoạt động khác cùng mình. Một lớp học mới có thể sẽ làm nàng phấn khích hơn và tạo thêm cơ hội cho 2 người vui chơi với nhau.

Hầu hết câu trả lời là C: Con chuột trong phòng tập

Người phụ nữ này có thể bỏ hết kế hoạch khác để đi tập, và khi nàng ăn một miếng bánh ngọt thì biết chính xác là mình sẽ phải tập thêm bao nhiêu phút nữa trong buổi sau. Cũng giống như những người nghiện thuốc, những người này có thể tập tành cả ngày không biết chán. Vấn đề không phải là việc họ tập bao nhiêu, mà việc tập luyện ảnh hưởng tới cuộc sống khác của họ như thế nào.

Cách tiếp cận: "Con chuột" này đã tập nặng nhọc trong một thời gian dài khiến cô ấy quên mất thú vui của việc luyện tập. Vì vậy hãy giúp nàng thoát ra khỏi guồng quay đó. Rủ nàng tham gia các hoạt động khác như leo núi, lướt ván, bơi thuyền... Nhắc nhở nàng rằng việc luyện tập không cần phải gắng sức như vậy, giúp nàng tìm thú vui ở những khía cạnh khác trong cuộc sống. Và trên hết, không ai trong 2 bạn phải từ bỏ lối sống của mình, cả 2 đều có thể vui vẻ bên nhau.

M.T. (theo MSN)