Thứ năm, 24/6/2004, 02:30 GMT+7

Phát hiện nền móng thành cổ Điện Hải ở Đà Nẵng

Nền móng bức tường thành
phía Tây di tích Thành Điện Hải
vừa được phát lộ.

Bức tường và nền móng góc lồi phía tây bắc của thành cổ Điện Hải vừa phát lộ trong lúc san ủi khu tái định cư 55, Nguyễn Chí Thanh, nằm sâu 0,5 m. Theo các chuyên gia, nếu không kể cố đô Huế thì thành Điện Hải là di tích duy nhất về thành lũy quân sự cổ còn sót lại ở miền trung.

Di tích lịch sử cấp quốc gia này đang có dự án khai quận khảo cổ và trùng tu, dự kiến khởi công trong tháng tới.

Đầu thế kỷ 19, khi thương cảng Hội An suy tàn, Đà Nẵng trở thành thương cảng và quân cảng quan trọng nhất. Thành Điện Hải nằm trong hệ thống phòng thủ gồm đồn lũy, pháo đài trên bán đảo Sơn Trà và ven bờ sông Hàn để kiểm soát thuyền bè ra vào cửa ngõ Đà Nẵng. Đó là “Trấn dương thất bảo đài" (hệ thống gồm bảy pháo đài) và các đồn Phùng Hải, Thành An Hải, đồn Chơn Sảng, Định Hải, Thạc Giản... trong đó quan trọng nhất là thành Điện Hải.

Thành cổ Điện Hải tiền thân là đồn Điện Hải, được vua Gia Long xây dựng năm 1813, sau đó vua Minh Mạng dời đồn vào sâu trong đất liền (chỗ di tích hiện nay - nằm tại số 3 đường Lý Tự Trọng, trung tâm của TP Đà Nẵng) và đổi tên là thành Điện Hải. Năm 1847, vua Thiệu Trị mở rộng và xây lại thành theo lối kiến trúc Vauban của Pháp, thành có hai cửa: cửa chính phía nam và cửa Đông, có Hành cung, Kỳ đài, nơi chứa lương thực, đạn dược, các ụ súng đại bác, bao quanh thành là hệ thống hào bảo vệ sâu 3m. Thành cổ Điện Hải hiện còn sót lại khá nguyên vẹn phần tường và hào phía đông, các góc lồi (ngày xưa là tháp canh).

Việc phát hiện dấu tích tường hào phía tây và góc lối phía tây bắc thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các nhà khoa học có được cái nhìn bao quát hơn về thành cổ Điện Hải. Di chỉ này sẽ góp phần giúp việc trùng tu thành Điện Hải trọn vẹn và chính xác hơn.

Ngay khi biết tin này, Sở Văn hóa - Thông tin Đà Nẵng có báo cáo khẩn cấp đề nghị UBND TP Đà Nẵng dừng ngay việc san ủi tại công trình 55 Nguyễn Chí Thanh; lùi chỉ giới xây dựng cách thành cổ 15 - 20 m để bảo vệ khu vực 1 của di tích; đồng thời xin phép tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực di chỉ đã phát lộ để hoàn thiện thêm Đề án trùng tu thành Điện Hải đã được UBND TP phê duyệt.

Hiện tại đơn vị xây dựng công trình tái định cư 55 Nguyễn Chí Thanh đã chủ động tạm dừng thi công để chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng bằng văn bản chính thức.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin, việc khai quật khảo cổ học chắc chắn sẽ được tiến hành và nếu thực sự di chỉ có giá trị lớn thì sẽ mở rộng ra khu vực chung quanh, khu vực hiện nay đang có một số hộ dân sinh sống.

Việc xâm hại di tích thành cổ Điện Hải từ lâu báo chí đã lên tiếng, nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao